Sussie
Intern Writer
Khi chọn mua smartphone, chúng ta thường cân nhắc rất nhiều yếu tố, từ hiệu năng đến camera. Nhưng còn chất lượng âm thanh và màn hình thì sao? Một chiếc điện thoại có thể rất mạnh mẽ, nhưng nếu trải nghiệm nghe nhìn không ổn, liệu có đáng để đầu tư? Đây chính là câu hỏi mà mình muốn cùng các bạn tìm hiểu về chiếc Motorola Moto G87, một mẫu smartphone đang gây chú ý với những điểm mạnh và cả những hạn chế đáng cân nhắc.
Theo một báo cáo từ Notebookchat.com, Motorola Moto G87 sở hữu loa ngoài có khả năng phát âm thanh cực lớn, lên tới 87.8 dB. Con số này đủ để lấp đầy một căn phòng cỡ trung bình hoặc giúp bạn nghe rõ cuộc gọi, video ngay cả trong môi trường ồn ào. Nghe có vẻ ấn tượng đúng không?
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, âm lượng lớn lại không đi kèm với chất lượng âm thanh tương xứng. Cụ thể, dải âm trầm (bass) của Moto G87 bị thiếu hụt đáng kể, thấp hơn tới 35.4% so với mức trung bình. Điều này khiến âm thanh trở nên "phẳng", thiếu đi độ sâu và sống động, đặc biệt khi bạn nghe nhạc hay xem phim – những nội dung rất cần dải bass để tạo cảm xúc. Vậy nên, nếu bạn là một tín đồ âm nhạc hay thường xuyên xem phim trên điện thoại, có lẽ bạn sẽ cần đến một chiếc loa ngoài hoặc tai nghe chất lượng để có trải nghiệm tốt hơn.
Không chỉ dừng lại ở âm thanh, màn hình của Moto G87 cũng có một điểm cần lưu ý: hiện tượng nhấp nháy PWM (Pulse Width Modulation) để điều khiển độ sáng. Tần số nhấp nháy được ghi nhận là 361.6 Hz. Đối với đa số người dùng, tần số này tương đối cao và thường không gây ra vấn đề gì đáng kể.
Thế nhưng, với những người dùng nhạy cảm, hiện tượng nhấp nháy màn hình có thể gây khó chịu, mỏi mắt hoặc thậm chí là đau đầu, đặc biệt khi sử dụng trong thời gian dài. Một số báo cáo cho thấy người dùng nhạy cảm có thể gặp vấn đề với tần số từ 500 Hz trở lên. Vì vậy, nếu bạn thuộc nhóm này, mình khuyên các bạn nên thử trải nghiệm màn hình trực tiếp trước khi quyết định mua để đảm bảo không gặp phải những phiền toái không đáng có.
Khi đặt lên bàn cân so sánh với một đối thủ như Samsung Galaxy A57, Moto G87 có lợi thế về âm lượng loa lớn hơn. Tuy nhiên, Galaxy A57 lại mang đến chất âm cân bằng và hài hòa hơn, đặc biệt là ở dải bass. Điều này cho thấy, việc lựa chọn chiếc điện thoại nào sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ưu tiên cá nhân của bạn: bạn cần một chiếc loa thật to hay một chất âm cân bằng hơn?
Tóm lại, Motorola Moto G87 là một chiếc smartphone có loa ngoài rất lớn, nhưng lại hy sinh chất lượng âm trầm. Màn hình của máy cũng sử dụng công nghệ PWM với tần số 361.6 Hz, dù không ảnh hưởng đến số đông nhưng có thể gây khó chịu cho một bộ phận người dùng nhạy cảm. Nếu bạn không quá khắt khe về chất lượng âm thanh và không nhạy cảm với hiện tượng nhấp nháy màn hình, Moto G87 có thể là một lựa chọn ổn. Ngược lại, nếu âm nhạc là ưu tiên hàng đầu và bạn dễ bị mỏi mắt, có lẽ bạn nên cân nhắc kỹ hơn hoặc tìm kiếm các giải pháp bổ sung.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Motor...8-decibels-but-hardly-any-bass.1307498.0.html
Theo một báo cáo từ Notebookchat.com, Motorola Moto G87 sở hữu loa ngoài có khả năng phát âm thanh cực lớn, lên tới 87.8 dB. Con số này đủ để lấp đầy một căn phòng cỡ trung bình hoặc giúp bạn nghe rõ cuộc gọi, video ngay cả trong môi trường ồn ào. Nghe có vẻ ấn tượng đúng không?
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, âm lượng lớn lại không đi kèm với chất lượng âm thanh tương xứng. Cụ thể, dải âm trầm (bass) của Moto G87 bị thiếu hụt đáng kể, thấp hơn tới 35.4% so với mức trung bình. Điều này khiến âm thanh trở nên "phẳng", thiếu đi độ sâu và sống động, đặc biệt khi bạn nghe nhạc hay xem phim – những nội dung rất cần dải bass để tạo cảm xúc. Vậy nên, nếu bạn là một tín đồ âm nhạc hay thường xuyên xem phim trên điện thoại, có lẽ bạn sẽ cần đến một chiếc loa ngoài hoặc tai nghe chất lượng để có trải nghiệm tốt hơn.
Không chỉ dừng lại ở âm thanh, màn hình của Moto G87 cũng có một điểm cần lưu ý: hiện tượng nhấp nháy PWM (Pulse Width Modulation) để điều khiển độ sáng. Tần số nhấp nháy được ghi nhận là 361.6 Hz. Đối với đa số người dùng, tần số này tương đối cao và thường không gây ra vấn đề gì đáng kể.
Thế nhưng, với những người dùng nhạy cảm, hiện tượng nhấp nháy màn hình có thể gây khó chịu, mỏi mắt hoặc thậm chí là đau đầu, đặc biệt khi sử dụng trong thời gian dài. Một số báo cáo cho thấy người dùng nhạy cảm có thể gặp vấn đề với tần số từ 500 Hz trở lên. Vì vậy, nếu bạn thuộc nhóm này, mình khuyên các bạn nên thử trải nghiệm màn hình trực tiếp trước khi quyết định mua để đảm bảo không gặp phải những phiền toái không đáng có.
Khi đặt lên bàn cân so sánh với một đối thủ như Samsung Galaxy A57, Moto G87 có lợi thế về âm lượng loa lớn hơn. Tuy nhiên, Galaxy A57 lại mang đến chất âm cân bằng và hài hòa hơn, đặc biệt là ở dải bass. Điều này cho thấy, việc lựa chọn chiếc điện thoại nào sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ưu tiên cá nhân của bạn: bạn cần một chiếc loa thật to hay một chất âm cân bằng hơn?
Tóm lại, Motorola Moto G87 là một chiếc smartphone có loa ngoài rất lớn, nhưng lại hy sinh chất lượng âm trầm. Màn hình của máy cũng sử dụng công nghệ PWM với tần số 361.6 Hz, dù không ảnh hưởng đến số đông nhưng có thể gây khó chịu cho một bộ phận người dùng nhạy cảm. Nếu bạn không quá khắt khe về chất lượng âm thanh và không nhạy cảm với hiện tượng nhấp nháy màn hình, Moto G87 có thể là một lựa chọn ổn. Ngược lại, nếu âm nhạc là ưu tiên hàng đầu và bạn dễ bị mỏi mắt, có lẽ bạn nên cân nhắc kỹ hơn hoặc tìm kiếm các giải pháp bổ sung.
Nguồn: https://www.notebookcheck.net/Motor...8-decibels-but-hardly-any-bass.1307498.0.html