Mỹ đã tìm ra cách đối phó “át chủ bài drone” trên chiến trường

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Ngày 15/1, tại bãi thử China Lake ở bang California, tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin đã thử nghiệm thành công tên lửa không đối đất liên hợp AGM‑179 JAGM.

Điểm đáng chú ý của cuộc thử nghiệm là tên lửa được phóng thẳng đứng ở góc 90 độ, sau đó tiêu diệt một hệ thống máy bay không người lái. Kết quả cho thấy JAGM có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không, kể cả trong những quỹ đạo bay khó.

JAGM được phát triển để thay thế tên lửa AGM‑114 Hellfire vốn đã được sử dụng rộng rãi trên trực thăng và một số tàu chiến ven bờ của Hải quân Mỹ. Theo Lockheed Martin, loại vũ khí này có thể trở thành giải pháp hiệu quả để đối phó các mối đe dọa từ trên không, cũng như các phương tiện mặt nước không người lái.

Vai trò trong hệ thống phòng thủ “Vòm Vàng”​

Trong bối cảnh Mỹ chú trọng phát triển hệ thống phòng thủ nhiều lớp, JAGM được xem là một thành phần có thể hỗ trợ chiến lược này.
1773048541894.png

Tháng 5/2025, Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quy mô lớn mang tên Golden Dome, nhằm bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các cuộc tấn công đường không.

Theo kế hoạch, một phần của hệ thống phòng thủ này có thể được đặt tại Greenland vị trí được đánh giá thuận lợi để triển khai các hệ thống cảnh báo sớm và đánh chặn như MIM‑104 Patriot.

Tiến sĩ Stacie Pettyjohn, giám đốc chương trình quốc phòng tại Center for a New American Security, cho rằng JAGM có thể giúp tăng cường khả năng phòng thủ điểm, tức bảo vệ một khu vực hoặc căn cứ cụ thể. Tuy nhiên, bà nhận định loại tên lửa này chỉ có thể lấp đầy một phần khoảng trống phòng không tầm ngắn của quân đội Mỹ.

Hiệu quả nhưng chi phí vẫn là vấn đề​

JAGM được trang bị đầu dò hai chế độ, kết hợp radar sóng milimét và cảm biến laser bán chủ động, giúp tăng độ chính xác khi tấn công các mục tiêu di động trong nhiều điều kiện khác nhau. Tên lửa cũng hỗ trợ cả chế độ khóa mục tiêu trước và sau khi phóng.

Trong thử nghiệm mới nhất, JAGM được phóng từ hệ thống bệ phóng bốn ống JQL phiên bản cải tiến từ bệ phóng đa nền tảng M299. Hệ thống phóng thẳng đứng này cho phép tạo vùng phòng thủ 360 độ và có thể lắp đặt trên tàu chiến, phương tiện mặt đất hoặc các hệ thống không người lái.

Thậm chí, Lockheed Martin đang tích hợp JAGM vào các nền tảng hải quân không người lái như Saildrone Surveyor.

Tuy nhiên, chi phí vẫn là rào cản lớn. Một quả JAGM có thể có giá tới 720.000 USD, trong khi máy bay không người lái cảm tử Shahed‑136 chỉ khoảng 30.000 USD. Điều này có nghĩa là với chi phí của một quả JAGM, có thể sản xuất tới 24 chiếc Shahed.

Theo Pettyjohn, việc sử dụng JAGM để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ là không thực tế do chi phí quá cao và tầm bắn hạn chế.

Dù vậy, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục đầu tư vào chương trình này. Tháng 8/2025, Lục quân Mỹ đã ký hợp đồng trị giá hơn 720 triệu USD với Lockheed Martin để sản xuất JAGM và Hellfire, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.(popularmechanics)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL215LWRhLXRpbS1yYS1jYWNoLWRvaS1waG8tYXQtY2h1LWJhaS1kcm9uZS10cmVuLWNoaWVuLXRydW9uZy44MDMxMy8=
Top