Một người ở Trung Quốc vừa bị đi tù vì dùng tới 4600 điện thoại cày view ảo, kiếm gần 11 tỷ đồng

Mai Nhung

Writer
Người đàn ông họ Vương vừa bị cảnh sát tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bỏ tù vì tội lừa đảo trực tuyến. Anh ta sử dụng 4.600 chiếc điện thoại để tăng số lượng người xem trong các buổi phát trực tiếp, kiếm được 3 triệu nhân dân tệ (10,7 tỷ đồng) trong vòng chưa đầy 4 tháng.

1715996235799.png

Wang và hệ thống gian lận của mình khi bị bắt

Vương bị kết án 15 tháng tù và bị phạt 50.000 nhân dân tệ (179 triệu đồng) vì tội "hoạt động kinh doanh bất hợp pháp”. Đây là vụ án đầu tiên đánh dấu việc tỉnh Chiết Giang – trung tâm của ngành công nghiệp phát trực tiếp Trung Quốc - thẳng tay trừng phạt hành vi lừa đảo trong ngành này.

Cáo trạng cho biết, Wang bắt đầu việc "kinh doanh" lượt xem và tương tác mạng xã hội vào cuối năm 2022, khi một người bạn nói về nghề có mức sinh lợi cao được gọi là "brushing". Đây là thuật ngữ đề cập đến việc làm giả các hoạt động trên nền tảng xã hội theo thời gian thực, như tăng số lượt xem, lượt thích, nhận xét và chia sẻ livestream, mô phỏng tương tác thực sự của người xem và đánh lừa người tiêu dùng.

Để thực hiện, Wang đã mua 4.600 smartphone, sau đó kết nối và điều khiển thông qua phần mềm máy tính. Người này cũng mua các thiết bị mạng và VPN, chủ yếu phục vụ các tương tác trên nền tảng TikTok ở nước ngoài bên cạnh mạng xã hội trong nước.

Cáo trạng cho biết, Wang bắt đầu việc "kinh doanh" lượt xem và tương tác mạng xã hội vào cuối năm 2022, khi một người bạn nói về nghề có mức sinh lợi cao được gọi là "brushing". Đây là thuật ngữ đề cập đến việc làm giả các hoạt động trên nền tảng xã hội theo thời gian thực, như tăng số lượt xem, lượt thích, nhận xét và chia sẻ livestream, mô phỏng tương tác thực sự của người xem và đánh lừa người tiêu dùng.

photo-4-1495666183503_jpg_75.jpg

Để thực hiện, Wang đã mua 4.600 smartphone, sau đó kết nối và điều khiển thông qua phần mềm máy tính. Người này cũng mua các thiết bị mạng và VPN, chủ yếu phục vụ các tương tác trên nền tảng TikTok ở nước ngoài bên cạnh mạng xã hội trong nước.

Chỉ với vài cú nhập chuột trên máy tính, Vương có thể khởi động cùng lúc hàng nghìn chiếc điện thoại và tràn vào một sự kiện livestream. Số lượng người xem và tương tác nhờ vậy tăng đột biến. Phí dịch vụ phụ thuộc vào lượng thời gian mỗi điện thoại kết nối với một sự kiện phát trực tiếp và số lượng điện thoại di động được kích hoạt.

Tính đến tháng 3/2023, anh ta kiếm được khoảng 3 triệu nhân dân tệ (10,7 tỷ đồng) bằng cách bán "tương tác" cho những người phát trực tiếp đang tìm cách tăng hiệu suất kinh doanh trực tuyến của họ.

Vương khai, các tài khoản người xem giả được mua với số lượng lớn từ người khác. Đôi khi tài khoản bị kiểm duyệt do không xác thực được danh tính thật, nhưng quá trình đăng ký lại rất đơn giản.

photo-3-1495666183501_jpg_75.jpg

Công tố viên phụ trách vụ án chia sẻ với truyền thông: “Có một số lỗ hổng nhất định trong việc quản lý tài khoản của nền tảng phát trực tiếp”. Các nhà điều tra chưa xác định được nguồn gốc số điện thoại mà Vương mua; rất có thể đây là số hàng bất hợp pháp được buôn bán trôi nổi trên thị trường.

Ngoài Vương, 17 nghi phạm khác đang bị điều tra vì “vi phạm các quy định quốc gia, cố ý phát tán thông tin giả mạo trực tuyến thông qua các dịch vụ xuất bản để thu lợi nhuận và gây rối trật tự thị trường”, theo cơ quan công tố địa phương.

Việc gian lận số người truy cập từ lâu đã là vấn đề nhức nhối trên các nền tảng phát trực tiếp và trang web thương mại điện tử ở Trung Quốc, khiến công chúng luôn mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để ngăn chặn.


#càyview #tăngview #tănglike #trangtrạicàyview
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top