Mỹ đang sốt ruột muốn biết: Máy in thạch bản của Trung Quốc hỏng, liệu có sửa được?

Mr. Macho

Writer
Cách đây không lâu, Alan Estevez, Thứ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp và An ninh Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia ở Tokyo rằng những hạn chế do Hoa Kỳ lãnh đạo đối với thiết bị sản xuất chip tiên tiến của các công ty Trung Quốc cuối cùng sẽ cản trở nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát triển ngành bán dẫn của mình.
Ông chỉ ra rằng các máy quang khắc của ASML cũng như các thiết bị chính như máy khắc và dụng cụ đo lường đều được sản xuất từ ba công ty thiết bị chip lớn của Mỹ. Trong lĩnh vực chip tiên tiến, AMAT, LAM và KLA đã ngừng bán thiết bị sản xuất và dụng cụ thử nghiệm mới, đồng thời cũng cắt đứt dịch vụ của họ sang Trung Quốc.
Mỹ đang sốt ruột muốn biết: Máy in thạch bản của Trung Quốc hỏng, liệu có sửa được?
Các quan chức Mỹ tin rằng chip 7nm của Trung Quốc vẫn chủ yếu được sản xuất bằng thiết bị mua trước đó. Họ đặt cược rằng Trung Quốc sẽ không thể sản xuất được những thiết bị tiên tiến này nên đã tốn rất nhiều công sức để hạn chế xuất khẩu nhiều loại dụng cụ, thiết bị hiệu suất cao sang Trung Quốc, “không để lại kẽ hở”. Ví dụ, theo chính sách hạn chế mới nhất, máy in thạch bản 1980Di của ASML cũng đã được thêm vào.
Để chặn cổ chip của Trung Quốc, ngay cả việc bảo trì máy in thạch bản cũng đã được tính đến, liên quan đến vấn đề này trong ngành đã có một số cuộc thảo luận, một khi máy in thạch bản của Trung Quốc hỏng, liệu chúng ta có thể sửa chữa được không?

Tính toán của Mỹ là máy in thạch bản của Trung Quốc hỏng, họ có thể sửa chữa được không?​

Để ngăn chặn hoạt động sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc, trước đó Mỹ đã yêu cầu công ty ASML của Hà Lan ngừng cung cấp máy in thạch bản thiết bị EUV cho Trung Quốc, vào tháng 10 năm nay, lệnh cấm chip của Mỹ lại được nâng cấp, bao gồm các yêu cầu bổ sung đối với chip AI, máy in thạch bản, v.v., đặc biệt đối với máy in thạch bản, giới hạn giá trị DCO đã trở nên khắt khe hơn, dẫn đến máy in thạch bản nhúng NXT:1980Di mà ASML có thể xuất trước khi không thể xuất.
Đồng thời, lệnh cấm của Hoa Kỳ quy định rằng việc bảo trì các thiết bị bị hạn chế và thay thế các bộ phận của ASML phải có giấy phép, điều đó không có nghĩa là bạn không bị hạn chế sau khi mua nó.
Theo dữ liệu trước đó, máy in thạch bản EUV cao cấp trước đây của ASML có giá hơn 150 triệu đô la Mỹ, máy in thạch bản DUV có giá hơn 100 triệu đô la Mỹ. Theo dữ liệu mới nhất, có 1.400 máy in thạch bản ở Trung Quốc. Máy móc hỏng không thể sửa chữa, hơn 140 tỷ USD sẽ trở thành phế liệu, động thái này có thể khiến Trung Quốc thiệt hại rất lớn.
Mỹ đang sốt ruột muốn biết: Máy in thạch bản của Trung Quốc hỏng, liệu có sửa được?
Vì vậy, bài tính của Mỹ là nếu không được bảo trì, hỗ trợ dịch vụ thì máy in thạch bản nhập khẩu vào Trung Quốc sớm muộn cũng sẽ hỏng.
Họ kỳ vọng rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sẽ dần dần gây ra vấn đề với các máy quang khắc mà Trung Quốc đã mua trước đó, từ đó làm suy yếu khả năng sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc.
Trước đây, các nước khác cũng từng gặp phải tình trạng tương tự, chẳng hạn máy bay Nga phải tháo dỡ một số máy bay do thiếu phụ tùng thay thế và cung cấp phụ tùng thay thế cho những máy bay còn bay được.
Các quan chức Mỹ có thể tin rằng Trung Quốc sẽ rơi vào tình huống tương tự. Tuy nhiên, ý tưởng này cần phải dựa trên hai tiền đề: Thứ nhất, các nhà máy sản xuất wafer của Trung Quốc không thể tìm được linh kiện nguyên bản hoặc thay thế. Bản thân Trung Quốc không thể sửa chữa những thiết bị này. Trung Quốc cũng không thể tìm thấy các phụ tùng thay thế khác và chỉ có thể tìm thấy ASML. Thứ hai, các bộ phận của máy quang khắc Trung Quốc sẽ bị hỏng sau một thời gian sử dụng.
Nhưng thực tế có một yếu tố không thuận lợi với quy định của Mỹ là thiết bị sản xuất chip có vòng đời dài, thậm chí có những thiết bị vẫn được sử dụng tới hơn 30 năm. Nếu máy mới có vấn đề thì có thể phải mất 5 năm. Ngay cả khi xảy ra sự cố với thiết bị mới, có thể phải mất nhiều thời gian mới ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền sản xuất.
Ngoài ra, cả Trung Quốc đã dự trữ quá nhiều máy in thạch bản nhúng, số liệu cho thấy trong 3 quý đầu năm nay, lượng máy in thạch bản nhập khẩu từ ASML đã vượt quá 40 tỷ tiền máy, trong số đó, số lượng máy in thạch bản nhúng có thể lên tới 100 chiếc đã được mua nên năng lực sản xuất tích lũy chắc chắn đủ đáp ứng nhu cầu trong vài năm tới. Người ta ước tính một cách thận trọng rằng nó sẽ không bị hỏng trong vòng 5 năm, nhưng trong vòng 5 năm nữa, tiến độ của máy in thạch bản của Trung Quốc có thể không còn như trước nữa.
Vậy quay lại câu hỏi đầu tiên, liệu chúng ta có thể tự mình trau dồi nó không? Câu trả lời là khó, nhưng luôn có cách giải quyết. Mặc dù máy in thạch bản EUV liên quan đến các công nghệ và quy trình rất phức tạp và chính xác nhưng chúng đòi hỏi phải có đủ nhân lực và thiết bị chuyên nghiệp để bảo trì. Hãy nhìn vào bức ảnh này của một kỹ sư nước ngoài đang sửa chữa máy quang khắc, các thiết bị quang học và mạch điện rất phức tạp và phức tạp, ngay cả khi chúng được lắp ráp từng mảnh cũng không hề đơn giản, hơn nữa, thiết bị phải được nối nối tiếp với nhau.
Mỹ đang sốt ruột muốn biết: Máy in thạch bản của Trung Quốc hỏng, liệu có sửa được?
Nhưng trên thực tế, các công ty Trung Quốc đã đưa ra các kế hoạch thay thế trong các lĩnh vực thiết bị và dụng cụ sản xuất chip khác nhau, tức là các công ty Trung Quốc đã chuẩn bị điểm chuẩn trong tất cả các hướng thiết bị và dụng cụ sản xuất chip. Một tình huống phổ biến khác là ngay cả khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra, vẫn có một số nhân viên dịch vụ có kinh nghiệm sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ theo những cách khác hoặc đưa ra các lựa chọn thay thế.
Trên thực tế, vì không thể chặn được toàn bộ máy nên việc chặn các linh kiện lại càng khó khăn hơn. Bởi vì các nhà sản xuất hầu hết cố gắng sử dụng các bộ phận phổ thông do cân nhắc về chi phí, nên miễn là việc xuất khẩu một loại sản phẩm nhất định sang Trung Quốc không bị cấm hoàn toàn, nhiều bộ phận có thể là phổ thông.
Một ví dụ là việc thay thế các sản phẩm nội địa và vật tư quân sự bằng vật tư dân sự ở Nga, Cuba, v.v. Điều này chủ yếu là do lệnh cấm vận toàn diện mà Châu Âu và Hoa Kỳ áp đặt đối với hai nước. Ngoài ra, các nước bị trừng phạt thiếu nền tảng công nghiệp tương ứng.
Ngoài ra còn có việc giám sát xuất khẩu linh kiện khó khăn hơn nhiều so với máy móc hoàn chỉnh, đặc biệt là sản phẩm dân dụng. Những khó khăn trước đây với linh kiện máy bay Nga chủ yếu là do các lệnh trừng phạt bất ngờ khiến cho giai đoạn đầu có phần hơi muộn. Nhưng theo thời gian, những sản phẩm thay thế, sản phẩm nhập khẩu qua các kênh đặc biệt,… sẽ xuất hiện. Nhiều năm sau khi Iran bị phương Tây trừng phạt, các tuabin khí giả của Siemens dành cho đường ống dẫn dầu đã được sản xuất.
Ngoài ra, Trung Quốc có thể sẽ phản công mạnh mẽ, một trong những biện pháp đối phó của Trung Quốc là yêu cầu ASML mua lại và bán toàn bộ máy in thạch bản của Trung Quốc sau khi trừ đi tỷ lệ mất giá thị trường, sau đó, tờ hóa đơn trị giá hơn 140 tỷ USD này sẽ được nhét vào bàn tay của ASML.
Bởi vì theo hợp đồng mua bán giữa Trung Quốc và Hà Lan, ASML có nghĩa vụ về dịch vụ sau bán hàng. Shen Bo, phó chủ tịch toàn cầu của ASML và chủ tịch Trung Quốc, gần đây cho biết rằng các dịch vụ của ASML không chỉ sửa chữa lỗi và vận hành bình thường của máy. thiết bị, mà còn là một giá trị gia tăng rất quan trọng. Nhóm ASML có thể điều chỉnh và tối ưu hóa quy trình của khách hàng để giúp khách hàng đạt được yêu cầu quy trình, để khách hàng có thể đạt được năng suất và hiệu quả sản xuất tốt hơn trong quy trình sản xuất chip và hoàn tất cửa sổ quy trình suôn sẻ hơn.
Mỹ đang sốt ruột muốn biết: Máy in thạch bản của Trung Quốc hỏng, liệu có sửa được?
Nếu ASML ngừng cung cấp các dịch vụ và linh kiện sau bán hàng thì ASML đã vi phạm hợp đồng và phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm hợp đồng.
Bằng cách này, áp lực từ Hoa Kỳ và các yêu cầu của Trung Quốc đã biến ASML thành một chiếc bánh quy sandwich, nếu tất cả được mua lại, hơn 100 tỷ đô la Mỹ hàng hóa đã qua sử dụng sẽ trở thành rác thải trong kho. Ai trên thế giới có thể chịu được số tiền khổng lồ như vậy?
Ngoài ra, nếu gặp khó khăn trong việc bảo trì, Trung Quốc cũng có thể cắt xuất khẩu một số nguyên liệu chủ chốt, bao gồm cả kim loại hoặc vật liệu than chì, nhằm mục đích gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất công nghệ cao của bên kia.
Có rất nhiều trường hợp thành công về công nghệ máy khiên, bắt đầu từ việc học cách bảo trì nó là cách phá vỡ tình thế.
Bây giờ tình hình đã rõ ràng, các quan chức Mỹ đang đánh cược rằng Trung Quốc không thể sản xuất thiết bị sản xuất chip. Dù người Trung Quốc không nói gì nhưng họ vẫn đang nỗ lực nghiên cứu và phát triển. Trên thực tế, bắt đầu từ việc bảo trì có thể là hướng đi quan trọng để giải quyết vấn đề của máy quang khắc.
Đối với đất nước, việc tự mình học cách sửa chữa và sản xuất một số bộ phận dễ bị tổn thương thực sự có lợi cho việc đảo ngược nghiên cứu và phát triển. Trước đây, việc nghiên cứu và phát triển máy khiên thực sự bắt đầu khi bên kia rút nhân viên bảo trì. Công nghệ máy khiên trong nước tụt lại phía sau nước ngoài 100 năm trước, để sử dụng được chiếc máy khiên, chúng tôi đã phải bỏ ra 700 triệu nhân dân tệ để thuê nó từ Đức. Khi có vấn đề phát sinh sau khi mua máy nước ngoài, kỹ thuật viên nước ngoài được thuê để sửa chữa, nhưng các kỹ thuật viên luôn đề phòng việc người Trung Quốc học công nghệ từ phía sau.
Để không bị mắc kẹt, các học giả trong nước từ nhiều lĩnh vực khác nhau như địa chất, xây dựng dân dụng, máy móc, cơ khí, thủy lực, điện điều khiển và đo lường đã tập hợp lại để tham gia nghiên cứu. Cuối cùng, vào năm 2008, máy khiên composite của Trung Quốc đã được phát triển. Sau đó người ta xác nhận rằng máy khiên của Trung Quốc hoàn toàn có thể so sánh với máy nhập khẩu từ nước ngoài. Với sự tiến bộ trong nghiên cứu và phát triển công nghệ máy khiên trong nước, các máy khiên được phát triển độc lập ở nước tôi hiện đã được xuất khẩu sang Pháp, Đan Mạch, Lebanon và các nước khác, với doanh số đứng đầu thế giới trong ba năm liên tiếp.
Mỹ đang sốt ruột muốn biết: Máy in thạch bản của Trung Quốc hỏng, liệu có sửa được?
Vì vậy, sự đột phá của máy khiên thực chất là do nghiên cứu ngược bắt đầu từ bảo trì để đạt được bước đột phá. Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ hiện đang hy vọng có thể bóp nghẹt máy in thạch bản của Trung Quốc từ góc độ bảo trì thiết bị, ý tưởng chờ máy in thạch bản của Trung Quốc hỏng có thể có nghĩa là bên kia đã cạn kiệt kỹ năng.
Trung Quốc lại cho rằng đây thực sự là một bước đột phá đối với họ, bắt đầu từ việc bảo trì có thể là cơ hội để các máy in thạch bản trong nước bứt phá, có thể tìm ra giải pháp thay thế để sản xuất máy in thạch bản ngâm hoặc máy in thạch bản EUV thông qua việc xây dựng và thay thế các bộ phận, tất cả những điều này vấn đề được giải quyết.
Thời gian cuối cùng sẽ cho chúng ta biết kết quả của vấn đề này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top