myle.vnreview
Writer
Điều này sẽ nâng tổng số vệ tinh trên quỹ đạo của SpaceX lên 15.000 vào cuối năm 2031.
Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) của Mỹ đã phê duyệt kế hoạch của SpaceX phóng thêm 7.500 vệ tinh Starlink thế hệ 2 vào ngày 9/2. Điều này nâng tổng số vệ tinh của công ty trên quỹ đạo lên khoảng 15.000 trên toàn thế giới. Là một phần của sự phê duyệt, chính phủ Mỹ cũng miễn trừ các yêu cầu trước đây ngăn cản sự chồng chéo vùng phủ sóng và tăng cường dung lượng.
Ban đầu SpaceX xin phép phóng 30.000 vệ tinh, nhưng hiện tại, FCC chỉ bật đèn xanh cho phóng 15.000 vệ tinh. Công ty cũng sẽ phải tuân thủ thời hạn. Chính phủ Mỹ cho biết 50% số vệ tinh thế hệ 2 phải được phóng và đi vào hoạt động trước ngày 1 tháng 12 năm 2028, phần còn lại sẽ được phóng trước tháng 12 năm 2031. Nhưng công ty dường như rất hài lòng với kết quả này. Hồi đầu năm nay, Musk và chính quyền đã có một cuộc tranh cãi công khai khá gay gắt, nhưng dường như chủ sở hữu của mạng xã hội X đang hàn gắn lại mối quan hệ đó.
Việc có quá nhiều vệ tinh mới trên quỹ đạo có thể làm dấy lên lo ngại từ các nhà thiên văn học, những người đã phàn nàn về ô nhiễm ánh sáng, cũng như làm gia tăng lo lắng về rác thải vũ trụ và va chạm trên quỹ đạo. SpaceX đã phải hạ thấp quỹ đạo của nhiều vệ tinh của mình hồi đầu năm nay để giảm nguy cơ va chạm. Nhưng lời hứa về khả năng kết nối trực tiếp đến điện thoại di động bên ngoài Mỹ, cũng như tốc độ internet lên đến 1 Gbps, dường như đã thắng thế.
Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) của Mỹ đã phê duyệt kế hoạch của SpaceX phóng thêm 7.500 vệ tinh Starlink thế hệ 2 vào ngày 9/2. Điều này nâng tổng số vệ tinh của công ty trên quỹ đạo lên khoảng 15.000 trên toàn thế giới. Là một phần của sự phê duyệt, chính phủ Mỹ cũng miễn trừ các yêu cầu trước đây ngăn cản sự chồng chéo vùng phủ sóng và tăng cường dung lượng.
Ban đầu SpaceX xin phép phóng 30.000 vệ tinh, nhưng hiện tại, FCC chỉ bật đèn xanh cho phóng 15.000 vệ tinh. Công ty cũng sẽ phải tuân thủ thời hạn. Chính phủ Mỹ cho biết 50% số vệ tinh thế hệ 2 phải được phóng và đi vào hoạt động trước ngày 1 tháng 12 năm 2028, phần còn lại sẽ được phóng trước tháng 12 năm 2031. Nhưng công ty dường như rất hài lòng với kết quả này. Hồi đầu năm nay, Musk và chính quyền đã có một cuộc tranh cãi công khai khá gay gắt, nhưng dường như chủ sở hữu của mạng xã hội X đang hàn gắn lại mối quan hệ đó.
Việc có quá nhiều vệ tinh mới trên quỹ đạo có thể làm dấy lên lo ngại từ các nhà thiên văn học, những người đã phàn nàn về ô nhiễm ánh sáng, cũng như làm gia tăng lo lắng về rác thải vũ trụ và va chạm trên quỹ đạo. SpaceX đã phải hạ thấp quỹ đạo của nhiều vệ tinh của mình hồi đầu năm nay để giảm nguy cơ va chạm. Nhưng lời hứa về khả năng kết nối trực tiếp đến điện thoại di động bên ngoài Mỹ, cũng như tốc độ internet lên đến 1 Gbps, dường như đã thắng thế.
Nguồn: The Verge