Mỹ có thể thua Trung Quốc trên đường đua AI chỉ vì nguyên nhân không ai ngờ này!

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Một nhà phân tích công nghệ Trung Quốc của Mỹ nói rằng nước này đã giải quyết được vấn đề năng lượng của mình – ít nhất là về mặt năng lượng cho cơ sở hạ tầng AI của họ. Rui Ma sáng lập Tech Buzz China đã đăng trên X rằng các khoản đầu tư lớn của nước này vào công nghệ thủy điện và hạt nhân tiên tiến, nghĩa là "nguồn cung điện của họ được đảm bảo và không đắt đỏ."

Điều này hoàn toàn trái ngược với Mỹ, nơi nhiều trung tâm dữ liệu AI đang làm gián đoạn lưới điện và nguồn cung, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung và tăng giá cho mọi người dùng.

Cả Washington và Bắc Kinh hiện đang trong một cuộc đua AI. Do đó, hai đối thủ đang lao vào một cuộc xây dựng lớn các trung tâm dữ liệu AI đòi hỏi lượng điện năng khổng lồ để vận hành. Ở Mỹ, đã đến mức các "gã khổng lồ" công nghệ phải tự xây dựng nhà máy điện của riêng mình. Elon Musk nhập khẩu 1 nhà máy để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu của mình. Các công ty như Microsoft, Google, Amazon, Oracle, Nvidia và nhiều hơn nữa đang đầu tư nghiên cứu, phát triển lò phản ứng hạt nhân.

1755674162805.png


Tuy nhiên, có vẻ đây không phải vấn đề đối với Trung Quốc. Theo Fortune, quốc gia Đông Á này có mức dự trữ điện từ 80% đến 100%, cho phép nó có thể hấp thụ nhu cầu khổng lồ do hàng trăm trung tâm dữ liệu đã xây dựng những năm gần đây mang lại. Hơn thế nữa, nó cũng đang liên tục mở rộng sản lượng của mình. Một chuyên gia nói với tờ báo rằng nó "bổ sung thêm nhu cầu điện nhiều hơn cả mức tiêu thụ hàng năm của cả nước Đức, mỗi năm."

Một số người cho rằng năng lượng đó được cung cấp bởi các nhà máy than gây ô nhiễm nặng, nhưng Trung Quốc cũng đang đầu tư rất lớn vào các dự án năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, nếu nhu cầu điện vượt quá nguồn cung, họ có thể dễ dàng kích hoạt lại các nhà máy than để bù đắp sự thiếu hụt.

Thực tế, các trung tâm dữ liệu mới còn được hoan nghênh vì chúng giúp kích thích nhu cầu trong một thị trường đang dư thừa sản xuất điện. Tuy nhiên, việc cung cấp điện dư thừa dường như không phải là một mối lo ngại trước mắt, vì hầu hết nhà máy điện của Trung Quốc đều thuộc sở hữu nhà nước. Bắc Kinh cũng lên kế hoạch sản xuất năng lượng của mình từ rất sớm, cho phép nó có thể chuẩn bị cho nhu cầu tiềm năng như sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI.

1755674197525.png


Mặt khác, Mỹ lại phải đối mặt với những trở ngại lớn về nguồn cung điện. Người sáng lập Meta, Mark Zuckerberg, đã nói rằng các hạn chế về năng lượng sẽ hạn chế tăng trưởng của AI. Nhà máy điện mới không được xây dựng đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu vô độ của AI.

Nếu Mỹ không giải quyết vấn đề này sớm hơn, họ có nguy cơ bị tụt lại phía sau Trung Quốc ngay cả khi có phần cứng mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Tại sao ư? Vì Trung Quốc có thể chỉ cần "ném" hàng tấn điện vào để giành thế thượng phong trong cuộc đua AI thông qua sức mạnh trực diện, tương tự cách mà cụm CloudMatrix của Huawei đã đánh bại hiệu suất GB200 của Nvidia.

Tất nhiên, vẫn còn đó "con voi trong phòng": sự thật là nhiều trung tâm dữ liệu Trung Quốc đang nằm không hoặc hoạt động dưới công suất. Bắc Kinh đang phát triển 1 mạng lưới để tạo ra thị trường bán công suất dư thừa, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là độ trễ và hệ sinh thái khác nhau.

#cuộcchiếnAI
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL215LWNvLXRoZS10aHVhLXRydW5nLXF1b2MtdHJlbi1kdW9uZy1kdWEtYWktY2hpLXZpLW5ndXllbi1uaGFuLWtob25nLWFpLW5nby1uYXkuNjc1NDgv
Top