Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ tập bay ở Estonia

Hãng tin Nga Sputnik dẫn thông tin từ trang web của Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Estonia, các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor của Không quân Hoa Kỳ đã bắt đầu huấn luyện bay ở Estonia.
Cụ thể, vào đầu tháng 4/2023, 12 máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Hoa Kỳ đã bay từ lục địa Hoa Kỳ đến Căn cứ Không quân Ba Lan để tham gia một cuộc tập trận chung, tuần này đã đến Căn cứ Không quân Amari gần Tallinn.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Estonia, George Kent, cho biết các máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Hoa Kỳ đang bay cùng với máy bay chiến đấu của các quốc gia khác.
Máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ tập bay ở Estonia
Kent cũng cho biết: "Vào sáng ngày 10, F-22 (quân đội Hoa Kỳ) đã bay tới Litva, nơi nó thực hiện chuyến bay chung với các máy bay chiến đấu của Không quân Bồ Đào Nha và Romania. Các máy bay chiến đấu đang hợp tác. Đây không phải là lần đầu tiên F-22 của quân đội Mỹ bay đến căn cứ Amari. Lần đầu tiên là vào năm 2015. Tôi nghĩ rằng họ sẽ quay trở lại, và quân đội của chúng ta phải phối hợp thời gian biểu và mục tiêu".
Theo báo cáo, theo dữ liệu công khai của Đại sứ quán Hoa Kỳ, kể từ năm 2015, Hoa Kỳ đã cung cấp số tiền trị giá hơn 33 triệu euro cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng của Căn cứ Không quân Amari ở Estonia, và sau đó xây dựng một nhà máy nhiên liệu với sức chứa 2.000 mét khối. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn tài trợ xây dựng ký túc xá có sức chứa 220 người và kho bảo dưỡng máy bay quân sự. Các cơ sở này được ước tính sẽ giúp tăng khả năng của Căn cứ Không quân Amari để tiếp nhận các máy bay chiến đấu của NATO nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự chống lại Nga.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top