Phạm Thanh Bình
Writer
Theo CCTV News, dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy ít nhất một máy bay ném bom B-1B của Mỹ đã tiếp cận bờ biển Venezuela vào ngày 23 tháng 10 theo giờ địa phương . Đây là lần thứ hai máy bay quân sự Mỹ phô trương sức mạnh trong vòng một tuần.
Trước đó cùng ngày, khi được hỏi về thông tin Hoa Kỳ đã điều máy bay ném bom B-1B đến gần Venezuela , Tổng thống Hoa Kỳ Trump trả lời rằng thông tin này không chính xác, nhưng ông cũng nói rằng Hoa Kỳ không hài lòng với Venezuela vì nhiều lý do. Trump cũng nói rằng chúng ta sẽ sớm thấy hành động quân sự trên bộ ở Venezuela.
Hoa Kỳ được cho là đã triển khai máy bay chiến đấu tàng hình và tàu hải quân như một phần của hoạt động chống ma túy, nhưng vẫn chưa công bố bằng chứng về mục tiêu nhắm vào nạn buôn lậu ma túy.
Trong lịch sử, CIA đã nhiều lần lên kế hoạch, phát động hoặc tham gia các cuộc đảo chính ở Mỹ Latinh. Vào ngày 23 giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Padrino Lopez tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào của CIA nhằm phá hoại sự ổn định quốc gia đều sẽ thất bại.
Lopez cho biết Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar (quân đội Venezuela) và lực lượng dân quân đang tiến hành cuộc tập trận phòng thủ "Bờ biển độc lập 200" trên khắp cả nước và toàn bộ quân đội đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu để thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Maduro.
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Venezuela gần đây đã trở nên căng thẳng, với việc Hoa Kỳ triển khai một số tàu chiến đến vùng Caribe với lý do "chống buôn bán ma túy". Kể từ tháng 9, chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố đã đánh chìm một số tàu bị cáo buộc chở ma túy và tiêu diệt hàng chục kẻ buôn lậu trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela, đồng thời thừa nhận đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây từ Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) cho thấy Venezuela không phải là nguồn cung cấp ma túy chính vào Hoa Kỳ.
Tổng thống Venezuela Maduro đã nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ cố gắng thay đổi chế độ ở Venezuela thông qua các mối đe dọa quân sự và tiến hành mở rộng quân sự ở Mỹ Latinh.
Trước đó cùng ngày, khi được hỏi về thông tin Hoa Kỳ đã điều máy bay ném bom B-1B đến gần Venezuela , Tổng thống Hoa Kỳ Trump trả lời rằng thông tin này không chính xác, nhưng ông cũng nói rằng Hoa Kỳ không hài lòng với Venezuela vì nhiều lý do. Trump cũng nói rằng chúng ta sẽ sớm thấy hành động quân sự trên bộ ở Venezuela.
Hoa Kỳ được cho là đã triển khai máy bay chiến đấu tàng hình và tàu hải quân như một phần của hoạt động chống ma túy, nhưng vẫn chưa công bố bằng chứng về mục tiêu nhắm vào nạn buôn lậu ma túy.
Trong lịch sử, CIA đã nhiều lần lên kế hoạch, phát động hoặc tham gia các cuộc đảo chính ở Mỹ Latinh. Vào ngày 23 giờ địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Padrino Lopez tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào của CIA nhằm phá hoại sự ổn định quốc gia đều sẽ thất bại.
Lopez cho biết Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar (quân đội Venezuela) và lực lượng dân quân đang tiến hành cuộc tập trận phòng thủ "Bờ biển độc lập 200" trên khắp cả nước và toàn bộ quân đội đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu để thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Maduro.
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Venezuela gần đây đã trở nên căng thẳng, với việc Hoa Kỳ triển khai một số tàu chiến đến vùng Caribe với lý do "chống buôn bán ma túy". Kể từ tháng 9, chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố đã đánh chìm một số tàu bị cáo buộc chở ma túy và tiêu diệt hàng chục kẻ buôn lậu trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Venezuela, đồng thời thừa nhận đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây từ Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) cho thấy Venezuela không phải là nguồn cung cấp ma túy chính vào Hoa Kỳ.
Tổng thống Venezuela Maduro đã nhiều lần cáo buộc Hoa Kỳ cố gắng thay đổi chế độ ở Venezuela thông qua các mối đe dọa quân sự và tiến hành mở rộng quân sự ở Mỹ Latinh.