Làm ăn thua lỗ, bất đồng với Foxconn, Chủ tịch kiêm CEO Sharp từ chức

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Thành viên BQT
Sau hai năm chèo lái Sharp với khoản lỗ nặng nề và những bất đồng rõ rệt với công ty mẹ Foxconn (Đài Loan), Robert Wu đã chính thức từ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sharp vào ngày 27/6 vừa qua.

Phó chủ tịch điều hành Masahiro Okitsu đã ngay lập tức thay thế vị trí của ông Wu sau cuộc họp cổ đông thường niên của công ty trong cùng ngày.

Trong suốt hai năm đương nhiệm của ông Wu, Sharp đã ghi nhận khoản thua lỗ đáng kể. Tháng 5 vừa qua, công ty đã quyết định đóng cửa mảng kinh doanh màn hình tinh thể lỏng (LCD) đang gặp khó khăn. Tại cuộc họp cổ đông, nhiều nhà đầu tư đã lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo cấp cao do ông Wu đứng đầu.

1719563789956.png

Ông Robert Wu từ chức Chủ tịch kiêm CEO Sharp

“Ông không đủ tư cách để làm lãnh đạo,” một cổ đông thẳng thắn nhận xét.

Một cổ đông khác đặt câu hỏi: “Phải chăng việc không thể đưa ra quyết định thu hẹp mảng kinh doanh LCD xuất phát từ việc cứ mãi bám víu vào hào quang quá khứ của công ty?”.

Giới phân tích cũng đưa ra những đánh giá không mấy khả quan về ban lãnh đạo dưới thời ông Wu.

“Tốc độ ra quyết định quá chậm,” Yu Okazaki, nhà phân tích nghiên cứu tại Nomura Securities, cho biết.

Yasuo Nakane, chuyên gia phân tích cấp cao tại Mizuho Securities, nhận định: “Có vẻ như ông Wu có rất ít kinh nghiệm trong việc quản lý”.

Những đánh giá gay gắt dành cho ông Wu hoàn toàn trái ngược với những thành công mà người tiền nhiệm Tai Jeng-wu đã đạt được. Ông Tai được Foxconn bổ nhiệm làm CEO của Sharp sau khi tập đoàn công nghệ Đài Loan này mua lại nhà sản xuất Nhật Bản đang thua lỗ vào năm 2016. Ông Tai đã phục vụ ở vị trí này trong bốn năm cho đến khi từ chức vào năm 2020.

Trong thời gian điều hành Sharp, ông Tai đã thực hiện một chiến dịch cắt giảm chi phí đầy tham vọng, đồng thời tinh gọn bộ máy điều hành của công ty. Ông tuyên bố sẽ không nhận thù lao cho vị trí CEO cho đến khi Sharp có lãi trở lại.

Ông Tai cũng kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu. Các khoản chi từ 3 triệu yên (tương đương 18.700 USD theo tỷ giá hiện tại) trở lên đều cần có sự chấp thuận của ông. Trước đó, ngưỡng phê duyệt của lãnh đạo cấp cao là 100 triệu yên.

Những nỗ lực này đã giúp Sharp cắt giảm khoảng 100 tỷ yên chi phí không thuộc mảng sản xuất mỗi năm. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2018, Sharp đã công bố khoản lợi nhuận ròng hợp nhất hàng năm đầu tiên sau bốn năm.

“Ông Tai đã đánh giá lại các khoản đầu tư và thanh toán với tinh thần khẩn trương,” Nakane cho biết. “Ông ấy rất thân cận với Terry Gou, người sáng lập [Foxconn], và ông ấy đã hành động dựa trên việc cân bằng lợi ích giữa Sharp và Foxconn.”

Tuy nhiên, ông Wu lại để lại ấn tượng hoàn toàn khác trong thời gian tại Sharp.

“Ông Wu có kiến thức hạn chế về các khía cạnh kỹ thuật, và có vẻ như ông ấy không nhận được sự tôn trọng từ các nhân viên,” một người quen thuộc với hoạt động nội bộ của Sharp cho biết. “Ông ấy thường xuyên ở Đài Loan, tham gia từ xa vào các sự kiện quan trọng như chào đón nhân viên mới, khiến nhân viên cảm thấy không được kết nối.”

Điều đáng chú ý nữa là thái độ lạnh nhạt mà ông Wu nhận được từ phía Foxconn, hay còn được biết đến với tên gọi chính thức là Hon Hai Precision Technology. Khi Sharp ghi nhận khoản lỗ ròng 260,8 tỷ yên trong năm tài chính 2022 do mảng kinh doanh màn hình tinh thể lỏng thua lỗ, một giám đốc điều hành của Foxconn đã công khai bày tỏ sự bất bình với ông Wu, nói rằng: “Tôi sẽ yêu cầu thay đổi ban lãnh đạo nếu cần thiết”.

Tại cuộc họp cổ đông của Foxconn diễn ra vào ngày 31/5, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Young Liu cho biết Sharp sẽ thành lập ban giám đốc và đội ngũ quản lý mới.

Mặc dù Foxconn không tiết lộ lý do thay đổi nhân sự, nhưng nhiều người cho rằng động thái này có liên quan đến việc Sharp và công ty mẹ bất đồng trong việc xử lý nhà máy sản xuất tấm nền LCD cũ ở Sakai, một thành phố gần Osaka.

1719563841120.png

Phó Chủ tịch điều hành Masahiro Okitsu sẽ là người thay thế ông Robert Wu

Vào ngày 3/6, Sharp thông báo đã đồng ý thảo luận với nhà mạng di động Nhật Bản KDDI về việc chuyển đổi nhà máy LCD thành trung tâm dữ liệu. Tiếp đó, vào ngày 7/6, Sharp cho biết họ đã ký bản ghi nhớ với SoftBank, một nhà cung cấp dịch vụ di động đối thủ, về việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại chính nhà máy này.

Kết quả bất thường này dường như là do Sharp và Foxconn đã đàm phán với hai nhà mạng di động khác nhau.

Thông tin ông Wu bị thay thế khỏi vị trí lãnh đạo Sharp được công bố chỉ một ngày trước cuộc họp cổ đông của công ty. Điều này, kết hợp với thông báo kép về nhà máy Sakai, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Sharp và Foxconn đã không còn như xưa.

Tại cuộc họp thường niên hôm thứ Năm, nhiều cổ đông đã yêu cầu Sharp và Foxconn chứng minh năng lực hiệp lực thông qua các sản phẩm và kết quả cụ thể.

Cũng trong ngày thứ Năm, Sharp thông báo rằng ông Liu sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch mới, còn ông Wu sẽ trở thành phó chủ tịch. Ông Liu cho biết Foxconn đặt mục tiêu đóng vai trò tích cực hơn tại Sharp.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top