Một nửa số người sống sót sau khi bị Covid-19 nặng tử vong trong vòng 1 năm

Một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học đã cho thấy rằng những bệnh nhân Covid-19 có những triệu chứng trở nặng và sống sót sau vẫn sẽ phải đối mặt với nguy cơ tử vong cao trong vòng 1 năm sau đó.
Tỷ lệ này cao gấp đôi so với những người không bị nhiễm Covid-19, và với những người dưới 65 tuổi, nguy cơ này còn cao hơn nữa. Điều đó cũng xác nhận rằng mặc dù có thể chữa khỏi bệnh nhưng hậu quả mà Covid-19 để lại cho người bệnh là rất nặng nề.

Một nửa số người sống sót sau khi bị Covid-19 nặng tử vong trong vòng 1 năm
Các nghiên cứu mới nhất đã làm rõ, những người được chữa khỏi covid sau biến chứng nặng sẽ phải đối mặt với những triệu chứng khác kéo dài khi đã không còn tình trạng nhiễm trùng. Tình trạng nặng của Covid-19 sẽ làm tổn thương phổi và các cơ quan khác bởi vì những biện pháp can thiệp để cứu mạng như steroid, máy thở và các thiết bị hỗ trợ sự sống như ECMO đều có thể gây hại cho cơ thể.
Các nhà khoa học từ Đại học Florida (Mỹ) đã công bố trong một báo cáo nghiên cứu vào tháng 7 vừa rồi cho thấy những người hồi phục sau khi nhập viện với những biến chứng trở nặng có khả năng sẽ phải nhập viện lại cao hơn trong vòng 6 tháng sau đó so với những người chỉ bị nhẹ hoặc trung bình. Nghiên cứu này dựa trên việc điều tra hồ sơ sức khỏe điện tử và xem xét nguy cơ tử vong dài hạn của bệnh nhân Covid ra viện một năm sau đó.
Dữ liệu được thống kê dựa trên gần 14.000 bệnh nhân trong cùng một hệ thống chăm sóc sức khỏe, trong đó 178 người mắc Covid với những biến chứng nặng, 246 người có triệu chứng nhẹ đến trung bình và số còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính. So với những những bệnh nhân âm tính, những người mắc Covid nặng sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn 2,5 lần trong 12 tháng tiếp theo. Có đến 52% bệnh nhân từng mắc Covid nặng đã tử vong sau đó, nguy cơ này rất thấp ở các bệnh nhân nhẹ.
Những nghiên cứu này chỉ ra một hiện thực phũ phàng rằng Covid không chỉ làm con người tử vong ở giai đoạn đầu mà còn khiến những bệnh nhân đã ra viện trả một cái giá khá đắt khi phải tiếp tục đối mặt với nguy cơ tử vong 1 năm sau đó.
Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khoảng 20% trường hợp tử vong trong số những bệnh nhân này sau khi bị nhiễm bệnh là do các vấn đề về hệ hô hấp hoặc tim mạch, là những cơ quan bị tác động xấu nhất từ virus. Thường thì những diễn biến trở nặng ở các bệnh nhân là do phản ứng miễn dịch trên cơ thể người bệnh, nặng nhất có thể tàn phá các cơ quan trong cơ thể. Người lớn tuổi thường phải đối mặt với khả năng trở nặng cũng như tử vong vì Covid. Kết quả nghiên cứu chính là lời nhắc nhở về những tác hại trong và sau đại dịch Covid khiến chúng ta phải "rùng mình".
Nguồn
Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top