Một quốc gia vừa âm thầm trở thành cường quốc hạt nhân thứ 10 thế giới

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Ngày 10/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố Belarus đã trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân thứ mười trên thế giới. Thông báo này gây chấn động toàn cầu trong bối cảnh xung đột Nga Ukraine và NATO gia tăng hiện diện quân sự ở Đông Âu. Một quốc gia nhỏ với quân đội chỉ khoảng 20.000 binh sĩ lại bước vào ngưỡng cửa hạt nhân, điều này phản ánh nỗi lo chiến lược sâu sắc và sự mất cân bằng an ninh khu vực.
1757660078430.png

Quá trình hạt nhân hóa Belarus đã rõ ràng từ khi Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại đây. Khi Lukashenko công khai thừa nhận, động thái này trở thành tuyên bố sức mạnh chứ không còn là chiến lược mơ hồ. Đây vừa là phản ứng với sự mở rộng của NATO, vừa là thách thức đối với hệ thống an ninh châu Âu do Mỹ dẫn dắt. NATO càng gây sức ép thì Belarus càng đẩy mạnh hạt nhân hóa, làm lộ rõ những mâu thuẫn trong cơ chế ổn định châu Âu.

NATO và vòng xoáy phổ biến hạt nhân​

Trong 5 năm qua, các cuộc tập trận quân sự của NATO ở Đông Âu tăng gần 30%, dồn sức ép lên Nga và các đồng minh. Belarus không phải quốc gia đầu tiên tìm nơi ẩn náu dưới chiếc ô hạt nhân và cũng khó là quốc gia cuối cùng. Những cáo buộc từ phương Tây rằng Belarus gây bất ổn thực chất chỉ che giấu việc NATO triển khai hàng triệu quân tới biên giới, rút khỏi các hiệp ước kiểm soát vũ khí và tạo ra tình trạng mất an ninh.

Châu Âu ngày nay không còn là châu Âu yên bình hậu Chiến tranh Lạnh mà trở thành mê cung địa chính trị đầy lo ngại và khiêu khích. Chương trình hạt nhân của Belarus phản ánh nhu cầu sinh tồn chiến lược, đồng thời báo hiệu sự sụp đổ của thế độc quyền an ninh do NATO dẫn đầu. Một trật tự an ninh đa cực mới đang hình thành trong bóng tối của chiến tranh, trái ngược với mong muốn của Mỹ và phương Tây vốn muốn kiểm soát an ninh như một công cụ quyền lực.

Động thái của Belarus đưa ra hai lời cảnh báo. Thứ nhất, nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân đã trở thành hiện thực. Thứ hai, bá quyền đơn cực sẽ buộc nhiều quốc gia chọn những biện pháp cực đoan để bảo vệ mình, đe dọa ổn định toàn cầu. Belarus không phải kẻ chủ mưu mà là nạn nhân của căng thẳng. Các quốc gia liên quan cần từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, tái khởi động đối thoại an ninh thực chất thay vì trừng phạt và vũ lực.

Thế giới ngày nay không còn là nơi Mỹ và phương Tây độc chiếm quyền lực. Thay vì chỉ trích Belarus, phương Tây nên xem lại chính sách của mình để xây dựng trật tự an ninh công bằng và hợp tác hơn. Trong bối cảnh ván cờ chiến lược toàn cầu thay đổi nhanh chóng, lý trí và sự bình tĩnh trở nên quan trọng hơn cả vũ khí.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL21vdC1xdW9jLWdpYS12dWEtYW0tdGhhbS10cm8tdGhhbmgtY3VvbmctcXVvYy1oYXQtbmhhbi10aHUtMTAtdGhlLWdpb2kuNjkwOTUv
Top