Mèo là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nhà: các “sen” trông chừng “hoàng thượng” cho kỹ!

Dân gian cho rằng mèo có đến 9 mạng, nhưng ngôi nhà của chúng ta thì chỉ có một mà thôi.
Mèo là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nhà: các “sen” trông chừng “hoàng thượng” cho kỹ!
Từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2021, có hơn 100 vụ phóng hoả ở Seoul, Hàn Quốc gây ra bởi các "hoàng thượng" (Ảnh: Getty Image)
Mới đây, những người nuôi mèo trên toàn thế giới đã được cảnh báo về việc các “hoàng thượng” bên cạnh mình lại có nguy cơ cao gây ra hoả hoạn. Một bài khảo sát về độ an toàn gần đây đã tiết lộ rằng những con mèo chịu trách nhiệm cho hơn 100 vụ cháy nhà ở Hàn Quốc trong 3 năm qua.
Tương tự, theo Hiệp hội Nhân đạo Mỹ, thú cưng là nguyên nhân gây ra khoảng 1.000 vụ cháy nhà tại Mỹ mỗi năm.
Hôm 30/12, Sở Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Seoul cho biết từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2021, họ đã ghi nhận tổng cộng 107 vụ phóng hoả mà thủ phạm chính là những chú mèo nhà.
Các chuyên gia tin rằng mèo thường gây ra hoả hoạn do vô tình bật bếp điện khi dẫm lên các nút bấm cảm ứng trên mặt bếp. Theo Sở PCCC&CNCH Seoul, khi được bật quá lâu, bếp có thể bị quá tải và dễ bắt lửa.
“Thời gian gần đây, những vụ cháy có liên quan đến mèo tiếp tục xảy ra”, Chung Gyo-chul, một quan chức Sở PCCC&CNCH Seoul, cho biết. “Chúng tôi khuyên các gia đình có thu cưng nên chú ý hơn vì hoả hoạn có thể lây lan rất nhanh khi không có ai ở nhà”.
Trong khi đó, dù một số trong 1.000 vụ cháy ở Mỹ là do vật nuôi nhai dây điện hoặc tò mò cắn những ngọn nến, Hiệp hội Nhân đạo Mỹ cảnh báo những người chủ vật nuôi, nhất là mèo, nên “đậy hoặc tháo núm vặn bếp và tập cho chúng không leo lên bếp”.
“Vô tình chạm vào núm vặn bếp là nguyên nhân dẫn đến cơ số vụ cháy nhà do vật nuôi gây ra. Bằng cách ngăn không cho thú cưng tiếp xúc với bếp là bạn đã đi được một bước dài trong việc ngăn ngừa nguy cơ hoả hoạn”.
Mèo là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nhà: các “sen” trông chừng “hoàng thượng” cho kỹ!
Bản thân vật nuôi lại thường là nạn nhân trong các vụ hoả hoạn, hằng năm có hơn 40.000 vật nuôi chết trong các vụ cháy nhà (Ảnh: Getty Image)
Chủ vật nuôi cũng được khuyên rằng nên để các loại vật dụng dễ cháy cách xa bếp, ví dụ như khăn giấy và khăn vải. Ngoài ra, chúng ta cũng nên trang bị thêm một số biện pháp phòng ngừa như chế độ khoá trẻ em và lựa chọn các thiết bị gia dụng có chức năng tự động tắt hay khoá tính năng để ngăn ngừa những bàn chân đáng yêu của “hoàng thượng” nhà bạn vô tình bật chúng lên – điều mà chúng ta nên hy vọng nó chỉ là tai nạn, chứ chúng không hề cố tình đâu.
Bên cạnh tỷ lệ dân số sở hữu vật nuôi tại Seoul tăng cao, lên đến 25% dân số, tỷ lệ các vụ hoả hoạn do vật nuôi gây ra cũng tăng nhanh không kém. Sở PCCC&CNCH Seoul nhấn mạnh rằng đã có đến 31 vụ cháy do vật nuôi xảy ra trong 9 tháng đầu năm 2019 – gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2016 chỉ với 8 vụ cháy.
Trong khi đó, tại Mỹ có đến 70% số hộ gia đình nuôi thú cưng – tức là khoảng 90,5 triệu gia đình Mỹ đang đối mặt với nguy cơ cháy nhà do vật nuôi. Theo Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Mỹ, mỗi năm nước này có ít nhất 750 vụ cháy nhà gây ra bởi vật nuôi hoặc thú hoang.
Tuy nhiên, chính bản thân vật nuôi cũng thường phải gánh chịu hậu quả. Hiệp hội Thú y Mỹ cho biết mỗi năm, Hội Chữ thập đỏ chững kiến khoảng 500.000 vật nuôi bị ngạt khói, trong đó có khoảng 40.000 vật nuôi chết do cháy nhà.
Theo NYPost
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top