Liên Hợp Quốc cho biết phiến quân ở miền đông Congo đã bắt cóc 130 bệnh nhân trong bệnh viện

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
MARK BANCHEREAU
Thứ ba, ngày 4 tháng 3 năm 2025 lúc 5:22 sáng GMT+7
1741085090286.png

TỆP - Phiến quân M23 tiến vào trung tâm thành phố lớn thứ hai của miền đông Congo, Bukavu, và chiếm quyền kiểm soát văn phòng hành chính của tỉnh Nam Kivu, Chủ Nhật, ngày 16 tháng 2 năm 2025.
DAKAR, Senegal (AP) — Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Hai rằng phiến quân M23 được Rwanda hậu thuẫn đã bắt cóc ít nhất 130 người đàn ông bị bệnh và bị thương từ hai bệnh viện ở một thành phố lớn ở miền đông Congo.

Người phát ngôn của Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc, Ravina Shamdasani, cho biết trong một tuyên bố rằng vào ngày 28 tháng 2, các chiến binh M23 đã đột kích vào Bệnh viện CBCA Ndosho và Bệnh viện Heal Africa ở Goma, một thành phố chiến lược mà họ đã chiếm giữ vào đầu năm nay .

Quân nổi loạn đã bắt giữ 116 bệnh nhân từ CBCA và 15 bệnh nhân khác từ Heal Africa mà họ nghi ngờ là binh lính quân đội Congo hoặc thành viên của lực lượng dân quân Wazalendo thân chính phủ.

Shamdasani cho biết: "Thật vô cùng đau lòng khi M23 bắt cóc bệnh nhân khỏi giường bệnh trong các cuộc đột kích có sự phối hợp và giam giữ họ ở những địa điểm không được tiết lộ", đồng thời kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho họ.
Phiến quân M23 đã tràn vào miền đông Congo kể từ đầu năm, chiếm giữ các thành phố quan trọng và giết chết khoảng 3.000 người trong đợt leo thang xung đột đáng kể nhất trong hơn một thập kỷ.

Trong một cuộc tấn công chớp nhoáng kéo dài ba tuần, M23 đã kiểm soát thành phố chính Goma ở miền đông Congo và chiếm giữ thành phố lớn thứ hai, Bukavu . Khu vực này giàu vàng và coltan, một loại khoáng sản quan trọng để sản xuất tụ điện được sử dụng trong hầu hết các thiết bị điện tử tiêu dùng, chẳng hạn như máy tính xách tay và điện thoại thông minh.

Theo các chuyên gia Liên Hợp Quốc, quân ******* được khoảng 4.000 quân từ nước láng giềng Rwanda hỗ trợ và đôi khi đã thề sẽ hành quân đến tận thủ đô Kinshasa của Congo, cách đó hơn 1.000 dặm (1.600 km).

Rwanda cáo buộc Congo chiêu mộ các chiến binh Hutu chịu trách nhiệm về cuộc diệt chủng năm 1994 tại Rwanda đối với người Tutsi thiểu số và người Hutu ôn hòa.

M23 cho biết họ đang đấu tranh để bảo vệ người Tutsi và người Congo gốc Rwanda khỏi sự phân biệt đối xử và muốn biến Congo từ một quốc gia thất bại thành một quốc gia hiện đại. Các nhà phân tích đã gọi đó là cái cớ cho sự tham gia của Rwanda.

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương vào tuần trước khi vụ nổ ở Bukavu xảy ra tại một cuộc biểu tình do các thủ lĩnh của nhóm phiến quân M23 tổ chức.

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top