Con voi còi
Writer
Hai học sinh chuyên Toán và chuyên Địa của trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình vừa đoạt giải Nhất tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026 cách đây mấy ngày đã bị cư dân mạng nghi ngờ về tính liêm chính khoa học.
Cụ thể, trên nhóm Facebook Liêm Chính Khoa Học, một thành viên phản ánh hai học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình vừa đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật với đề tài về vật liệu polyurethane composite chống cháy, cách nhiệt và kháng vi sinh đã thực hiện một khối lượng công việc trong đề tài vượt xa năng lực thực tế của học sinh phổ thông.
Poster dự án
Để hoàn thành, hai em phải sử dụng hàng chục kỹ thuật phân tích vật liệu hiện đại như FT-IR, XRD, FE-SEM, ICP-MS và nhiều phương pháp khác, tất cả đều đòi hỏi thiết bị chuyên dụng không có ở trường phổ thông, thậm chí hiếm ngay cả ở nhiều viện nghiên cứu. Theo quy chế, thời gian thực hiện tối đa chỉ 12 tháng, trong khi hai em vẫn phải học bình thường trên lớp.
Ý kiến đặt câu hỏi về sự tương đồng giữa đề tài này với các công bố của nhóm nghiên cứu do PGS.TS Hoàng Mai Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đứng đầu.
Trước nghi vấn đó, ông Hà lên tiếng phủ nhận hoàn toàn, khẳng định không quen biết và chưa từng hướng dẫn hai học sinh này. Ông cũng lập luận rằng kết quả nghiên cứu của nhóm ông tập trung vào vật liệu epoxy, khác về bản chất với polyurethane trong đề tài của học sinh, nên không thể sao chép trực tiếp.
Tuy nhiên, ông Hà xác nhận một đoạn video trong hồ sơ dự thi có quay cảnh thử nghiệm chống cháy tại thiết bị của Viện Hóa học, dù ông nói thiết bị đó thuộc bộ phận dùng chung, không do phòng ông quản lý. Ông kết luận trách nhiệm, nếu có gian lận, thuộc về giáo viên hướng dẫn và phụ huynh.
Đến nay vẫn chưa rõ ai đã thực sự hỗ trợ hai học sinh tiếp cận thiết bị và thực hiện các thí nghiệm phức tạp này. Các dự án dự thi không được công khai nên cộng đồng khoa học khó giám sát và phát hiện bất thường.
Tôi sẽ tiếp tục cập nhật nếu có thông tin mới liên quan.
Cụ thể, trên nhóm Facebook Liêm Chính Khoa Học, một thành viên phản ánh hai học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình vừa đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật với đề tài về vật liệu polyurethane composite chống cháy, cách nhiệt và kháng vi sinh đã thực hiện một khối lượng công việc trong đề tài vượt xa năng lực thực tế của học sinh phổ thông.
Poster dự án
Để hoàn thành, hai em phải sử dụng hàng chục kỹ thuật phân tích vật liệu hiện đại như FT-IR, XRD, FE-SEM, ICP-MS và nhiều phương pháp khác, tất cả đều đòi hỏi thiết bị chuyên dụng không có ở trường phổ thông, thậm chí hiếm ngay cả ở nhiều viện nghiên cứu. Theo quy chế, thời gian thực hiện tối đa chỉ 12 tháng, trong khi hai em vẫn phải học bình thường trên lớp.
Ý kiến đặt câu hỏi về sự tương đồng giữa đề tài này với các công bố của nhóm nghiên cứu do PGS.TS Hoàng Mai Hà, Phó Viện trưởng Viện Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đứng đầu.
Trước nghi vấn đó, ông Hà lên tiếng phủ nhận hoàn toàn, khẳng định không quen biết và chưa từng hướng dẫn hai học sinh này. Ông cũng lập luận rằng kết quả nghiên cứu của nhóm ông tập trung vào vật liệu epoxy, khác về bản chất với polyurethane trong đề tài của học sinh, nên không thể sao chép trực tiếp.
Tuy nhiên, ông Hà xác nhận một đoạn video trong hồ sơ dự thi có quay cảnh thử nghiệm chống cháy tại thiết bị của Viện Hóa học, dù ông nói thiết bị đó thuộc bộ phận dùng chung, không do phòng ông quản lý. Ông kết luận trách nhiệm, nếu có gian lận, thuộc về giáo viên hướng dẫn và phụ huynh.
Đến nay vẫn chưa rõ ai đã thực sự hỗ trợ hai học sinh tiếp cận thiết bị và thực hiện các thí nghiệm phức tạp này. Các dự án dự thi không được công khai nên cộng đồng khoa học khó giám sát và phát hiện bất thường.
Tôi sẽ tiếp tục cập nhật nếu có thông tin mới liên quan.