Loạt công ty Big Tech hợp lực với Linux để tiêu diệt Google Maps

Các công ty như TomTom từ nhiều năm qua đã gặp không ít khó khăn trong việc cạnh tranh với sự thống trị của Google Maps trên lĩnh vực điều hướng và định vị vị trí địa lý của người dùng. Nhưng mối quan hệ đối tác mới với Linux Foundation có thể mang lại cho họ và những cái tên như Meta, Microsoft...một cơ hội để lật đổ vị vua hiện tại.
Nói ngắn gọn, các đối thủ lớn của Google đang tập hợp lực lượng nhằm tạo những dịch vụ mã nguồn mở mới nhằm cạnh tranh với Google Maps!
Theo đó, hôm thứ 5 tuần qua, tổ chức phi lợi nhuận Linux Foundation đã công bố dự án mở của riêng mình với mục tiêu đối chiếu các dự án bản đồ mới thông qua các bộ dữ liệu sẵn có. Và nhiều công ty lớn khác đã có động thái ủng hộ dự án này nhằm mục đích mà ai cũng biết: đặt dấu chấm hết cho sự thống trị của Google trên lĩnh vực định vị vị trí địa lý. Các công ty này bao gồm Meta, Microsoft, Amazon Web Services, và tất nhiên là công ty định vị vị trí địa lý Hà Lan TomTom.
Loạt công ty Big Tech hợp lực với Linux để tiêu diệt Google Maps
Google Maps và TomTom
Được đặt tên là Overture Maps Foundation, dự án mở này sẽ sắp xếp và đối chiếu dữ liệu bản đồ toàn cầu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Tức là về cơ bản, nó sẽ sử dụng khối dữ liệu toàn cầu khổng lồ thuộc sở hữu của các công ty đã nêu và từ bên ngoài để xây dựng nên hệ thống bản đồ luôn được cập nhật mới nhất, cho phép các nhà phát triển sử dụng theo ý muốn. Linux còn hứa hẹn dự án mới này sẽ nâng tầm “cuộc chơi” đối với bất kỳ ai muốn phát triển các dịch vụ định vị vị trí địa lý hoặc bản đồ cập nhật mới nhất, mà không buộc họ phải bỏ ra những số tiền lớn để mua dữ liệu thương mại đắt tiền, dù đôi lúc còn chẳng hề chính xác.
Trong thông cáo báo chí, Giám đốc của Linux Foundation Jim Zemlin cho biết “Vẽ bản đồ môi trường vật lý và mọi cộng đồng trên thế giới, kể cả trong quá trình họ phát triển và thay đổi, là một thách thức vô cùng phức tạp mà không một tổ chức riêng lẻ nào có thể thực hiện được”
Tất nhiên, mọi công ty tham gia dự án có thể có cổ phần lớn trong các dịch vụ mở. Tổng giám đốc của AWS, Michael Kopenec, nói trong thông cáo rằng dữ liệu bản đồ “rất đắt và phức tạp”, dù chưa rõ liệu Amazon có muốn đặt chân vào lĩnh vực định vị vị trí địa lý hay không. Overture cũng có định hướng phát triển tham vọng metaverse, với các ứng dụng VR lẫn AR. Công ty hiện đã có một công ty street view riêng gọi là Mapillary, và đang hợp tác với Microsoft nhằm thu thập dữ liệu bản đồ đường phố.
Trong khi Google và công ty mẹ Alphabet đang kết hợp hai nhóm phát triển Maps và Waze thành một, thì các tính năng street view và AR của gã khổng lồ tìm kiếm cũng ngày một tinh vi hơn, bỏ xa các đối thủ khác, kể cả khi bị chỉ trích vì bán dữ liệu vị trí của người dùng. Sự thống trị đáng gờm này thể hiện qua việc Google Maps đã vẽ bản đồ của hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Maps cũng là ứng dụng GPS được tải nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại, và các đối thủ còn lại đơn giản là…không có cửa.
Dù thị phần TomTom đã bị suy giảm nghiêm trọng kể từ đỉnh cao năm 2008, công ty vẫn sống sót trước sự càn quét của Google Maps nhờ ký kết được nhiều thỏa thuận với các quốc gia nơi ứng dụng bản đồ đỉnh cao này không được phép hoạt động. Tháng trước, Tom Tom đã công bố một nền tảng bản đồ mới. Giám đốc công nghệ Eric Bowman nói trong một buổi Q&A nội bộ rằng “thế giới bản đồ ngày nay khá rời rạc. Những ai đang làm bản đồ thương mại - dù họ có thừa nhận hay không - đã bắt đầu nhận ra những hạn chế mà không một công ty riêng lẻ nào có thể vượt qua được, dù họ có quy mô hay quyền lực lớn đến đâu, hay được tài trợ nhiều như thế nào”
CEO của TomTom, Harold Goddijin, nói “dữ liệu nền tương tác và chuẩn hóa của Overture là yếu tố nền tảng nhằm mang thông tin địa lý từ khắp thế giới về cùng một mối”
Tham khảo:
Gizmodo
>> 5 tính năng độc lạ trong Google Maps mà bạn không ngờ tới
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top