Loài người tìm đến 1 nguồn năng lượng sạch mới: "hơi thở" từ lòng đất

xunghuduongkhi

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Ý tưởng biến dung nham núi lửa thành điện có vẻ đầy rủi ro và khó tin. Núi lửa phun trào không theo lịch trình cố định và dung nham nguội đi rất nhanh. Tuy nhiên, nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, đã tìm ra cách khai thác nhiệt lượng từ núi lửa để sản xuất điện. Năng lượng địa nhiệt đến từ nhiệt lượng được tạo ra bởi các quá trình tự nhiên sâu trong lòng đất. Ở hầu hết các khu vực, nhiệt lượng này chỉ làm ấm đá và nước ngầm gần bề mặt. Tuy nhiên, ở những vùng núi lửa hoạt động, nhiệt độ cao hơn rất nhiều, đủ sức làm tan chảy đá, tạo thành magma.

Núi lửa hoạt động như những ống dẫn nhiệt khổng lồ, đưa magma lên gần bề mặt Trái đất. Một phần đá nóng chảy có thể phun trào, nhưng phần lớn vẫn nằm dưới lòng đất, làm nóng đá và nước xung quanh. Ở những nơi nước nóng bốc lên mặt đất, nó tạo ra suối nước nóng và mạch nước phun có thể tồn tại hàng nghìn năm. Để khai thác năng lượng này, các kỹ sư xác định khu vực có magma gần bề mặt và khoan các giếng sâu xuống lớp đá và nước nóng. Hơi nước từ các giếng này được dẫn lên mặt đất, chạy qua turbine để sản xuất điện.

Sau khi sản xuất điện, hơi nước nguội đi và ngưng tụ thành nước nóng. Nước nóng này có thể được sử dụng để làm nóng một chất lỏng khác có điểm sôi thấp hơn, như butan, để chạy máy phát điện thứ hai. Cuối cùng, nước được bơm trở lại lòng đất để được làm nóng lại.

Volcano 1.jpg


Trái đất liên tục tạo ra nhiệt lượng, vì vậy năng lượng địa nhiệt là một nguồn năng lượng tái tạo. Các nhà máy điện địa nhiệt tạo ra ít ô nhiễm, chất thải và khí nhà kính hơn so với việc đốt than đá, khí tự nhiên, dầu mỏ hoặc năng lượng hạt nhân. Nguồn năng lượng địa nhiệt có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ hoặc lâu hơn. Khác với các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió, năng lượng địa nhiệt có sẵn 24/7 quanh năm.

Năng lượng địa nhiệt đang được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những vùng có nhiều hoạt động núi lửa. Ví dụ, gần như toàn bộ điện năng ở Iceland đến từ các nguồn năng lượng tái tạo, trong đó năng lượng địa nhiệt chiếm khoảng 25%. Quốc gia này nằm trên nhiều núi lửa đang hoạt động, biến nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho các nhà máy điện địa nhiệt. Một số bang của Mỹ như California và Nevada cũng có các nhà máy điện địa nhiệt ở vùng núi lửa.

Tuy nhiên, năng lượng địa nhiệt vẫn chưa được sử dụng rộng rãi như năng lượng mặt trời và năng lượng gió vì các nhà máy điện địa nhiệt cần phải được xây dựng gần núi lửa hoặc những nơi có nhiệt độ lòng đất cao bất thường. Những nguồn năng lượng này không phải lúc nào cũng nằm gần các thành phố lớn hoặc khu công nghiệp - nơi có nhu cầu sử dụng điện lớn. Ngoài ra, việc khoan giếng sâu và xây dựng nhà máy điện cũng khá tốn kém. Tuy nhiên, lợi ích lâu dài của năng lượng địa nhiệt thường vượt xa chi phí ban đầu. Cuối cùng, trong một số trường hợp, việc khoan và bơm nước dưới áp suất cao có thể gây ra động đất nhỏ. Các nhà khoa học và kỹ sư đang nghiên cứu để dự đoán và kiểm soát tác động này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top