Moscow: Chiến tranh tổng lực chống lại Nga, bão lớn sắp quét qua toàn cầu

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận xét rằng, mức độ thù địch của các đối thủ của Nga là phi thường.
Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov cho biết một cuộc chiến tranh tổng lực đã được tuyên bố chống lại Nga và nó đang được tiến hành dưới các hình thức kết hợp trong tất cả các lĩnh vực.
“Không nên đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của giai đoạn hiện tại”, Ryabkov cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí International Affairs hôm thứ Ba.
Moscow: Chiến tranh tổng lực chống lại Nga, bão lớn sắp quét qua toàn cầu
Binh lính Ukraine vận hành lựu pháp M777 do Mỹ cung cấp. Mỹ là nước tích cực và miệt mài cung cấp vũ khí cho Ukraine nhất dưới dạng viện trợ quân sự. Các khoản viện trợ này sẽ được tính sổ sau.
“Một cuộc chiến tổng lực đã được tuyên bố chống lại chúng tôi”, trang tin RT trích dẫn lời nhà ngoại giao này cho biết, “nó đang được tiến hành dưới các hình thức kết hợp, trong tất cả các lĩnh vực”, ông dường như đề cập đến các khoản viện trợ quân sự và tài chính xa hoa mà Mỹ, EU và các nước khác cung cấp cho Ukraine trong bối cảnh nước này xung đột với Nga, cũng như các lệnh trừng phạt khắc nghiệt được phương Tây áp đặt lên Matxcova.
“Mức độ thù địch của đối thủ - kẻ thù của chúng ta - là rất lớn, phi thường,” Ryabkov chỉ ra.
Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng, sự giúp đỡ của nước ngoài đối với Kiev chỉ làm leo thang chiến sự ở Ukraine và khiến Nga rơi vào tình thế va chạm với khối NATO do Mỹ dẫn đầu.
Tuy nhiên, thứ trưởng FM đưa ra lời nhắc nhở rằng "Nước Nga luôn luôn, trong suốt lịch sử của mình, đã chứng minh rằng họ vượt qua những thử thách khó khăn nhất với danh dự và thậm chí còn vươn lên mạnh mẽ hơn", theo Ryabkov, "Lần này cũng sẽ như vậy".
Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo “Rất có thể, trận bão lớn trên toàn cầu đang bắt đầu” vì những động thái của các quốc gia phương Tây.
Theo người phát ngôn này, có những lý do khách quan cho tình trạng “nổi bão” đầy khó khăn sắp tới của toàn thế giới, nhưng cũng có những lý do chủ quan ảnh hưởng đến những quyết định của các cơ quan chức năng ở Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).
Giới chuyên gia cho rằng các biện pháp trừng phạt mà Mỹ, EU và một số quốc gia khác áp đặt lên Nga vì phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine đã phản tác dụng, khiến giá năng lượng tăng vọt và lạm phát kỷ lục ở khắp phương Tây.
Trong tình hình này, ông Peskov lưu ý rằng Nga vẫn cố gắng duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, Nga đã bắt đầu tập trung nhiều hơn vào các mối quan hệ thương mại và kinh tế tại phương Đông.

>> Nord Stream 1 ngừng hoạt động vô thời hạn, làm tăng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top