Meizu vừa được cấp bằng sáng chế chống trộm điện thoại, Bphone đã có cách đây nhiều năm rồi!

Các trang tin công nghệ Trung Quốc đưa tin Meizu Technology vừa được cấp bằng sáng chế "Thiết bị điện tử chống trộm phương pháp, thiết bị và hệ thống, thiết bị điện tử và phương tiện lưu trữ", nội dung bằng sáng chế nói rằng sau khi điện thoại di động bị mất, nó trở thành cục gạch và tự động gửi định vị về cho chủ nhân để chủ nhân liên hệ xin chuộc lại.
Hướng dẫn bằng sáng chế nói rằng điện thoại di động là một công cụ liên lạc mang theo bên mình, nhưng nó rất dễ dàng để mất hoặc bị đánh cắp, và chủ sở hữu không dễ dàng biết được khi bị mất hoặc bị đánh cắp. Công nghệ hiện tại thường sử dụng định vị điện thoại di động để tìm điện thoại bị mất, nếu người khác nhận được điện thoại bị mất, thay thế thẻ SIM và khôi phục lại cài đặt gốc thì chủ nhân chính của nó sau đó muốn thông qua định vị điện thoại di động để lấy lại điện thoại di động về cơ bản là khó khăn, do đó gây ra một số thiệt hại cho người dùng, và cũng sẽ làm cho người dùng lưu trữ hình ảnh trong điện thoại di động và các thông tin khác bị rò rỉ, để quyền riêng tư của người dùng không được đảm bảo.
Phát minh này cung cấp một phương pháp chống trộm thiết bị điện tử, thiết bị và hệ thống, thiết bị điện tử và phương tiện lưu trữ để giải quyết ít nhất một vấn đề trong ngành công nghệ.
Meizu vừa được cấp bằng sáng chế chống trộm điện thoại, Bphone đã có cách đây nhiều năm rồi!
Tóm tắt bằng sáng chế cho thấy phương pháp này bao gồm:
- Nhận chỉ thị điều khiển đầu tiên;
- Điều khiển thiết bị điện tử được chỉ dẫn vào chế độ màn hình đen, làm cho thiết bị ở trạng thái không thể thao tác;
- Khóa khe cắm thẻ SIM hoặc bật chức năng internet của thiết bị điện tử để gửi thông điệp định vị.
Khi các thiết bị điện tử bị mất vào chế độ màn hình đen sau khi nhận được hướng dẫn điều khiển, hoặc khóa khe cắm thẻ SIM, ngay cả khi các thiết bị điện tử bị mất được lấy bởi người khác, không thể hoạt động, không thể thay thế thẻ SIM, do đó bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, đảm bảo rằng người dùng có thể tìm thấy các thiết bị điện tử bị mất bằng cách định vị hoặc các phương tiện khác.
Đọc đến đây tôi mới nhớ smartphone của Việt Nam Bphone đã có tính năng này từ nhiều năm nay rồi. Phải nói, nó là một smartphone đề cao tính an toàn, bảo mật toàn diện đầu tiên, từ chống trộm đến chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Về tính năng chống trộm, nhà sản xuất Bkav đã đưa nó lên từ iPhone 2017 và nâng cấp dần lên trong các đời Bphone sau này. Chống trộm được tích hợp sâu trong phần cứng Bphone. Trong trường hợp bị mất máy, chính chủ có thể khóa máy từ xa để bảo mật mọi thông tin, lấy tọa độ, chụp ảnh, cho máy kêu to… đồng thời thông báo với nội dung bạn mong muốn đến người đang cầm máy.
Khi người sử dụng đăng ký số dự phòng, dùng để nhắn tin ra lệnh thực hiện các tính năng chống trộm ngay khi mất máy, máy sẽ được khóa máy từ xa, đồng thời hiển thị thông báo điện thoại bị thất lạc cùng số điện thoại dự phòng của chính chủ trên màn hình Bphone. Người đang cầm máy có thể sẽ liên hệ theo số dự phòng vì Bphone lúc này đã bị khóa cứng không thể sử dụng được nữa. Thực tế, có rất nhiều trường hợp mất máy đã lấy lại được.
Nếu so với bằng sáng chế của Meizu, Bphone dù ra trước nhiều năm nhưng vẫn ưu việt hơn ở chỗ máy tự phát tiếng kêu khiến người nhặt được máy không những không sử dụng được mà cảm thấy phiền; và số điện thoại để liên lạc với chính chủ.
Có lẽ, trong thời gian tới tính năng chống trộm trên Bphone sẽ tiếp tục được nhân rộng ra trên các smartphone khác vì bảo mật điện thoại, nhất là chống trộm đang ngày càng là nhu cầu thiết yếu với người dùng smartphone.

>>> Năm 2023 có thể là năm chẳng ai còn quan tâm Galaxy S23 nữa!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top