Theo tờ New York Times, các quan chức NASA cho biết hôm thứ Năm rằng bốn phi hành gia sẽ được đưa trở về Trái đất từ Trạm Vũ trụ Quốc tế sớm hơn dự kiến do cần phải thực hiện “cuộc sơ tán y tế có kiểm soát”.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 25 năm của Trạm Vũ trụ Quốc tế mà một phi hành gia phải trở về Trái đất sớm hơn dự kiến do vấn đề sức khỏe. Sự cố này đã ảnh hưởng đến sứ mệnh Crew-11, vốn ban đầu dự kiến sẽ kết thúc vào tháng tới với sự xuất hiện của bốn phi hành gia tiếp theo trong sứ mệnh Crew-12. Bốn phi hành gia của Crew-11 sẽ tách khỏi trạm vũ trụ và trở về Trái đất trong những ngày tới.
NASA không tiết lộ phi hành gia nào gặp vấn đề về sức khỏe, cũng không nêu rõ vấn đề đó là gì, nhưng cho biết tình trạng sức khỏe của phi hành gia hiện đang ổn định. Nhóm bốn người thực hiện nhiệm vụ này bao gồm các phi hành gia của NASA Zena Cardman và Mike Fincke, phi hành gia của Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản (JAXA) Kimiya Yui và phi hành gia của Roscosmos Oleg Platonov.
Theo NASA, đây là chuyến đi thứ tư của Fink đến trạm vũ trụ và là chuyến thứ hai của Yui Kamemi. Trong khi đó, Cadman và Platonov đang thực hiện nhiệm vụ bay vào vũ trụ lần đầu tiên.
Tân giám đốc NASA, Jared Isaacman, cho biết tại một cuộc họp báo tối thứ Năm: “Tôi đã quyết định rằng, vì lợi ích tốt nhất của các phi hành gia, sứ mệnh Crew-11 sẽ trở về Trái đất sớm hơn dự kiến.” Isaacman nhậm chức vào ngày 18 tháng 12 năm ngoái.
Isaacman và các quan chức khác của NASA cho biết sự cố này không phải là trường hợp khẩn cấp cần phải quay trở lại ngay lập tức, mà chỉ là biện pháp phòng ngừa được thực hiện do điều kiện y tế hạn chế trên trạm vũ trụ.
“Tình hình hiện tại vẫn chưa giải đáp được những rủi ro tiềm tàng và các câu hỏi chẩn đoán, có nghĩa là phi hành gia vẫn đang đối mặt với nguy cơ khi ở trên quỹ đạo. Sức khỏe và sự an toàn của các phi hành gia luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, Tiến sĩ James Polk, Giám đốc Y tế và Sức khỏe của NASA, cho biết. Tiến sĩ Polk cũng xác nhận rằng phi hành gia hiện đang trong tình trạng “hoàn toàn ổn định”.
Trong khuôn khổ sứ mệnh không gian này, một số phi hành gia đã tham gia vào các dự án nghiên cứu đánh giá tác động sức khỏe của việc du hành trong không gian sâu. Các nghiên cứu này bao gồm quan sát cơ chế chuyển hóa vitamin nhóm B trong cơ thể người trong suốt chuyến du hành vũ trụ và điều tra sự phân bố lại dịch cơ thể trong điều kiện không trọng lực kéo dài.
NASA sẽ công bố lịch trình trở về dự kiến trong vòng 48 giờ tới. Quá trình trở về sẽ tuân theo các thủ tục tiêu chuẩn, với tàu vũ trụ hạ cánh xuống Thái Bình Dương phía tây San Diego.
Isaacman cho biết NASA và SpaceX đang xem xét việc phóng sứ mệnh Crew-12 sớm hơn dự kiến. Ông nhấn mạnh rằng việc phóng Crew-12 sớm hơn sẽ không ảnh hưởng đến sứ mệnh Artemis II của NASA dự kiến vào tháng tới, vốn sẽ đưa bốn phi hành gia lên quỹ đạo mặt trăng nhưng không hạ cánh.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 25 năm của Trạm Vũ trụ Quốc tế mà một phi hành gia phải trở về Trái đất sớm hơn dự kiến do vấn đề sức khỏe. Sự cố này đã ảnh hưởng đến sứ mệnh Crew-11, vốn ban đầu dự kiến sẽ kết thúc vào tháng tới với sự xuất hiện của bốn phi hành gia tiếp theo trong sứ mệnh Crew-12. Bốn phi hành gia của Crew-11 sẽ tách khỏi trạm vũ trụ và trở về Trái đất trong những ngày tới.
NASA không tiết lộ phi hành gia nào gặp vấn đề về sức khỏe, cũng không nêu rõ vấn đề đó là gì, nhưng cho biết tình trạng sức khỏe của phi hành gia hiện đang ổn định. Nhóm bốn người thực hiện nhiệm vụ này bao gồm các phi hành gia của NASA Zena Cardman và Mike Fincke, phi hành gia của Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản (JAXA) Kimiya Yui và phi hành gia của Roscosmos Oleg Platonov.
Theo NASA, đây là chuyến đi thứ tư của Fink đến trạm vũ trụ và là chuyến thứ hai của Yui Kamemi. Trong khi đó, Cadman và Platonov đang thực hiện nhiệm vụ bay vào vũ trụ lần đầu tiên.
Tân giám đốc NASA, Jared Isaacman, cho biết tại một cuộc họp báo tối thứ Năm: “Tôi đã quyết định rằng, vì lợi ích tốt nhất của các phi hành gia, sứ mệnh Crew-11 sẽ trở về Trái đất sớm hơn dự kiến.” Isaacman nhậm chức vào ngày 18 tháng 12 năm ngoái.
Isaacman và các quan chức khác của NASA cho biết sự cố này không phải là trường hợp khẩn cấp cần phải quay trở lại ngay lập tức, mà chỉ là biện pháp phòng ngừa được thực hiện do điều kiện y tế hạn chế trên trạm vũ trụ.
“Tình hình hiện tại vẫn chưa giải đáp được những rủi ro tiềm tàng và các câu hỏi chẩn đoán, có nghĩa là phi hành gia vẫn đang đối mặt với nguy cơ khi ở trên quỹ đạo. Sức khỏe và sự an toàn của các phi hành gia luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, Tiến sĩ James Polk, Giám đốc Y tế và Sức khỏe của NASA, cho biết. Tiến sĩ Polk cũng xác nhận rằng phi hành gia hiện đang trong tình trạng “hoàn toàn ổn định”.
Trong khuôn khổ sứ mệnh không gian này, một số phi hành gia đã tham gia vào các dự án nghiên cứu đánh giá tác động sức khỏe của việc du hành trong không gian sâu. Các nghiên cứu này bao gồm quan sát cơ chế chuyển hóa vitamin nhóm B trong cơ thể người trong suốt chuyến du hành vũ trụ và điều tra sự phân bố lại dịch cơ thể trong điều kiện không trọng lực kéo dài.
NASA sẽ công bố lịch trình trở về dự kiến trong vòng 48 giờ tới. Quá trình trở về sẽ tuân theo các thủ tục tiêu chuẩn, với tàu vũ trụ hạ cánh xuống Thái Bình Dương phía tây San Diego.
Isaacman cho biết NASA và SpaceX đang xem xét việc phóng sứ mệnh Crew-12 sớm hơn dự kiến. Ông nhấn mạnh rằng việc phóng Crew-12 sớm hơn sẽ không ảnh hưởng đến sứ mệnh Artemis II của NASA dự kiến vào tháng tới, vốn sẽ đưa bốn phi hành gia lên quỹ đạo mặt trăng nhưng không hạ cánh.