Long Bình
Writer
Bóng đen nghi ngờ đang bao trùm lên gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei khi có thông tin cho rằng công ty này dính líu đến các hành vi hối lộ quan chức trong Nghị viện châu Âu. Văn phòng công tố liên bang Bỉ, nơi đặt trụ sở của Nghị viện, đã chính thức xác nhận một cuộc điều tra về các cáo buộc tham nhũng, làm giả và rửa tiền, kéo theo đó là những cuộc bắt giữ và thẩm vấn quan chức liên quan. Huawei, đáng chú ý, được cho là nằm trong danh sách đen những công ty bị tình nghi dùng tiền để mua chuộc lòng trung thành.
Cảnh sát đã ráo riết tiến hành khám xét nhiều địa điểm trên đất Bỉ và Bồ Đào Nha, không bỏ qua cả việc niêm phong hai văn phòng thuộc Nghị viện châu Âu, nơi được cho là có liên hệ mật thiết với các quan chức bị cáo buộc. "Các tội ác này," vị phát ngôn viên công tố nhấn mạnh, "được cho là do một tổ chức tội phạm thực hiện, với mục đích tối thượng là thúc đẩy lợi ích thương mại cá nhân, ẩn sau bức màn của các vấn đề chính trị."
Theo thông tin ban đầu từ văn phòng công tố Bỉ, hoạt động tham nhũng này đã diễn ra một cách có hệ thống và bí mật từ năm 2021 đến nay, ngụy trang dưới chiêu bài vận động hành lang thương mại. Các hình thức hối lộ được cho là bao gồm việc đền bù cho các vị trí chính trị, tặng những món quà xa xỉ như chi phí ăn uống và đi lại, và thậm chí là mời các quan chức tham dự các trận đấu thể thao đỉnh cao.
Hiện tại, chưa có bất kỳ nghị sĩ châu Âu nào chính thức bị buộc tội, tuy nhiên, ít nhất 15 nghị sĩ đương nhiệm và cựu nghị sĩ đang nằm trong tầm ngắm của cuộc điều tra. Người phát ngôn của Nghị viện châu Âu cho biết cơ quan này đã nhận được yêu cầu hợp tác từ chính quyền Bỉ và cam kết sẽ nhanh chóng tuân thủ để hỗ trợ cuộc điều tra.
Trước những cáo buộc nghiêm trọng này, Huawei đã lên tiếng khẳng định rằng họ coi đây là một vấn đề nghiêm túc và sẽ khẩn trương tham gia điều tra" để làm sáng tỏ mọi nghi vấn.
#huaweihốilộ

Cảnh sát đã ráo riết tiến hành khám xét nhiều địa điểm trên đất Bỉ và Bồ Đào Nha, không bỏ qua cả việc niêm phong hai văn phòng thuộc Nghị viện châu Âu, nơi được cho là có liên hệ mật thiết với các quan chức bị cáo buộc. "Các tội ác này," vị phát ngôn viên công tố nhấn mạnh, "được cho là do một tổ chức tội phạm thực hiện, với mục đích tối thượng là thúc đẩy lợi ích thương mại cá nhân, ẩn sau bức màn của các vấn đề chính trị."
Theo thông tin ban đầu từ văn phòng công tố Bỉ, hoạt động tham nhũng này đã diễn ra một cách có hệ thống và bí mật từ năm 2021 đến nay, ngụy trang dưới chiêu bài vận động hành lang thương mại. Các hình thức hối lộ được cho là bao gồm việc đền bù cho các vị trí chính trị, tặng những món quà xa xỉ như chi phí ăn uống và đi lại, và thậm chí là mời các quan chức tham dự các trận đấu thể thao đỉnh cao.
Hiện tại, chưa có bất kỳ nghị sĩ châu Âu nào chính thức bị buộc tội, tuy nhiên, ít nhất 15 nghị sĩ đương nhiệm và cựu nghị sĩ đang nằm trong tầm ngắm của cuộc điều tra. Người phát ngôn của Nghị viện châu Âu cho biết cơ quan này đã nhận được yêu cầu hợp tác từ chính quyền Bỉ và cam kết sẽ nhanh chóng tuân thủ để hỗ trợ cuộc điều tra.
Trước những cáo buộc nghiêm trọng này, Huawei đã lên tiếng khẳng định rằng họ coi đây là một vấn đề nghiêm túc và sẽ khẩn trương tham gia điều tra" để làm sáng tỏ mọi nghi vấn.
#huaweihốilộ