Checker
Writer
Máy ảnh Nikon báo thẻ nhớ 128GB đã đầy, nhưng khi kiểm tra trên máy tính thì mới dùng hết một nửa. Lý do là sao? có phải do máy ảnh có giới hạn dung lượng thẻ không?
Máy ảnh Nikon báo thẻ 128GB đã đầy dù trên máy tính còn trống không phải vì máy ảnh có giới hạn dung lượng thẻ. Hầu như mọi máy ảnh đời từ khoảng 2012 trở đi, bao gồm Nikon, đều hỗ trợ chuẩn SDXC, nghĩa là dùng được thẻ từ 64GB tới 2TB mà không gặp giới hạn nào về mặt phần cứng hay firmware.
Nguyên nhân thực sự thường nằm ở cách thẻ được định dạng hoặc tình trạng của hệ thống tệp. Nếu thẻ được format trên máy tính, đặc biệt là bằng NTFS hoặc exFAT với cấu trúc khác chuẩn mà máy ảnh mong đợi, thì máy ảnh có thể đọc sai dung lượng còn trống và báo “FULL” dù thẻ vẫn còn nhiều dung lượng trống. Các lỗi trong bảng phân vùng, thư mục DCIM, hoặc metadata do xóa ảnh bằng máy tính thay vì format trực tiếp bằng máy ảnh cũng có thể khiến máy không thể ghi thêm file mới và hiểu nhầm rằng thẻ đã đầy.
Ngoài ra, trường hợp thẻ nhớ kém chất lượng hoặc thẻ giả cũng khá phổ biến. Những thẻ này thường được gắn mác 128GB nhưng dung lượng thật chỉ 32GB hoặc 64GB; khi máy ảnh ghi đến giới hạn thật, nó sẽ báo đầy mặc dù máy tính vẫn nhìn thấy phần dung lượng “ảo”.
Vấn đề không liên quan đến giới hạn dung lượng của máy ảnh Nikon hay bất kỳ thương hiệu nào mà chủ yếu do thẻ chưa được format đúng cách, hệ thống tệp bị lỗi hoặc thẻ chất lượng kém. Chỉ cần sao lưu và format lại thẻ trực tiếp bằng máy ảnh, hoặc kiểm tra lại chất lượng thẻ, thường sẽ giải quyết được hoàn toàn.
Máy ảnh Nikon báo thẻ 128GB đã đầy dù trên máy tính còn trống không phải vì máy ảnh có giới hạn dung lượng thẻ. Hầu như mọi máy ảnh đời từ khoảng 2012 trở đi, bao gồm Nikon, đều hỗ trợ chuẩn SDXC, nghĩa là dùng được thẻ từ 64GB tới 2TB mà không gặp giới hạn nào về mặt phần cứng hay firmware.
Nguyên nhân thực sự thường nằm ở cách thẻ được định dạng hoặc tình trạng của hệ thống tệp. Nếu thẻ được format trên máy tính, đặc biệt là bằng NTFS hoặc exFAT với cấu trúc khác chuẩn mà máy ảnh mong đợi, thì máy ảnh có thể đọc sai dung lượng còn trống và báo “FULL” dù thẻ vẫn còn nhiều dung lượng trống. Các lỗi trong bảng phân vùng, thư mục DCIM, hoặc metadata do xóa ảnh bằng máy tính thay vì format trực tiếp bằng máy ảnh cũng có thể khiến máy không thể ghi thêm file mới và hiểu nhầm rằng thẻ đã đầy.
Ngoài ra, trường hợp thẻ nhớ kém chất lượng hoặc thẻ giả cũng khá phổ biến. Những thẻ này thường được gắn mác 128GB nhưng dung lượng thật chỉ 32GB hoặc 64GB; khi máy ảnh ghi đến giới hạn thật, nó sẽ báo đầy mặc dù máy tính vẫn nhìn thấy phần dung lượng “ảo”.
Vấn đề không liên quan đến giới hạn dung lượng của máy ảnh Nikon hay bất kỳ thương hiệu nào mà chủ yếu do thẻ chưa được format đúng cách, hệ thống tệp bị lỗi hoặc thẻ chất lượng kém. Chỉ cần sao lưu và format lại thẻ trực tiếp bằng máy ảnh, hoặc kiểm tra lại chất lượng thẻ, thường sẽ giải quyết được hoàn toàn.