Lo sợ cháy nổ, người Hàn Quốc quay lưng với xe điện, giá xe liên tục 'lao dốc'

Long Bình

Writer
Thị trường xe điện Hàn Quốc đang chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh từ các ông lớn như BMW, Audi và Hyundai sau vụ cháy xe Mercedes-Benz EQE hồi đầu tháng 8. Nỗi lo ngại về an toàn pin xe điện ngày càng tăng khiến các hãng xe phải tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn để kích cầu.
1723778204978.png

Audi Hàn Quốc dẫn đầu cuộc đua giảm giá với mức giảm lên đến 29,5% cho mẫu xe chủ lực e-tron 55 quattro, đưa giá xe xuống còn 60.000 USD. Mẫu e-tron GT quattro cũng được giảm giá 24,5%.
Không chịu kém cạnh, BMW Hàn Quốc giảm giá tới 12,9% cho mẫu xe điện iX xDrive 50, đưa giá xe về mức 135 triệu Won. Mẫu xe cao cấp i7 xDrive 60 cũng được hưởng ưu đãi 12,7%, với giá bán hiện tại là 185,9 triệu Won.
Hyundai Hàn Quốc lựa chọn cách tiếp cận khác biệt bằng cách tặng phiếu giảm giá khách sạn tại Hawaii cho khách hàng mua xe điện.
Sự thay đổi này đến sau khi vụ cháy xe Mercedes-Benz EQE vào ngày 1/8 gây ra làn sóng lo lắng về an toàn xe điện trong cộng đồng người dùng Hàn Quốc. Số lượng xe điện cũ rao bán trên nền tảng K Car đã tăng vọt 184% trong tuần đầu tiên của tháng 8 so với tuần trước đó.
Theo Car Is You, số lượng xe điện mới đăng ký tại Hàn Quốc trong 7 tháng đầu năm 2024 đã giảm 13,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 80.613 xe. Điều này cho thấy vụ việc cháy xe EQE đã tác động đáng kể đến tâm lý người tiêu dùng và buộc các hãng xe phải hành động để lấy lại niềm tin.
Việc các hãng xe công khai thông tin nhà cung cấp pin cũng là một xu hướng đáng chú ý sau sự cố. Đây được xem là động thái nhằm minh bạch hóa nguồn gốc linh kiện và củng cố niềm tin cho khách hàng.
Liệu làn sóng giảm giá này có đủ sức vực dậy thị trường xe điện Hàn Quốc hay không vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Tuy nhiên, đây là cơ hội tốt cho những người đang có ý định sở hữu một chiếc xe điện với mức giá hấp dẫn.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top