Lebanon: một loạt máy bộ đàm đã phát nổ, ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 450 người bị thương

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
heo báo chí Lebanon đưa tin hôm thứ Tư (18 tháng 9), sau vụ nổ máy nhắn tin, các vụ nổ thiết bị liên lạc lại xảy ra ở nhiều nơi ở Lebanon lần này là với máy bộ đàm. Hiện tại, ít nhất 20 người đã thiệt mạng vì vụ nổ và hơn 450 người bị thương.

Các nguồn tin tiết lộ, thông tin sơ bộ cho thấy có 15 đến 20 vụ nổ xảy ra ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, đồng thời 15 đến 20 vụ nổ cũng xảy ra ở khu vực phía nam.

Giới chức Hezbollah cho rằng, sức nổ của bộ đàm lớn hơn sức mạnh của máy nhắn tin, khiến một số lượng lớn nạn nhân bị đứt tay, hỏng mắt, bụng chảy máu.

Tuy nhiên, những bộ đàm như vậy ít được sử dụng rộng rãi hơn những máy nhắn tin phát nổ hôm thứ Ba vì chúng chỉ được phân phát cho những người tổ chức đám đông, chẳng hạn như những người chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện như đám tang và diễu hành.

1726717310306.png

Các nhân chứng cho biết vào khoảng 3 giờ chiều theo giờ địa phương hôm thứ Tư, tại đám tang do một thành viên Hezbollah tổ chức, bộ đàm của một người đàn ông đã phát nổ và bàn tay của người đàn ông bị đứt lìa.

Ngoài ra, hệ thống điện ở nhiều nơi ở miền nam Lebanon cũng phát nổ. Một cô gái ở thị trấn Malvoisin phía nam bị thương khi hệ thống phát điện bằng năng lượng mặt trời phát nổ tại nhà cô.

Trong khi sự hỗn loạn và giận dữ do vụ đánh bom máy nhắn tin gây ra vẫn chưa lắng xuống thì một vụ đánh bom bằng bộ đàm khác đã xảy ra trong một chuỗi các cuộc tấn công phức tạp chống lại Hezbollah.

Vụ nổ máy nhắn tin

Một ngày trước đó, vụ nổ máy nhắn tin xảy ra ở Beirut, thủ đô Lebanon và nhiều nơi ở phía đông nam và đông bắc Lebanon, số người thiệt mạng trong các vụ nổ máy nhắn tin đã lên tới 12 người, khiến hơn 2.800 người bị thương.

Được biết, những chiếc máy nhắn tin phát nổ là từ một lô thiết bị mới mà Hezbollah nhận được trong những ngày gần đây. Những người sống sót cho biết họ nghe thấy tiếng bíp của máy nhắn tin và nhìn thấy một dãy số trên màn hình khoảng 5 giây trước khi vụ nổ xảy ra.

Máy nhắn tin do một công ty Hungary (BAC Consulting KFT) sản xuất, có thể nhận và hiển thị tin nhắn văn bản nhưng không thể thực hiện cuộc gọi. HUngary sau đó đã bác bỏ thông tin này.

Các nhà điều tra của Hezbollah cho biết cuộc điều tra sơ bộ cho thấy máy nhắn tin phát nổ do thiết bị nổ được lắp trong thiết bị, tình huống này cho thấy Israel đã tìm được đường vào chuỗi cung ứng của Hezbollah và sửa đổi thiết bị mà họ giao.

Osher Assor, đối tác quản lý của Auren, một công ty tư vấn an ninh mạng của Israel, tin rằng dựa trên video về vụ nổ, rõ ràng chất nổ đã được đặt trước vào thiết bị máy nhắn tin vì pin lithium sẽ bốc cháy trước khi phát nổ.

Assor lưu ý rằng theo ước tính của ông, một hoạt động như vậy sẽ mất nhiều thời gian để lên kế hoạch, ít nhất là một năm; các máy nhắn tin được sửa đổi vẫn hoạt động bình thường cho đến khi chúng được kích hoạt bởi một tín hiệu cụ thể.

Các quan chức an ninh Hezbollah cho biết nhóm này vẫn còn bị chấn động bởi các cuộc tấn công bằng máy nhắn tin và đang cố gắng tìm hiểu mức độ xâm nhập của Israel. Họ cũng đang cố gắng tìm hiểu quá trình cung cấp máy nhắn tin của kẻ tấn công, thời điểm chất nổ được cài đặt và Allah cho dù dây chuyền của nhóm này là gì. quyền chỉ huy và kiểm soát đã bị vi phạm.

Ngoài ra, một số người mang theo thiết bị mới (máy nhắn tin) cũng sống sót do hết pin hoặc không bật nguồn và thiết bị không phát nổ.

Hezbollah đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công và thề sẽ khiến Israel "bị trừng phạt". Nhưng không có phản hồi từ Israel.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres bày tỏ sự bàng hoàng trước hai ngày liên tiếp xảy ra vụ nổ thiết bị liên lạc ở Lebanon. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa và tránh tình hình leo thang thêm. #nổmáynhắntinhàngloạt
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top