Khánh Vân
Writer
Những điểm chính:
Mối quan hệ 'rạn nứt' giữa MSI và AMD
Khi được Tom's Hardware hỏi về kế hoạch ra mắt card đồ họa RDNA 4, đại diện của MSI đã trả lời một cách ngắn gọn: "MSI sẽ không sản xuất GPU AMD trong thế hệ này." Câu trả lời này không chỉ cho thấy MSI sẽ bỏ qua dòng RX 9070, mà có thể là toàn bộ dòng RDNA 4.
Trước đây, MSI là một đối tác thân thiết của AMD, thường xuyên ra mắt nhiều mẫu card đồ họa tùy chỉnh dựa trên các GPU Radeon. Tuy nhiên, mối quan hệ này dường như đã có dấu hiệu "rạn nứt" trong những năm gần đây.
Trong khi MSI liên tục mở rộng số lượng card đồ họa ở các thế hệ RDNA 1 và RDNA 2, thì đến thế hệ RDNA 3, số lượng sản phẩm của hãng đã giảm đáng kể. MSI chỉ tung ra vỏn vẹn 4 mẫu GPU tùy chỉnh dựa trên RDNA 3:
MSI 'dồn lực' cho Nvidia, trở thành 'EVGA mới'?
Việc MSI rời bỏ AMD khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp của EVGA, một hãng sản xuất card đồ họa nổi tiếng, từng là đối tác lớn của Nvidia, nhưng đã rút khỏi thị trường GPU vào năm 2022.
Một số ý kiến cho rằng, MSI đang muốn củng cố vị thế đối tác chiến lược với Nvidia, đặc biệt là khi EVGA đã không còn cạnh tranh.
Theo thống kê từ Steam Hardware & Software Survey, Nvidia đang chiếm lĩnh thị phần GPU với 83,07% (từ tháng 9/2023 đến tháng 2/2025), trong khi AMD chỉ chiếm 11,49%. Việc tập trung toàn bộ nguồn lực vào dòng sản phẩm GeForce RTX 50-series (Blackwell) của Nvidia có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho MSI về mặt doanh thu và lợi nhuận.
Bài toán lợi nhuận và những ẩn số
Ngoài ra, quyết định của MSI có thể xuất phát từ bài toán lợi nhuận. Dù dòng Radeon RX 9070 hiện đang bán rất chạy, nhưng khi MSI đưa ra quyết định này (có thể là cách đây hơn một năm), họ không thể dự đoán trước được nhu cầu của thị trường. MSI có thể đã lo ngại rằng việc sản xuất card đồ họa RDNA 4 sẽ không mang lại lợi nhuận đủ hấp dẫn so với việc tập trung vào Nvidia.
Một nguồn tin khác cho rằng, AMD đã không công bố mức giá đề xuất cho dòng RX 9070-series trước khi chính thức giới thiệu sản phẩm, khiến các đối tác OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) như MSI phải tự ước tính biên lợi nhuận. Điều này có thể đã khiến MSI cảm thấy rủi ro và quyết định không tham gia.
Acer 'nhảy vào' cuộc chơi, lấp chỗ trống của MSI?
Trong khi MSI rời bỏ AMD, Acer, một "ông lớn" trong lĩnh vực máy tính, lại bất ngờ tham gia vào thị trường GPU, trở thành nhà cung cấp card đồ họa cho cả AMD và Intel. Acer có thể sẽ lấp vào khoảng trống mà MSI để lại trên thị trường card đồ họa AMD.
Liệu MSI có quay trở lại với AMD trong tương lai, khi dòng RDNA 5 (hoặc UDNA 1, nếu AMD đổi tên) ra mắt hay không, vẫn còn là một câu hỏi mở.
Quyết định của MSI cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường GPU, và các hãng sản xuất phần cứng luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi nhuận, rủi ro và mối quan hệ với các đối tác. Việc MSI "quay lưng" với AMD có thể là một tổn thất cho AMD, nhưng cũng mở ra cơ hội cho các đối tác khác, như Acer.
- MSI tuyên bố sẽ không sản xuất card đồ họa AMD Radeon RX 9000-series (RDNA 4).
- Quyết định này có thể liên quan đến việc MSI muốn tập trung nguồn lực cho dòng card đồ họa Nvidia GeForce RTX 50-series (Blackwell).
- MSI đã giảm đáng kể số lượng card đồ họa AMD RDNA 3 so với các thế hệ trước.
- Có thể MSI lo ngại về lợi nhuận khi sản xuất card đồ họa RDNA 4, hoặc do AMD không công bố giá đề xuất trước.
- Acer bất ngờ tham gia thị trường GPU, có thể lấp vào chỗ trống mà MSI để lại.

Mối quan hệ 'rạn nứt' giữa MSI và AMD
Khi được Tom's Hardware hỏi về kế hoạch ra mắt card đồ họa RDNA 4, đại diện của MSI đã trả lời một cách ngắn gọn: "MSI sẽ không sản xuất GPU AMD trong thế hệ này." Câu trả lời này không chỉ cho thấy MSI sẽ bỏ qua dòng RX 9070, mà có thể là toàn bộ dòng RDNA 4.
Trước đây, MSI là một đối tác thân thiết của AMD, thường xuyên ra mắt nhiều mẫu card đồ họa tùy chỉnh dựa trên các GPU Radeon. Tuy nhiên, mối quan hệ này dường như đã có dấu hiệu "rạn nứt" trong những năm gần đây.
Trong khi MSI liên tục mở rộng số lượng card đồ họa ở các thế hệ RDNA 1 và RDNA 2, thì đến thế hệ RDNA 3, số lượng sản phẩm của hãng đã giảm đáng kể. MSI chỉ tung ra vỏn vẹn 4 mẫu GPU tùy chỉnh dựa trên RDNA 3:
- Một phiên bản Radeon RX 7900 XTX.
- Một phiên bản RX 7900 XT.
- Hai mẫu RX 7600.

MSI 'dồn lực' cho Nvidia, trở thành 'EVGA mới'?
Việc MSI rời bỏ AMD khiến nhiều người liên tưởng đến trường hợp của EVGA, một hãng sản xuất card đồ họa nổi tiếng, từng là đối tác lớn của Nvidia, nhưng đã rút khỏi thị trường GPU vào năm 2022.
Một số ý kiến cho rằng, MSI đang muốn củng cố vị thế đối tác chiến lược với Nvidia, đặc biệt là khi EVGA đã không còn cạnh tranh.
Theo thống kê từ Steam Hardware & Software Survey, Nvidia đang chiếm lĩnh thị phần GPU với 83,07% (từ tháng 9/2023 đến tháng 2/2025), trong khi AMD chỉ chiếm 11,49%. Việc tập trung toàn bộ nguồn lực vào dòng sản phẩm GeForce RTX 50-series (Blackwell) của Nvidia có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho MSI về mặt doanh thu và lợi nhuận.
Bài toán lợi nhuận và những ẩn số
Ngoài ra, quyết định của MSI có thể xuất phát từ bài toán lợi nhuận. Dù dòng Radeon RX 9070 hiện đang bán rất chạy, nhưng khi MSI đưa ra quyết định này (có thể là cách đây hơn một năm), họ không thể dự đoán trước được nhu cầu của thị trường. MSI có thể đã lo ngại rằng việc sản xuất card đồ họa RDNA 4 sẽ không mang lại lợi nhuận đủ hấp dẫn so với việc tập trung vào Nvidia.
Một nguồn tin khác cho rằng, AMD đã không công bố mức giá đề xuất cho dòng RX 9070-series trước khi chính thức giới thiệu sản phẩm, khiến các đối tác OEM (nhà sản xuất thiết bị gốc) như MSI phải tự ước tính biên lợi nhuận. Điều này có thể đã khiến MSI cảm thấy rủi ro và quyết định không tham gia.

Acer 'nhảy vào' cuộc chơi, lấp chỗ trống của MSI?
Trong khi MSI rời bỏ AMD, Acer, một "ông lớn" trong lĩnh vực máy tính, lại bất ngờ tham gia vào thị trường GPU, trở thành nhà cung cấp card đồ họa cho cả AMD và Intel. Acer có thể sẽ lấp vào khoảng trống mà MSI để lại trên thị trường card đồ họa AMD.
Quyết định của MSI cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường GPU, và các hãng sản xuất phần cứng luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi nhuận, rủi ro và mối quan hệ với các đối tác. Việc MSI "quay lưng" với AMD có thể là một tổn thất cho AMD, nhưng cũng mở ra cơ hội cho các đối tác khác, như Acer.