Trường Sơn
Writer
Tờ báo Nga Kommersant ngày 13/11 báo cáo rằng những người đam mê nhiếp ảnh Mỹ đã hai lần chụp được hình ảnh một máy bay ném bom hạng nặng B-52H mang theo nguyên mẫu tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ trên không mới nhất, LRSO, trong một khoảng thời gian ngắn. Tên lửa này chưa từng được trưng bày công khai trước đây. Các chuyên gia Mỹ tin rằng đây không phải là hai lần rò rỉ do sự tắc trách của quân đội Mỹ, mà là phản ứng của Lầu Năm Góc đối với vụ thử tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik của Nga.
Bộ ảnh đầu tiên về nguyên mẫu Tên lửa Tầm xa Tầm xa (LRSO) AGM-181A đã xuất hiện trên trang web chuyên nghiệp "Aeronautics Enthusiasts" vào ngày 4 tháng 11, sau đó là bộ ảnh thứ hai vào ngày 10 tháng 11. Cả hai bức ảnh đều cho thấy một máy bay ném bom chiến lược B-52H cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards, Không quân Hoa Kỳ. Do máy bay bay ở độ cao thấp (khoảng 1.500 mét) trên địa hình trống trải, các nhiếp ảnh gia đã có thể chụp rõ hai tên lửa hành trình gắn trên giá treo cánh phải, rất giống với hình ảnh ý tưởng với thông tin hạn chế được công bố vào tháng 6 năm nay.
Báo cáo chỉ ra rằng đây có vẻ là một thử nghiệm liên tục về khả năng tích hợp và hiệu suất khí động học của LRSO tại điểm treo.
Có thể nhìn thấy các sọc màu cam ở mặt dưới cánh máy bay; đây là những dấu hiệu thường được sơn trên thân máy bay trong quá trình thử nghiệm.
Trong khi đó, cánh đuôi thẳng đứng của tên lửa được bố trí hướng xuống rõ ràng, một đặc điểm nổi bật của LRSO. Không quân Hoa Kỳ chưa bình luận về những bức ảnh này.
Đáp lại, tờ Defense News của Mỹ đưa tin: "Tin đồn về LRSO đã lan truyền trong nhiều năm, nhưng tất cả các tài liệu liên quan, bao gồm cả tài liệu ngân sách, đều được phân loại và thảo luận kín đáo trong các cuộc họp kín tại Lầu Năm Góc . LRSO được thử nghiệm chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố phóng thử thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân 'Burevestnik' vào ngày 26 tháng 10. Điều này khó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên." Tạp chí này dẫn lời các chuyên gia cho rằng việc công khai nguyên mẫu LRSO là một "động thái có chủ đích". Bài báo chỉ ra: "Trong thời đại đối đầu hạt nhân leo thang, việc chỉ cần cho thế giới thấy loại vũ khí này cũng có thể gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ như màn ra mắt chính thức của nó."
Trang web dành cho những người đam mê hàng không này tuyên bố: "Không phải ngẫu nhiên mà một mục tiêu cực kỳ nhạy cảm như vậy lại có thể nhìn thấy rõ ràng." Các chuyên gia tin rằng sự xuất hiện của loại vũ khí này ở "một khu vực hoàn toàn trống trải và điều kiện quay phim lý tưởng" có thể cho thấy Washington đã quyết định đưa ra "phản ứng không công khai" đối với hành động của Moscow thông qua "màn phô trương sức mạnh tinh tế" này.
LRSO là tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ trên không, có thể được trang bị trên máy bay ném bom B-52H Stratofortress và B-21 Raider của Mỹ. Được Raytheon phát triển từ năm 2017, tên lửa đã hoàn thành thành công chín lần thử nghiệm bay vào năm 2022 và vượt qua đợt đánh giá cuối cùng vào năm 2023.
LRSO là một dự án ưu tiên của Bộ Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ, nhằm thay thế AGM-86B, được phát triển vào những năm 1980 và vẫn là tên lửa hành trình hạt nhân duy nhất trong kho vũ khí của Không quân Hoa Kỳ. LRSO dự kiến sẽ trở thành lực lượng tấn công chủ lực cho máy bay ném bom tàng hình B-21; các thông số cụ thể của nó vẫn chưa được công bố. Theo các báo cáo truyền thông Hoa Kỳ, đặc điểm khung máy bay và động cơ của LRSO, cũng như khả năng dẫn đường trong môi trường nhiễu loạn, khiến nó khó bị phát hiện và theo dõi hơn. Một số cơ quan truyền thông đã gọi nó là "Bóng ma của bầu trời".
LRSO có thể sở hữu khả năng tự động phản ứng với các mối đe dọa và lựa chọn đường bay tối ưu để tiếp cận mục tiêu. Được biết, đây không phải là tên lửa siêu thanh, với tầm bắn ước tính khoảng 2.400 km. LRSO sẽ được trang bị đầu đạn nhiệt hạch W80-4 mới với sức công phá từ 50 đến 150 kiloton (tên lửa này sẽ không được trang bị đầu đạn phi hạt nhân).
Theo báo cáo của truyền thông Mỹ, dự án LRSO có ngân sách phát triển 16 tỷ đô la, với mỗi tên lửa dự kiến có giá 14 triệu đô la. Việc sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu vào năm 2027, nhưng vẫn phải mất vài năm nữa mới sẵn sàng cho việc triển khai chiến đấu ban đầu. Tên lửa này dự kiến sẽ phục vụ ít nhất 30 năm.
Oleg Krivolapov, Trưởng Khoa Nghiên cứu Quân sự và Chính trị tại Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tuyên bố rằng tên lửa này sẽ không làm thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh giữa Mỹ và Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Kommersant, ông nói: "Dữ liệu hiện tại cho thấy tầm bắn của LRSO có thể tương đương với AGM-86B, khoảng 2.500 km. Trong khi đó, các hệ thống phòng không của Nga đang không ngừng phát triển và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, bao gồm cả việc chống lại các tên lửa hành trình phóng từ trên không của phương Tây như 'Storm Shadow' của Anh. Từ góc độ an ninh của Nga, việc Mỹ tiếp tục phát triển khái niệm chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân hạn chế, và khả năng sử dụng LRSO trong các hoạt động hạn chế như vậy, có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn."
Bộ ảnh đầu tiên về nguyên mẫu Tên lửa Tầm xa Tầm xa (LRSO) AGM-181A đã xuất hiện trên trang web chuyên nghiệp "Aeronautics Enthusiasts" vào ngày 4 tháng 11, sau đó là bộ ảnh thứ hai vào ngày 10 tháng 11. Cả hai bức ảnh đều cho thấy một máy bay ném bom chiến lược B-52H cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards, Không quân Hoa Kỳ. Do máy bay bay ở độ cao thấp (khoảng 1.500 mét) trên địa hình trống trải, các nhiếp ảnh gia đã có thể chụp rõ hai tên lửa hành trình gắn trên giá treo cánh phải, rất giống với hình ảnh ý tưởng với thông tin hạn chế được công bố vào tháng 6 năm nay.
Báo cáo chỉ ra rằng đây có vẻ là một thử nghiệm liên tục về khả năng tích hợp và hiệu suất khí động học của LRSO tại điểm treo.
Có thể nhìn thấy các sọc màu cam ở mặt dưới cánh máy bay; đây là những dấu hiệu thường được sơn trên thân máy bay trong quá trình thử nghiệm.
Trong khi đó, cánh đuôi thẳng đứng của tên lửa được bố trí hướng xuống rõ ràng, một đặc điểm nổi bật của LRSO. Không quân Hoa Kỳ chưa bình luận về những bức ảnh này.
Đáp lại, tờ Defense News của Mỹ đưa tin: "Tin đồn về LRSO đã lan truyền trong nhiều năm, nhưng tất cả các tài liệu liên quan, bao gồm cả tài liệu ngân sách, đều được phân loại và thảo luận kín đáo trong các cuộc họp kín tại Lầu Năm Góc . LRSO được thử nghiệm chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố phóng thử thành công tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân 'Burevestnik' vào ngày 26 tháng 10. Điều này khó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên." Tạp chí này dẫn lời các chuyên gia cho rằng việc công khai nguyên mẫu LRSO là một "động thái có chủ đích". Bài báo chỉ ra: "Trong thời đại đối đầu hạt nhân leo thang, việc chỉ cần cho thế giới thấy loại vũ khí này cũng có thể gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ như màn ra mắt chính thức của nó."
Trang web dành cho những người đam mê hàng không này tuyên bố: "Không phải ngẫu nhiên mà một mục tiêu cực kỳ nhạy cảm như vậy lại có thể nhìn thấy rõ ràng." Các chuyên gia tin rằng sự xuất hiện của loại vũ khí này ở "một khu vực hoàn toàn trống trải và điều kiện quay phim lý tưởng" có thể cho thấy Washington đã quyết định đưa ra "phản ứng không công khai" đối với hành động của Moscow thông qua "màn phô trương sức mạnh tinh tế" này.
LRSO là tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ trên không, có thể được trang bị trên máy bay ném bom B-52H Stratofortress và B-21 Raider của Mỹ. Được Raytheon phát triển từ năm 2017, tên lửa đã hoàn thành thành công chín lần thử nghiệm bay vào năm 2022 và vượt qua đợt đánh giá cuối cùng vào năm 2023.
LRSO là một dự án ưu tiên của Bộ Tư lệnh Không quân Hoa Kỳ, nhằm thay thế AGM-86B, được phát triển vào những năm 1980 và vẫn là tên lửa hành trình hạt nhân duy nhất trong kho vũ khí của Không quân Hoa Kỳ. LRSO dự kiến sẽ trở thành lực lượng tấn công chủ lực cho máy bay ném bom tàng hình B-21; các thông số cụ thể của nó vẫn chưa được công bố. Theo các báo cáo truyền thông Hoa Kỳ, đặc điểm khung máy bay và động cơ của LRSO, cũng như khả năng dẫn đường trong môi trường nhiễu loạn, khiến nó khó bị phát hiện và theo dõi hơn. Một số cơ quan truyền thông đã gọi nó là "Bóng ma của bầu trời".
LRSO có thể sở hữu khả năng tự động phản ứng với các mối đe dọa và lựa chọn đường bay tối ưu để tiếp cận mục tiêu. Được biết, đây không phải là tên lửa siêu thanh, với tầm bắn ước tính khoảng 2.400 km. LRSO sẽ được trang bị đầu đạn nhiệt hạch W80-4 mới với sức công phá từ 50 đến 150 kiloton (tên lửa này sẽ không được trang bị đầu đạn phi hạt nhân).
Theo báo cáo của truyền thông Mỹ, dự án LRSO có ngân sách phát triển 16 tỷ đô la, với mỗi tên lửa dự kiến có giá 14 triệu đô la. Việc sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu vào năm 2027, nhưng vẫn phải mất vài năm nữa mới sẵn sàng cho việc triển khai chiến đấu ban đầu. Tên lửa này dự kiến sẽ phục vụ ít nhất 30 năm.
Oleg Krivolapov, Trưởng Khoa Nghiên cứu Quân sự và Chính trị tại Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tuyên bố rằng tên lửa này sẽ không làm thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh giữa Mỹ và Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Kommersant, ông nói: "Dữ liệu hiện tại cho thấy tầm bắn của LRSO có thể tương đương với AGM-86B, khoảng 2.500 km. Trong khi đó, các hệ thống phòng không của Nga đang không ngừng phát triển và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, bao gồm cả việc chống lại các tên lửa hành trình phóng từ trên không của phương Tây như 'Storm Shadow' của Anh. Từ góc độ an ninh của Nga, việc Mỹ tiếp tục phát triển khái niệm chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân hạn chế, và khả năng sử dụng LRSO trong các hoạt động hạn chế như vậy, có thể sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn."