Lý do NASA xả tới 1,7 triệu lít nước cho mỗi lần phóng tên lửa

Thanh Phong
Thanh Phong
Phản hồi: 0

Thanh Phong

Editor
Khi nghĩ đến một vụ phóng tên lửa, bạn có thể hình dung ra một vụ nổ lớn với lửa và khói lan rộng khắp khu vực phóng khi hệ thống đẩy đẩy hàng nghìn tấn kim loại vào không gian. Điều mà ít người có thể không nhận ra là có một thác nước được phun ra bên dưới tên lửa trước khi cất cánh. Chỉ vài giây trước khi phóng, NASA có thể xả tới 450.000 gallon (1,7 triệu lít) nước, tương đương khoảng hai phần ba lượng nước lấp đầy một bể bơi cỡ Olympic.

1754884788816.png

Lượng nước này là cần thiết vì tiếng ồn tạo ra trong quá trình cất cánh lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta đang nói về một bức tường âm thanh có thể lên tới 200 decibel, lớn hơn nhiều so với động cơ phản lực hay tiếng sấm sét. Ngoài nhiệt lượng sinh ra từ vụ phóng, bản thân âm thanh cũng đủ mạnh để làm rung chuyển các thiết bị điện tử đến mức hỏng hóc hoặc xé toạc các mảnh của tên lửa. Đó là lý do tại sao NASA phát triển hệ thống triệt âm, hệ thống này làm ngập bệ phóng bằng một lượng nước khổng lồ được thiết kế để hấp thụ sóng âm trước khi chúng gây ra thiệt hại.

Tất nhiên, việc phóng tên lửa không hề rẻ. NASA phải trả một khoản tiền khổng lồ để bay vào vũ trụ, và đây chỉ là một phần trong chi phí đó. Nhưng hệ thống triệt âm của NASA là vô cùng cần thiết cho sự an toàn của sứ mệnh. Khi tên lửa ngày càng lớn hơn, ồn ào hơn và mạnh hơn, NASA tiếp tục nâng cấp hệ thống, giống như trong các thử nghiệm Artemis gần đây, để đảm bảo các sứ mệnh trong tương lai chịu được những giây phút khắc nghiệt đầu tiên trên bệ phóng.

Hệ thống triệt âm của NASA hoạt động như thế nào?

Vài giây trước khi phóng, một luồng nước khổng lồ được giải phóng từ các bể chứa lớn, làm ngập phần đế của tên lửa. Trong các thử nghiệm gần đây của Hệ thống Phóng Không gian của NASA, 1,7 triệu lít nước đã được giải phóng trong vòng chưa đầy một phút. Nhiệt từ nhiên liệu đốt cháy trong động cơ tên lửa ngay lập tức làm bốc hơi nước, tạo ra một đám mây hơi nước dày đặc bao phủ hoàn toàn bệ phóng. Điều này có thể làm giảm âm thanh phát ra trong quá trình phóng xuống khoảng 140 decibel, vẫn gây đau tai nhưng tương đương với độ ồn của động cơ phản lực. Tuy nhiên, nước không chỉ làm giảm âm thanh mà còn làm giảm lượng nhiệt khổng lồ sinh ra trong quá trình cất cánh.

1754884801520.png

Phóng tên lửa rất dữ dội. Nhiệt lượng khổng lồ tỏa ra từ tên lửa đẩy có thể lên tới 3300 độ C và nhiệt độ cao có thể tồn tại trên bệ phóng rất lâu sau khi tên lửa đã được phóng. Chúng ta đang nói về các tên lửa đẩy tiêu thụ nhiên liệu với tốc độ gấp hơn 2 triệu lần so với một chiếc ô tô thông thường. Nếu không có sự can thiệp, lượng nhiệt đó có thể gây ra hỏa hoạn hoặc làm cong vênh cơ sở hạ tầng quan trọng. Hệ thống nước giúp ngăn chặn tất cả những mối nguy hiểm này xảy ra. Hệ thống nước này là một anh hùng thầm lặng trong một cảnh tượng sấm sét. Nó đảm bảo các vụ phóng vệ tinh quan trọng nhất và các cuộc thám hiểm không gian có thể tiếp tục mở rộng ranh giới của hoạt động khám phá không gian.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2x5LWRvLW5hc2EteGEtdG9pLTEtNy10cmlldS1saXQtbnVvYy1jaG8tbW9pLWxhbi1waG9uZy10ZW4tbHVhLjY2OTQxLw==
Top