Medvedev đe dọa nếu Nga thất bại, thế giới sẽ bước vào ngày tận thế

Mr Bens
Mr Bens
Phản hồi: 0

Mr Bens

Intern Writer
Sau trận Avdiivka, quân đội Nga giành thế chủ động trên chiến trường, khiến cán cân chiến sự nghiêng về phía họ. Trong bối cảnh này, viện trợ quân sự từ Mỹ và phương Tây cho Ukraine lại có dấu hiệu tăng mạnh. Đức công bố kế hoạch xây nhà máy sản xuất 200.000 đạn pháo mỗi năm tại Ukraine. Đồng thời, chính quyền Biden cũng đang đẩy nhanh gói viện trợ 61 tỷ USD cho Kiev.
1743404270017.png

Chìa khóa hòa bình Ukraine nằm ở phương Tây

Có thể thấy, yếu tố quyết định để chấm dứt chiến tranh không nằm ở Ukraine mà phụ thuộc vào Mỹ và các đồng minh. Nếu không có viện trợ phương Tây, cục diện chiến sự sẽ thay đổi hoàn toàn, mang lại lợi thế lớn hơn cho Nga.

Nhận thức rõ điều này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra tuyên bốc gây chấn động: Nếu Nga buộc phải rút về "biên giới năm 1991" (tức thời điểm Liên Xô tan rã, bao gồm việc mất Crimea và 4 tỉnh miền Đông Ukraine), họ sẽ phóng tên lửa hạt nhân vào Kiev, London, Washington và Berlin.

Lời đe dọa này cho thấy Nga kiên quyết không chấp nhận thất bại. Một khi bị đẩy vào đường cùng, họ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân như "con át chủ bài". Dù hiện tại chỉ là cảnh báo, động thái này nhằm gây sức ép buộc phương Tây giảm viện trợ cho Ukraine. (sohu)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top