Lễ thất tịch là gì? Ăn chè đậu đỏ ngày thất tịch có hiệu nghiệm thật không?

Lễ thất tịch là gì? Ăn chè đậu đỏ ngày thất tịch có hiệu nghiệm thật không? là câu hỏi được nhiều người tìm kiếm trong thời gian này. Vâng, vào ngày 4/8, tức ngày 7/7 âm lịch, được gọi là ngày thất tịch, là một ngày lễ cổ truyền của người Trung Hoa. Ở ta gọi là ngày "ông Ngâu bà Ngâu".
Thời gian sự kiện diễn ra gắn liền với ngày tái ngộ nồng thắm của Ngưu Lang và Chức Nữ, một truyền thuyết của người Trung Quốc. Ở Trung Quốc, lễ hội Qixi (tức thất tịch) có lịch sử rất lâu đời, theo ghi chép lịch sử, bắt đầu từ thời cổ đại, phổ biến vào thời Tây Hán, và phát triển mạnh mẽ vào thời nhà Tống. Chuyện kể rằng người con gái của Ngọc Hoàng đã phải lòng chàng nông dân, sau bị Ngọc Hoàng phát hiện và chia cắt, mỗi năm chỉ cho hai người gặp nhau đúng một lần vào ngày 7/7 âm lịch tại cầu ô thước. Chính vì vậy, ngày 7/7 cũng được gọi là ngày lễ tình yêu của người Đông Á.
Lễ thất tịch là gì? Ăn chè đậu đỏ ngày thất tịch có hiệu nghiệm thật không?
Gần đây trên mạng lan truyền thông tin ngày 7/7 âm lịch nếu người độc thân ăn chè đậu đỏ sẽ nhanh chóng gặp được bạn hiền. Ngược lại, những người đã có đôi ăn đậu đỏ vào ngày này, tình yêu sẽ bền chặt, bên nhau cả đời.
Lễ thất tịch là gì? Ăn chè đậu đỏ ngày thất tịch có hiệu nghiệm thật không?
Vậy điều này có thật không? Mình cam đoan là không! Vì nếu chỉ ăn chè đậu đỏ mà có người yêu hoặc tình yêu sẽ bền chặt hơn thì có lẽ giờ chúng ta chẳng còn đậu đỏ mà ăn. Nên nhớ, trong mọi mối quan hệ, bản thân mình phải cởi mở, chân thành thì mới được đáp lại bằng sự cởi mở, chân thành. Còn đậu đỏ chỉ có có nhiều dinh dưỡng, ăn tốt cho sức khỏe, cộng với màu đỏ may mắn nên ăn vào chỉ có tốt hơn thôi (trừ phi ăn nhiều quá, vì cái gì quá cũng không tốt).

>> Những bí ẩn chưa được giải đáp trong lịch sử Trung Quốc

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top