Lời cảnh báo cho nhân viên Samsung Display và LG Display: Trung Quốc có thể làm sụp đổ ngành công nghiệp màn hình Hàn Quốc

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Vào ngày 14 tháng 3 năm 2025, tại khách sạn Lotte ở Jamsil, quận Songpa, Seoul, ông Lee Cheong, Chủ tịch Samsung Display đã gặp gỡ báo chí trước thềm "Hội nghị thường niên 2025 của Hiệp hội Công nghiệp Hiển thị Hàn Quốc". Trong vai trò tân Chủ tịch thứ 10 của hiệp hội – được bầu qua cuộc họp hội đồng quản trị trước hội nghị – ông bày tỏ lo ngại về việc các công ty Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách công nghệ với Hàn Quốc. Đồng thời cam kết hợp tác với chính phủ để đối phó với những bất ổn mới như chính sách thuế quan dưới thời Tổng thống Trump.

Ông Lee Cheong chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hiển thị Hàn Quốc từ ông Choi Joo-seon (Chủ tịch Samsung SDI). Nhiệm kỳ của chủ tịch thường kéo dài 3 năm, nhưng ông Lee sẽ đảm nhiệm trong 2 năm do nhận chức giữa chừng. Là lãnh đạo của Samsung Display đang dẫn đầu thị trường tấm nền OLED di động toàn cầu, ông Lee nhấn mạnh Trung Quốc nhanh chóng đuổi kịp Hàn Quốc trong lĩnh vực tấm nền là mối quan ngại lớn. “Nhiều người lo sợ rằng sự cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc trên thị trường OLED có thể lặp lại con đường của LCD,” ông nói.

Cảnh báo này ám chỉ việc Hàn Quốc đã mất vị thế thống trị tấm nền tinh thể lỏng (LCD) vào tay Trung Quốc, và nó có thể lặp lại ở công nghệ OLED. Hơn 20 năm trước, LG Display và Samsung Display đã đẩy các nhà sản xuất Nhật Bản như Sony, Sharp và Panasonic ra khỏi ngành kinh doanh LCD.

1742541331949.png


Hiện tại, Samsung Display không còn sản xuất bất kỳ tấm nền LCD nào nữa và LG Display dự kiến đóng cửa mảng tấm nền LCD vào cuối tháng này. Do đó, LG Electronics và Samsung Electronics đang buộc phải mua tấm nền LCD từ Trung Quốc. Tấm nền LCD hiện nay chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc bởi các công ty như TCL CSOT và BOE, 2 nhà cung cấp lớn nhất cho các sản phẩm điện tử Samsung và LG.

“Điều quan trọng là chúng ta phải mở rộng trở lại khoảng cách công nghệ” - ông Lee nêu hướng đối phó để không lặp lại tình cảnh của LCD.

Theo TrendForce, năm 2024, Samsung Display xuất xưởng 378 triệu tấm nền smartphone, đứng thứ hai toàn cầu sau BOE của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự đoán Apple sẽ đa dạng hóa nhà cung cấp, sản lượng Samsung Display năm 2025 được dự báo giảm 3,5% xuống còn 365 triệu đơn vị. Các công ty Trung Quốc như BOE không chỉ mạnh ở mảng OLED kích thước lớn mà còn đang thâm nhập thị trường OLED cỡ nhỏ và trung – vốn là thế mạnh của Hàn Quốc – đe dọa Samsung và LG Display. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của ngành công nghiệp màn hình Hàn Quốc.

Dù thị trường di động đang bão hòa, ông Lee lạc quan về tiềm năng của OLED trong các lĩnh vực mới. “Quy mô thị trường tấm nền có thể chỉ tăng trưởng hạn chế do bão hòa ở phân khúc di động, nhưng laptop và ô tô mới bắt đầu phát triển,” ông nhận định. “Với sự mở rộng của AI trên thiết bị và nhiều công nghệ khác, OLED không chỉ thâm nhập nhanh hơn mà còn mở ra các ứng dụng mới như màn hình gập, cuộn, trong suốt, thực tế hỗn hợp (XR) và giao thông vận tải, dẫn đến một cuộc cách mạng chưa từng có trong ngành.”

1742541341933.png


Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức lần thứ hai vào tháng 1 năm 2025, các chính sách thuế quan mới đã làm gia tăng bất ổn cho ngành công nghiệp toàn cầu, bao gồm cả tấm nền. Ông Lee cho biết: “Nếu các ngành mũi nhọn như TV và di động bị ảnh hưởng, ngành hiển thị không thể đứng ngoài lằn ranh. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao và phối hợp với chính phủ cũng như ngành công nghiệp để tìm giải pháp tốt.” Hiệp hội dự kiến mở rộng bộ phận chính sách công nghiệp, bổ sung chuyên gia thương mại để nâng cao hệ thống ứng phó với các thay đổi từ chính quyền Trump.

Ngành màn hình Hàn Quốc từng thống trị thị trường OLED toàn cầu nhờ công nghệ tiên tiến và mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng lớn như Apple. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của BOE và các công ty Trung Quốc khác cùng áp lực từ chính sách bảo hộ của Mỹ đang đặt ra bài toán khó. Việc Apple giảm phụ thuộc vào Samsung (dự kiến chuyển sang BOE và Visionox cho một số đơn hàng iPhone) càng làm gia tăng áp lực cạnh tranh.

Mặt khác, sự bùng nổ của OLED trong laptop (dự kiến chiếm 15% thị phần vào 2025 theo Omdia) và ô tô (màn hình cong trong xe điện Tesla hay BMW) mở ra cơ hội lớn. Tuy nhiên, để duy trì lợi thế, Hàn Quốc cần đầu tư mạnh vào R&D để giữ khoảng cách công nghệ, đồng thời linh hoạt ứng phó với các biến động địa chính trị.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top