“Máy chém” huyền thoại của Real Madrid và Bồ Đào Nha, nổi tiếng với biệt danh “đao phủ”, vừa tuyên bố giải nghệ

Bóng đá Bồ Đào Nha vừa chia tay một trong những cầu thủ quan trọng nhất của mình là huyền thoại Pepe. Ở tuổi 41, anh đã quyết định tuyên bố giải nghệ khỏi bóng đá chuyên nghiệp trong một video trên kênh chính thức của mình.

Những pha vào bóng thô bạo đã làm nên thương hiệu của Pepe, đặc biệt anh càng dữ tợn hơn khi gặp các ngôi sao Barcalona. Trong mắt đối thủ, Pepe không khác gì một ‘đao phủ’.

nhung-may-chem-noi-tieng-trong-lich-su-bong-da_jpg_75.jpg

Tuy nhiên, thời gian không dừng lại cho dù bạn là một siêu sao. Huyền thoại Pepe đã bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào hôm qua, ngày 8-8. Cựu hậu vệ người Bồ Đào Nha đã sử dụng trang mạng xã hội của mình để đăng một video chia tay dài 33 phút.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với Porto vào mùa hè này, đã có nhiều nghi ngờ về việc liệu cầu thủ bóng đá kỳ cựu này có tiếp tục chơi bóng hay không. Cuối cùng, Pepe đã quyết định treo giày sau sự nghiệp đáng kinh ngạc kéo dài 22 năm.

Anh bắt đầu sự nghiệp tại Brazil, chơi bóng cho Corinthians Alogoano de Maceio, nơi anh sinh ra. Từ đó, anh chuyển đến các đội hạng hai ở Bồ Đào Nha trước khi gia nhập Maritimo vào năm 2001. Anh ra mắt chuyên nghiệp vào ngày 12-4-2002, trong trận đấu vòng 31 Giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha 2001-2002 gặp Boavista, và anh đá chính trong cả 90 phút.

Pepe đã chơi 64 trận chính thức cho đội Funchal, ghi 3 bàn thắng, nhận 25 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ. Sau 3 mùa giải gắn bó với CLB, hậu vệ này chuyển đến Porto, nơi anh cũng chơi thêm 3 mùa giải nữa (2004-05, 2005-06 và 2006-07).

Tại Dragoes, hậu vệ này đã để lại dấu ấn khó quên khi giành được 5 danh hiệu: 2 Siêu cúp Bồ Đào Nha, 2 Liga Bồ Đào Nha và 1 Cúp Quốc gia. Anh ấy đã có 88 lần ra sân chính thức, ghi được 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, cũng như 25 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.

images626230_a_jpg_75.jpg

Pepe đã trở thành bức tường thành vững chắc trong hàng phòng ngự và thành tích tốt tại Porto đã đưa anh ấy đến Real Madrid. Los Blancos đã ký hợp đồng với anh ấy vào mùa hè năm 2007 với giá 30 triệu euro, một khoản tiền không hề nhỏ đối với một hậu vệ.

Ở tuổi 24, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã không ngần ngại ký hợp đồng với một trong những CLB lớn nhất thế giới. Bất chấp áp lực, anh đã giành được một suất đá chính và hình thành mối quan hệ đối tác ở hàng thủ với Sergio Ramos. Pepe đã chơi cho Los Blancos trong một thập kỷ, với 334 lần ra sân chính thức, ghi được 15 bàn thắng và có 16 pha kiến tạo. Anh giành được 12 danh hiệu, bao gồm ba Champions League, trước khi chuyển đến Besiktas.

Anh đã chơi trận đấu cuối cùng của mình trong trận thua Pháp trong loạt sút luân lưu tại EURO 2024, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng xuất hiện tại EURO.

Huyền thoại này đã chơi 878 trận cho CLB và tuyển quốc gia, giành đến 34 danh hiệu. Tính ra, trung bình anh chơi 26 trận thì thắng được 1 danh hiệu.

Trong một video được chia sẻ trên Instagram, Pepe cho biết: "Tôi muốn cảm ơn Chúa vì đã ban cho tôi sự khôn ngoan để có thể tiếp tục hành trình của mình.

real-dortmund_jpg_75.jpg

Pepe là mẫu trung vệ có lối chơi rắn, đôi khi là thô bạo nhằm triệt hạ đối phương, không ngán bất kỳ một đối thủ nào, thường có xu hướng “chặt chém” cầu thủ đối phương và khiến cho tất cả tiền đạo luôn phải e dè khi đối đầu với anh. Pepe là cầu thủ dễ nổi nóng, sẵn sàng gây gổ hay thậm chí là gây sự với cầu thủ đối phương hoặc trọng tài khi họ gây bất lợi cho mình. Cũng vì thế mà anh còn được mệnh danh là một “gã đồ tể” trên sân cỏ.


#pepegiảinghệ
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top