"Mổ xẻ" việc lựa chọn các thiết bị diễu hành quân sự Ngày Chiến thắng của Nga

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương ngày 9 tháng 5, Nga đã tổ chức cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ của Moscow, kéo dài trong 45 phút. Có một điều hơi ngạc nhiên là quy mô của cuộc duyệt binh lần này không chỉ nhỏ hơn so với các cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng những năm trước, mà thậm chí còn nhỏ hơn so với thông tin trước đó của truyền thông Nga. Các chuyên gia cho rằng lý do giảm quy mô duyệt binh một mặt là do quân đội Nga chủ yếu tập trung vào tuyến đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine và cố ý giảm quy mô; mặt khác cũng có thể được ra khỏi cân nhắc an ninh.
Mổ xẻ việc lựa chọn các thiết bị diễu hành quân sự Ngày Chiến thắng của Nga
Xe bọc thép tham gia diễu hành quân sự trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9.

Cuộc diễu hành nhỏ hơn dự kiến​

Trước cuộc diễn tập duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm nay, truyền thông Nga cho biết hơn 10.000 sĩ quan và binh sĩ Nga đã được duyệt binh trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ, và 125 thiết bị kỹ thuật mặt đất đã được duyệt binh. Trang web Izvestia của Nga đưa tin vào ngày 5 tháng 5 rằng các nhân vật chính của cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9 tháng 5 năm nay vào Ngày Chiến thắng là các thiết bị quân sự tham gia "các hoạt động quân sự đặc biệt". Theo quy mô được truyền thông Nga phân tích, cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ này về cơ bản sẽ có quy mô giống như cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ vào năm 2022. Trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2022, 13.000 cán bộ, chiến sĩ sẽ được duyệt, duyệt 131 khí tài mặt đất. Tuy nhiên, vào ngày 9/5, số lượng thiết bị mặt đất và nhân sự nhận được ít hơn so với báo cáo trước đó của truyền thông Nga. Trang web Military Observer của Nga đưa tin vào ngày 9 rằng hơn 8.000 binh sĩ đã tham gia cuộc duyệt binh ngày hôm đó, trong đó 530 người tham gia "các hoạt động quân sự đặc biệt" chống lại Ukraine.
Mổ xẻ việc lựa chọn các thiết bị diễu hành quân sự Ngày Chiến thắng của Nga
Theo báo cáo của Viewpoint Nga vào ngày 9, tại cuộc diễu hành quân sự Ngày Chiến thắng ở Moscow hơn 100 thiết bị kỹ thuật đã được trưng bày, một số trong đó đã được sử dụng trong chiến đấu thực tế trong "các hoạt động quân sự đặc biệt". Các phương tiện bọc thép đặc biệt được phát triển trên cơ sở xe Kamaz lần đầu tiên được trưng bày tại cuộc duyệt binh, cũng như các phương tiện bọc thép bánh lốp mới nhất Akhmat và VPK-Ural. Các phương tiện đặc biệt dựa trên Kamaz được sử dụng để vận chuyển nhân sự trong các khu vực chiến đấu và hoạt động đặc biệt. Ngoài ra, một chiếc xe bọc thép đặc biệt Tiger-M được trang bị súng phóng lựu và súng máy cùng xe bọc thép chở quân BTR-82A cũng đi qua Quảng trường Đỏ. Xe thiết giáp chở quân BTR-82A dùng để chở người và tiêu diệt thiết giáp hạng nhẹ của địch, được trang bị module chiến đấu không người lái của pháo 2A72, tăng cường khả năng chống mìn, có thể kích nổ đạn từ xa, mở rộng góc ngắm của pháo nên Để chiến đấu hiệu quả ở vùng núi và các tòa nhà đô thị, có thể được trang bị súng máy điều khiển từ xa hoặc súng phóng lựu. Phần trên không của cuộc duyệt binh năm nay trên Quảng trường Đỏ đã bị hủy bỏ. Thật ra nó không được lên kế hoạch ngay từ đầu. Năm ngoái, phần diễu hành Ngày Chiến thắng trên không cũng bị hủy do thời tiết.

Vũ khí "xa" nơi tiền tuyến?​

Cảm giác về khung cảnh thực sự ít hơn so với báo cáo của Viewpoint. Chuyên gia quân sự cho rằng cuộc diễu hành quân sự trên Quảng trường Đỏ này có thể được coi là màn trình diễn của các thiết bị đã được diễu hành trong những năm trước. Đoàn duyệt binh vẫn do xe tăng hạng trung T-34 dẫn đầu. Đây là nội dung diễu binh Ngày Chiến thắng được bảo lưu trong những năm qua. T-34 đang trở thành biểu tượng, vật tổ, có thể nói là biểu tượng chiến thắng của Quân đội Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Lấy T-34 làm đầu chắc chắn là một sự vinh danh đối với chiến thắng của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Tuy nhiên, cuộc duyệt binh năm nay chỉ có một chiếc T-34 dẫn đầu, trong khi những năm trước thường có thêm xe tăng loại này, cũng như các loại vũ khí thời Thế chiến II để tham khảo. Sau T-34, chủ yếu là các loại xe bọc thép bánh lốp, chẳng hạn như xe bọc thép Tiger và xe bọc thép Typhoon. Theo thông lệ trước đây, một số lượng lớn xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành, hệ thống tên lửa phòng không và các thiết bị khác sẽ được xem xét trong tương lai. Nhưng phần giữa của cuộc duyệt binh này dường như được "đại diện" bởi tên lửa đạn đạo Iskander, xe phóng tên lửa phòng không S-400 và xe chiến đấu bộ binh BTR-82A dẫn đầu. S-400 còn được gọi là Triumph, và loại "ký ức" tốt đẹp này dường như đại diện cho mong muốn của quân đội Nga đối với hướng đi trong tương lai của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Xuất hiện quan trọng nhất là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars. Tên lửa này là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn mới nhất của Nga, có hai loạt phóng silo và phóng di động, được đưa vào trang bị từ năm 2010. Một số cuộc tập trận chiến lược đã được tiến hành trong năm nay, đại diện cho lực lượng tấn công hạt nhân của Nga, vốn là nền tảng cho an ninh chiến lược của Nga. Chiếc cuối cùng xuất hiện là xe chiến đấu bộ binh Boomerang, lần lượt treo cờ của Lục quân, Hải quân và Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Đây cũng là thông lệ thường thấy trong các cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Quân đội Nga trong những năm gần đây. Đánh giá từ việc lựa chọn các thiết bị chính được đọc, về cơ bản nó là vũ khí và thiết bị chiến đấu phi tuyến. Tên lửa đạn đạo Iskander-M có tầm bắn khoảng 500 km, có thể phóng từ tiền tuyến, tên lửa phòng không S-400 có tầm bắn tối đa 400 km, chủ yếu dùng để phòng không ở những khu vực quan trọng; trong khi Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars chủ yếu được triển khai ở sâu trong lãnh thổ Nga. Gửi các thiết bị này tham gia cuộc diễu hành quân sự tương đối dễ huy động và về cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu ở tiền tuyến và các hoạt động ở tiền tuyến. Quân đội Nga cũng có một số lượng lớn xe bọc thép bánh lốp, việc phối hợp tương đối thuận tiện. Hơn nữa, ngoại trừ T-34, các thiết bị quy mô lớn được xem xét đều là thiết bị có bánh xe. Độ tin cậy của thiết bị có bánh xe cao, có thể giảm chi phí sử dụng và bảo trì, đồng thời giảm khả năng xảy ra tai nạn trong các cuộc duyệt binh.

Bất ngờ và hợp lý​

Lý do tại sao cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga nhận được ít thiết bị hơn có liên quan đến hai yếu tố. Trước hết, quân đội Nga tập trung vào các hoạt động tiền tuyến, mặc dù việc giảm quy mô của cuộc duyệt binh là điều bất ngờ nhưng cũng hợp lý. Xung đột Nga-Uzbekistan đã diễn ra hơn một năm và hai bên đang ở thế bế tắc, quân đội Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới, quân đội Nga phải đáp ứng các hoạt động tiền tuyến là ưu tiên hàng đầu, và sẽ chắc chắn sẽ dành nhiều năng lượng hơn để chiến đấu. Một chiến thắng trên tiền tuyến tốt hơn một cuộc duyệt binh hoành tráng. Do đó, trong quá trình lập kế hoạch cho cuộc diễu hành quân sự, quy mô của cuộc diễu hành quân sự đã được giảm bớt. Ví dụ, trong cuộc duyệt binh này, chỉ có một chiếc T-34 tham gia; sự vắng mặt của Lực lượng Hàng không Vũ trụ trong cuộc diễn tập cho thấy các máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga không được xem xét trong kế hoạch. Một yếu tố khác là an toàn. Kể từ đầu năm nay, Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái để tiến hành các cuộc tấn công chiều sâu nhằm vào Nga và đôi khi thành công, gia tăng sức ép đối với an ninh của cuộc duyệt binh. Điện Kremlin bị máy bay không người lái tấn công vào ngày 3/5, trước lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng, càng làm gia tăng áp lực an ninh. Không loại trừ khả năng quân đội Nga đã có những điều chỉnh sâu hơn đối với kế hoạch duyệt binh sau vụ tấn công Điện Kremlin.
Mổ xẻ việc lựa chọn các thiết bị diễu hành quân sự Ngày Chiến thắng của Nga
Việc nâng cấp an ninh tại Quảng trường Đỏ vào Ngày Chiến thắng có thể ảnh hưởng đến việc xem một số thiết bị. Ví dụ, để ngăn chặn các cuộc tấn công của máy bay không người lái, Nga có thể triệt tiêu và gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh trên Quảng trường Đỏ và các khu vực lân cận để ngăn máy bay không người lái sử dụng tín hiệu định vị vệ tinh để dẫn đường nhằm quấy rối khu vực trọng điểm của cuộc duyệt binh. Và loại nhiễu tín hiệu này cũng sẽ có tác động nhất định đến máy bay bay đội hình dày đặc ở độ cao thấp và độ cao cực thấp của Không quân Nga, dẫn đến việc máy bay sau không thể thu tín hiệu định vị vệ tinh một cách hiệu quả. Mặc dù máy bay chiến đấu thường được trang bị hệ thống định vị quán tính, nhưng một khi tín hiệu định vị vệ tinh bị nhiễu trong khu vực bay, chắc chắn sẽ gây ra rủi ro an toàn cho đội hình lớn và chuyến bay dày đặc, thậm chí nhiễu điện tử có thể gây nhiễu một số liên lạc vô tuyến. Ngoài ra, bay theo đội hình tầm thấp cũng có nguy cơ bị tên lửa phòng không xách tay tấn công, quân đội Nga không cần phải mạo hiểm như vậy để bay. Tờ Moscow Komsomolets của Nga đưa tin vào ngày 9 rằng cuộc duyệt binh năm nay không có nhiều thiết bị kỹ thuật như thường lệ và không có máy bay nào tham gia. Đúng vậy, Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga hiện có nhiều nhiệm vụ chiến đấu quan trọng hơn, xét đến thông báo của quân đội Ukraine rằng một cuộc phản công sắp bắt đầu.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top