Mỹ dừng gửi vũ khí cho Israel

Jimmy

Moderator
Theo thông tin từ tờ Axios, hai quan chức Israel tiết lộ rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạm ngừng việc vận chuyển đạn dược sang Israel kể từ tuần trước. Đây là lần đầu tiên kể từ vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, Mỹ quyết định dừng chuyển vũ khí cho quân đội Israel, khiến Chính phủ nước này vô cùng lo ngại và tích cực tìm hiểu nguyên nhân đằng sau quyết định này.
Tổng thống Biden hiện đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ những người Mỹ phản đối việc ông ủng hộ Israel. Trước đó, vào tháng 2, chính quyền Mỹ đã yêu cầu Israel cam kết sử dụng vũ khí của Mỹ ở Dải Gaza tuân thủ theo luật pháp quốc tế. Israel đã gửi cho Mỹ một lá thư đảm bảo có chữ ký từ tháng 3.
Mỹ dừng gửi vũ khí cho Israel
Đạn pháo 155mm được chụp gần khẩu pháo tự hành tại vị trí thuộc miền bắc Israel gần biên giới Li-băng ngày 18/10/2023. (Ảnh: Getty)
Tuy nhiên, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như Văn phòng Thủ tướng Israel đều từ chối bình luận về thông tin này.
Nguồn tin cho hay chính quyền Tổng thống Biden đang rất quan ngại về khả năng Israel sẽ tấn công thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza, nơi đang là chốn trú ẩn của hơn 1 triệu người Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây đã đưa ra một số tuyên bố ám chỉ ý định ra lệnh tấn công Rafah, bất kể Israel và Hamas có đạt được thỏa thuận thả các con tin đang bị giam giữ ở Gaza và lệnh ngừng bắn hay không.
Trong bài phát biểu nhân Ngày Tưởng niệm Holocaust ngày 5/5, ông Netanyahu đã ám chỉ đến sự căng thẳng với chính quyền Biden, nhấn mạnh rằng bài học đầu tiên từ vụ thảm sát Holocaust là Israel phải tự bảo vệ mình, và sẵn sàng đứng một mình nếu cần thiết.
Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm Israel và tiến hành cuộc trò chuyện "cứng rắn" với ông Netanyahu về tình hình ở Rafah. Ông Blinken cảnh báo rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Rafah sẽ dẫn đến sự phản đối công khai từ phía Mỹ và tác động tiêu cực đến quan hệ song phương Mỹ-Israel.
Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cũng khẳng định với báo chí rằng các nhà lãnh đạo Israel hiểu rõ lập trường của Tổng thống Biden về khả năng thay đổi chính sách của Mỹ liên quan đến cuộc xung đột ở Dải Gaza nếu Israel tiến hành tấn công trên bộ ở Rafah mà không tính đến an nguy của những người tị nạn. Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan cũng nhấn mạnh điều tương tự tại một hội nghị ở Washington ngày 4/5.
Trong diễn biến mới nhất, 3 binh lính Israel đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa do cánh vũ trang Hamas nhận trách nhiệm gần thành phố Rafah. Trong khi đó, cơ quan y tế Palestine cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel ở khu vực này ngày 5/5.
Triển vọng đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đang trở nên mong manh khi Hamas nhắc lại yêu cầu chấm dứt chiến sự để đổi lấy việc giải phóng con tin, trong khi Thủ tướng Netanyahu bác bỏ điều đó. Hai bên đổ lỗi cho nhau gây bế tắc và phái đoàn Hamas cho biết sẽ rời khỏi cuộc đàm phán ngừng bắn ở Cairo để hỏi ý kiến lãnh đạo, trước khi quay lại thủ đô Ai Cập vào ngày 7/5.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top