Mạng xã hội Trung Quốc xóa 10.000 tài khoản người dùng vì bình luận "ác ý" về Ukraine

Các nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc đã xóa nhiều bài đăng và cấm hàng nghìn tài khoản sau một loạt các nội dung "thô tục" trên mạng chế nhạo cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.
Hôm 27/2, mạng xã hội Weibo tuyên bố họ đã cấm 10.000 tài khoản và xóa hơn 4.000 bài đăng xuyên tạc về chiến tranh nói chung và tình hình chiến sự ở Ukraine nói riêng. Bên cạnh thông tin sai lệch, Weibo cho biết các bài đăng ác ý có chứa những nội dung thô tục, sai sự thật về phụ nữ ở Ukraine.
Mạng xã hội Trung Quốc xóa 10.000 tài khoản người dùng vì bình luận ác ý về Ukraine
“Chúng tôi đã vào cuộc xử lý những bình luận không phù hợp và phản cảm liên quan đến người Ukraine, cùng với đó là gỡ bỏ những nội dung cổ vũ bạo lực và phân biệt giới tính”, Weibo cho biết.
Kể từ khi chiến sự diễn ra hôm 24/2, người dùng mạng Trung Quốc đã có nhiều cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề này. Trong số đó, những trò đùa thô thiển về phụ nữ Ukraine bắt đầu lan truyền, với hashtag “sẵn sàng che chở cho những cô gái Ukraine từ 18 – 24 tuổi” trở nên thịnh hành. Các bài đăng có nội dung tiêu cực đã gây nên làn sóng phản ứng dữ dội của người dùng và buộc Weibo phải vào cuộc xử lý.
Ngoài ra, “Twitter Trung Quốc” còn kêu gọi người dùng giữ quan điểm “khách quan và hợp lý” khi thảo luận về tin tức quốc tế. Bên cạnh Weibo, Douyin đã cho xóa nhiều video và cấm tài khoản vì đăng tải nội dung không phù hợp liên quan đến Ukraine.
“Một số người dùng đã lợi dụng các sự kiện thịnh hành, châm ngòi cho những cuộc tranh cãi không cần thiết. Đặc biệt, họ đã lấy nỗi đau ra làm trò cười, tung lên những video như 'bắt người đẹp Ukraine', truyền bá những giá trị không phù hợp và phá hủy bầu không khí tích cực của nền tảng”, Douyin cho biết.
Được biết, đã có hơn 6.400 video và 1.620 buổi phát trực tiếp được gỡ vì vi phạm nội dung và chính sách. Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine đã gửi một bức thư ngõ cho công dân Trung Quốc và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Trên tài khoản WeChat, đại sứ quán nước này nêu rõ: “Người Ukraine đang phải trải qua những khó khăn. Chúng ta cần thấu hiểu họ và không nên châm chọc”.
Theo Reuters, phía Nhà Trắng đã kêu gọi Trung Quốc lên án Nga và Tổng thống Putin, song Bắc Kinh từ chối gọi cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là “hành động xâm lược”.
Hiện chính phủ Trung Quốc đã và đang nỗ lực "làm sạch" các nền tảng truyền thông xã hội, duy trì trật tự công công trực tuyến và thúc đẩy các nền tảng nội dung theo dõi chặt chẽ hơn người dùng. Vào tháng 9/2021, 14 nền tảng nội dung trực tuyến của Trung Quốc, bao gồm Weibo và Douyin, đã ký một tuyên bố tập thể nhằm thực thi "kỷ luật tự giác" trong không gian mạng của nước này.
Đầu tháng này, Weibo đã cấm các tài khoản và xóa các bài đăng sau các cuộc tấn công trực tuyến có chủ đích nhằm vào những vận động viên Olympic tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.
Nguồn: Insider
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top