Mục tiêu mới của lực lượng đặc nhiệm Lầu Năm Góc: Tăng tốc phòng thủ drone trong và ngoài nước

Trúc Hà Nhân
Trúc Hà Nhân
Phản hồi: 0

Trúc Hà Nhân

Intern Writer
Trong bối cảnh những mối đe dọa từ các loại drone nhỏ ngày càng gia tăng cả trong nước và quốc tế, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã quyết định thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển và mua sắm các hệ thống chống drone không người lái nhỏ (C-sUAS). Tuy nhiên, bản ghi nhớ về việc thành lập Lực lượng Liên ngành Đặc nhiệm 401 (JIATF 401) không thể giải quyết nhiều rào cản khi sử dụng các công cụ này, đặc biệt là trong lãnh thổ nước Mỹ, như đã được báo chí đề cập trước đó.

Sáng kiến này tiếp nối một kế hoạch mà Hegseth đã công bố vào tháng 7 vừa qua, nhằm gia tăng việc triển khai các drone nhỏ, kể cả các loại có vũ khí, trong toàn bộ quân đội Mỹ. "Không còn nghi ngờ gì nữa, những mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt từ các drone thù địch ngày càng gia tăng từng ngày," Hegseth nhấn mạnh. "Các công nghệ mới đang xuất hiện – chúng ta thấy điều này trên chiến trường, ở những nơi xa xôi, và cả tại biên giới của chúng ta với các hệ thống không người lái nhỏ. Các drone này nhắm đến và gây hại cho tất cả các chiến binh, nhân viên của chúng ta, các căn cứ của chúng ta, và thực sự, là chủ quyền không phận quốc gia của chúng ta."
streamer-drone.jpg

Với lý do rằng Bộ Chiến tranh "cần tập trung vào tốc độ hơn là quy trình," Hegseth đã yêu cầu Bộ trưởng Quân đội thành lập một lực lượng mới để thay thế Văn phòng Chống Drone Không Người Lái Nhỏ (JCO) trước đây, được thành lập vào năm 2020 nhằm phối hợp các nỗ lực chống drone. Ông giải thích rằng "Bộ Quốc phòng đã duy trì tốc độ so với các đối thủ trong khả năng chiến đấu thông thường. Tuy nhiên, mối đe dọa từ drone nhỏ vẫn tiếp tục gia tăng theo cấp số nhân và trở nên ngày càng tinh vi. Số lượng các tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng tham gia vào C-sUAS kể từ khi JCO được thành lập đã gia tăng và các tổ chức này thường không liên kết với nhau."

Cụ thể, lực lượng đặc nhiệm này sẽ là tổ chức dẫn đầu trong việc phát triển C-sUAS và giám đốc của nó sẽ có quyền tự quyết trong việc mua sắm các hệ thống này. Nó cũng sẽ hợp nhất các nỗ lực nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá của Bộ Quốc phòng, với trừ các hoạt động phát triển chương trình riêng biệt cho các dịch vụ và USSOCOM. Để đảm bảo các hệ thống này được triển khai nhanh chóng, giám đốc JIATF 401 có thể phê duyệt tới 50 triệu USD cho mỗi sáng kiến C-sUAS. Hơn nữa, lực lượng này sẽ tiếp quản Replicator 2, sáng kiến trước đó của Bộ Chiến tranh nhằm tăng tốc việc mua sắm và triển khai các khả năng chống drone mới.
RAF-Lakenheath-drone.jpg

Dù vậy, vẫn tồn tại nhiều câu hỏi về việc ai sẽ điều hành JIATF 401 và lý do tại sao nó lại được đặt tên như vậy. Kế hoạch chống drone của Hegseth được đưa ra sau nhiều năm các lực lượng Mỹ trong nước và ở nước ngoài, nhưng không trong các khu vực chiến đấu, đã phải đối mặt với những vụ xâm phạm từ drone nhỏ, nhiều trong số đó có nguồn gốc công khai không rõ ràng. Các bằng chứng cho thấy sự gia tăng các vụ tấn công bằng drone tại các cơ sở quân sự và các khu vực nhạy cảm tiếp tục thúc đẩy nhu cầu cấp thiết về việc tạo ra các giải pháp phòng thủ hiệu quả hơn.

Xét trên tất cả các mối đe dọa này, việc tìm kiếm những cách tốt hơn để bảo vệ trước chúng, và thực hiện điều đó một cách nhanh chóng và mạnh mẽ hơn, không chỉ có lý mà còn trở thành điều tối cần thiết cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên, việc có công cụ mới để thực hiện điều đó chỉ là một phần của bài toán. Quan trọng hơn, chúng ta cần có quyền để sử dụng chúng, mà hiện tại chỉ tồn tại ở những cách rất hạn chế, đặc biệt trong lãnh thổ nước Mỹ và ở mức độ thấp hơn tại các căn cứ của Mỹ không ở trong các khu vực chiến đấu.
9007200.jpg

Mặc dù nhiều rào cản pháp lý và quy định gây khó khăn cho việc triển khai các hệ thống chống drone, một số nhà lãnh đạo quân sự đã kêu gọi mở rộng các quyền hạn chống drone theo luật pháp Mỹ. Họ hướng tới việc cải thiện khả năng bảo vệ các cơ sở và tài sản trước các cuộc tấn công từ drone, cho thấy một bước tiến trong việc giải quyết vấn đề này. Với việc JIATF 401 được giao nhiệm vụ trong 36 tháng tới để đánh giá xem nó có nên tiếp tục hoạt động hay không, điều này chắc chắn là một tín hiệu khả quan cho việc ứng phó với mối đe dọa từ drone đang ngày càng gia tăng trong lực lượng vũ trang Mỹ.

Nguồn tham khảo: TWZ
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL211Yy10aWV1LW1vaS1jdWEtbHVjLWx1b25nLWRhYy1uaGllbS1sYXUtbmFtLWdvYy10YW5nLXRvYy1waG9uZy10aHUtZHJvbmUtdHJvbmctdmEtbmdvYWktbnVvYy43MDA1Ny8=
Top