Mỹ Lệ✔
Writer
CEO Meta cho biết công ty sẽ phát hành các mô hình AI nguồn mở (open-weight) mới và thành lập quỹ đầu tư cho các cộng đồng lân cận trung tâm dữ liệu của mình.
Mark Zuckerberg đang triển khai một chiến lược mới nhằm chinh phục niềm tin và sự ủng hộ của công chúng đối với các nỗ lực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty: đó là mô hình mở và tinh thần cởi mở, sẵn sàng chia sẻ.
Trong một bài viết chi tiết, CEO của Meta Platforms đã vạch ra lộ trình hành động mới, được ông mô tả là phương thức để lan tỏa lợi ích và cơ hội từ AI đến người dùng toàn cầu cũng như cư dân tại các cộng đồng nơi đặt trung tâm dữ liệu vận hành công nghệ này.
Kế hoạch của Zuckerberg bao gồm việc phát hành thêm các mô hình AI nguồn mở và thành lập quỹ đầu tư cho các cộng đồng có đặt trung tâm dữ liệu của Meta. Một nữ phát ngôn viên của Meta cho biết quỹ này sẽ có quy mô 1 tỷ USD.
Trong bài viết, Zuckerberg đưa ra một số đề xuất chính sách, bao gồm cách thức chính phủ liên bang Mỹ phối hợp với các doanh nghiệp để kiểm nghiệm độ an toàn của các mô hình mới, cũng như kêu gọi cho phép các nhà phát triển AI chắt lọc và học hỏi từ mô hình của nhau. Ông cũng cho biết hội đồng quản trị của Meta sẽ có tiếng nói lớn hơn trong việc quyết định các tiêu chuẩn an toàn mà các mô hình AI của công ty phải tuân thủ trong tương lai.
Ông lập luận rằng cách tiếp cận của công ty mình trong việc phát triển AI mạnh mẽ—tập trung vào việc phổ biến rộng rãi nhất có thể và trao quyền quyết định về các giá trị cho người dùng cuối—là phương án ít có nguy cơ dẫn đến những hậu quả thảm khốc như chế độ *******, tình trạng thất nghiệp hàng loạt hay sự trỗi dậy của một trí tuệ máy tính không thể kiểm soát đe dọa nhân loại.
"Hầu hết các phòng thí nghiệm khác đều tập trung xây dựng AI cho các doanh nghiệp, chính phủ hoặc các tổ chức khác; do đó, nếu các đơn vị này dẫn đầu, cán cân quyền lực sẽ nghiêng về phía các tổ chức lớn thay vì các cá nhân," ông viết. "Sứ mệnh của Meta kể từ khi thành lập luôn là trao quyền vào tay người dân. Nếu niềm tin và nguyên tắc của chúng tôi được ưu tiên, cán cân quyền lực sẽ nghiêng về phía các cá nhân, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người."
Meta hiện đang tụt hậu trong cuộc đua AI và nỗ lực bắt kịp Anthropic cùng OpenAI—những đơn vị sở hữu các mô hình AI tiên tiến nhất. Trước đó, Zuckerberg đã đăng tải một phiên bản ngắn gọn hơn của bài viết này dưới dạng bài bình luận trên tờ The Wall Street Journal, đồng thời chia sẻ trước một số lập luận trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông, bao gồm cả cuộc phỏng vấn với chính tờ báo này.
Là một phần trong kế hoạch của mình, Meta đang ra mắt một mô hình mới có "trọng số mở" (open weights)—nghĩa là người dùng có thể tải xuống các giá trị số quy định cách thức hoạt động của mô hình—với tên gọi Muse Glimmer; đồng thời, trong vài tuần tới, công ty cũng sẽ phát hành phiên bản trọng số mở cho mô hình tiên tiến nhất của mình là Muse Spark 1.2, theo lời người phát ngôn của Meta.
Cam kết này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc tranh luận về việc liệu các hệ thống AI tiên tiến có quá nguy hiểm để phát triển theo mô hình mã nguồn mở hay không, và liệu chúng có nên được phát triển độc quyền trong các phòng thí nghiệm có cơ chế bảo mật mã nguồn nghiêm ngặt hay không.
Zuckerberg cũng viết rằng một trong những bất lợi hiện tại của Mỹ trong cuộc đua với Trung Quốc nhằm phát triển các hệ thống máy tính siêu thông minh chính là khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng ngay tại nội địa. Meta đang lên kế hoạch chi tới 145 tỷ USD cho đầu tư cơ bản trong năm nay—chủ yếu để xây dựng các trung tâm dữ liệu—và dự kiến con số này sẽ lên tới 600 tỷ USD vào năm 2028.
"Tất cả chúng ta sẽ cùng hưởng lợi nếu tìm ra được những thỏa thuận cộng đồng cần thiết để thúc đẩy sự phát triển bền vững trên toàn quốc," ông nói.
Để hiện thực hóa điều này, Meta đang tăng cường hỗ trợ tài chính cho các cộng đồng địa phương nằm gần các trung tâm dữ liệu của mình, mặc dù bài viết của Zuckerberg không nêu rõ các biện pháp cụ thể sẽ được triển khai. Trong bài viết, ông đề cập đến một chính sách trích nguồn thu từ thuế bán hàng tại địa phương, nhờ đó các giáo viên ở Richland Parish (bang Louisiana) đã nhận được khoản tiền thưởng 50.000 USD từ nguồn thu gia tăng do các hoạt động kinh tế quanh khu phức hợp trung tâm dữ liệu Hyperion của công ty mang lại.
Những phát biểu của Zuckerberg được đưa ra trong bối cảnh sự phản đối của công chúng đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang gia tăng trong vài tháng qua. Cách đây vài tuần, bang New York đã ra lệnh cấm hoàn toàn việc xây dựng các cơ sở này trong thời hạn lên đến một năm.
Các nhà đầu tư cũng đang dần mất kiên nhẫn trước những tham vọng lớn lao của Meta trong lĩnh vực AI và mong muốn công ty sớm mang lại lợi nhuận cao hơn. Gần đây, Zuckerberg đã hé lộ ý tưởng triển khai mảng kinh doanh điện toán đám mây để trực tiếp thương mại hóa các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, việc thiếu thông tin chi tiết về dự án tiềm năng này trong buổi công bố báo cáo tài chính tháng 7 đã dẫn đến làn sóng bán tháo cổ phiếu Meta.
Mark Zuckerberg đang triển khai một chiến lược mới nhằm chinh phục niềm tin và sự ủng hộ của công chúng đối với các nỗ lực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty: đó là mô hình mở và tinh thần cởi mở, sẵn sàng chia sẻ.
Trong một bài viết chi tiết, CEO của Meta Platforms đã vạch ra lộ trình hành động mới, được ông mô tả là phương thức để lan tỏa lợi ích và cơ hội từ AI đến người dùng toàn cầu cũng như cư dân tại các cộng đồng nơi đặt trung tâm dữ liệu vận hành công nghệ này.
Kế hoạch của Zuckerberg bao gồm việc phát hành thêm các mô hình AI nguồn mở và thành lập quỹ đầu tư cho các cộng đồng có đặt trung tâm dữ liệu của Meta. Một nữ phát ngôn viên của Meta cho biết quỹ này sẽ có quy mô 1 tỷ USD.
Trong bài viết, Zuckerberg đưa ra một số đề xuất chính sách, bao gồm cách thức chính phủ liên bang Mỹ phối hợp với các doanh nghiệp để kiểm nghiệm độ an toàn của các mô hình mới, cũng như kêu gọi cho phép các nhà phát triển AI chắt lọc và học hỏi từ mô hình của nhau. Ông cũng cho biết hội đồng quản trị của Meta sẽ có tiếng nói lớn hơn trong việc quyết định các tiêu chuẩn an toàn mà các mô hình AI của công ty phải tuân thủ trong tương lai.
Ông lập luận rằng cách tiếp cận của công ty mình trong việc phát triển AI mạnh mẽ—tập trung vào việc phổ biến rộng rãi nhất có thể và trao quyền quyết định về các giá trị cho người dùng cuối—là phương án ít có nguy cơ dẫn đến những hậu quả thảm khốc như chế độ *******, tình trạng thất nghiệp hàng loạt hay sự trỗi dậy của một trí tuệ máy tính không thể kiểm soát đe dọa nhân loại.
"Hầu hết các phòng thí nghiệm khác đều tập trung xây dựng AI cho các doanh nghiệp, chính phủ hoặc các tổ chức khác; do đó, nếu các đơn vị này dẫn đầu, cán cân quyền lực sẽ nghiêng về phía các tổ chức lớn thay vì các cá nhân," ông viết. "Sứ mệnh của Meta kể từ khi thành lập luôn là trao quyền vào tay người dân. Nếu niềm tin và nguyên tắc của chúng tôi được ưu tiên, cán cân quyền lực sẽ nghiêng về phía các cá nhân, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người."
Meta hiện đang tụt hậu trong cuộc đua AI và nỗ lực bắt kịp Anthropic cùng OpenAI—những đơn vị sở hữu các mô hình AI tiên tiến nhất. Trước đó, Zuckerberg đã đăng tải một phiên bản ngắn gọn hơn của bài viết này dưới dạng bài bình luận trên tờ The Wall Street Journal, đồng thời chia sẻ trước một số lập luận trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông, bao gồm cả cuộc phỏng vấn với chính tờ báo này.
Là một phần trong kế hoạch của mình, Meta đang ra mắt một mô hình mới có "trọng số mở" (open weights)—nghĩa là người dùng có thể tải xuống các giá trị số quy định cách thức hoạt động của mô hình—với tên gọi Muse Glimmer; đồng thời, trong vài tuần tới, công ty cũng sẽ phát hành phiên bản trọng số mở cho mô hình tiên tiến nhất của mình là Muse Spark 1.2, theo lời người phát ngôn của Meta.
Cam kết này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc tranh luận về việc liệu các hệ thống AI tiên tiến có quá nguy hiểm để phát triển theo mô hình mã nguồn mở hay không, và liệu chúng có nên được phát triển độc quyền trong các phòng thí nghiệm có cơ chế bảo mật mã nguồn nghiêm ngặt hay không.
Zuckerberg cũng viết rằng một trong những bất lợi hiện tại của Mỹ trong cuộc đua với Trung Quốc nhằm phát triển các hệ thống máy tính siêu thông minh chính là khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng ngay tại nội địa. Meta đang lên kế hoạch chi tới 145 tỷ USD cho đầu tư cơ bản trong năm nay—chủ yếu để xây dựng các trung tâm dữ liệu—và dự kiến con số này sẽ lên tới 600 tỷ USD vào năm 2028.
"Tất cả chúng ta sẽ cùng hưởng lợi nếu tìm ra được những thỏa thuận cộng đồng cần thiết để thúc đẩy sự phát triển bền vững trên toàn quốc," ông nói.
Để hiện thực hóa điều này, Meta đang tăng cường hỗ trợ tài chính cho các cộng đồng địa phương nằm gần các trung tâm dữ liệu của mình, mặc dù bài viết của Zuckerberg không nêu rõ các biện pháp cụ thể sẽ được triển khai. Trong bài viết, ông đề cập đến một chính sách trích nguồn thu từ thuế bán hàng tại địa phương, nhờ đó các giáo viên ở Richland Parish (bang Louisiana) đã nhận được khoản tiền thưởng 50.000 USD từ nguồn thu gia tăng do các hoạt động kinh tế quanh khu phức hợp trung tâm dữ liệu Hyperion của công ty mang lại.
Những phát biểu của Zuckerberg được đưa ra trong bối cảnh sự phản đối của công chúng đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ đang gia tăng trong vài tháng qua. Cách đây vài tuần, bang New York đã ra lệnh cấm hoàn toàn việc xây dựng các cơ sở này trong thời hạn lên đến một năm.
Các nhà đầu tư cũng đang dần mất kiên nhẫn trước những tham vọng lớn lao của Meta trong lĩnh vực AI và mong muốn công ty sớm mang lại lợi nhuận cao hơn. Gần đây, Zuckerberg đã hé lộ ý tưởng triển khai mảng kinh doanh điện toán đám mây để trực tiếp thương mại hóa các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, việc thiếu thông tin chi tiết về dự án tiềm năng này trong buổi công bố báo cáo tài chính tháng 7 đã dẫn đến làn sóng bán tháo cổ phiếu Meta.

