The Storm Riders
Writer
Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với polysilicon, wafer và sản phẩm tungsten nhập khẩu từ Trung Quốc, tức lên 50% kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Quyết định này nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời và thúc đẩy sản xuất trong nước, phù hợp với mục tiêu năng lượng sạch của chính quyền Biden.
Thuế quan này ban đầu được áp dụng để đối phó với các hành vi thương mại bất bình đẳng của Trung Quốc, nhằm mục đích khắc phục sự mất cân bằng thị trường do trợ cấp và sản xuất dư thừa của các ngành công nghiệp nước này. Polysilicon và wafer là những thành phần quan trọng trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, Trung Quốc hiện đang kiểm soát một phần lớn nguồn cung toàn cầu. Mỹ hy vọng thuế quan cao hơn sẽ khuyến khích sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
Đại sứ Katherine Tai của USTR cho biết: "Việc tăng thuế quan hôm nay sẽ làm giảm tác động tiêu cực của các chính sách và hành vi của Trung Quốc. Hành động này sẽ bổ sung cho các khoản đầu tư trong nước được thực hiện theo chính quyền Biden-Harris nhằm thúc đẩy nền kinh tế năng lượng sạch và tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng quan trọng."
Mặc dù việc tăng thuế quan phù hợp với các chính sách rộng lớn hơn, như Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), nhưng nó cũng làm dấy lên lo ngại về giá thành dự án năng lượng mặt trời. Thuế nhập khẩu cao hơn có thể dẫn đến giá mô-đun năng lượng mặt trời tăng, làm chậm quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp nhấn mạnh sự cần thiết phải cân bằng giữa thuế quan và các ưu đãi cho sản xuất trong nước để xây dựng một chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời có khả năng phục hồi và cạnh tranh.
Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời (SEIA) và các tổ chức thương mại khác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào sản xuất thượng nguồn, bao gồm cả các nhà máy sản xuất polysilicon và wafer, để lấp đầy những khoảng trống quan trọng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời của Mỹ. Tuy nhiên, việc tăng thuế quan cũng có thể gây khó khăn cho các nhà phát triển dựa vào nguồn nhập khẩu giá rẻ.
Thuế quan này ban đầu được áp dụng để đối phó với các hành vi thương mại bất bình đẳng của Trung Quốc, nhằm mục đích khắc phục sự mất cân bằng thị trường do trợ cấp và sản xuất dư thừa của các ngành công nghiệp nước này. Polysilicon và wafer là những thành phần quan trọng trong sản xuất pin năng lượng mặt trời, Trung Quốc hiện đang kiểm soát một phần lớn nguồn cung toàn cầu. Mỹ hy vọng thuế quan cao hơn sẽ khuyến khích sản xuất trong nước và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.
Đại sứ Katherine Tai của USTR cho biết: "Việc tăng thuế quan hôm nay sẽ làm giảm tác động tiêu cực của các chính sách và hành vi của Trung Quốc. Hành động này sẽ bổ sung cho các khoản đầu tư trong nước được thực hiện theo chính quyền Biden-Harris nhằm thúc đẩy nền kinh tế năng lượng sạch và tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng quan trọng."
Mặc dù việc tăng thuế quan phù hợp với các chính sách rộng lớn hơn, như Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), nhưng nó cũng làm dấy lên lo ngại về giá thành dự án năng lượng mặt trời. Thuế nhập khẩu cao hơn có thể dẫn đến giá mô-đun năng lượng mặt trời tăng, làm chậm quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp nhấn mạnh sự cần thiết phải cân bằng giữa thuế quan và các ưu đãi cho sản xuất trong nước để xây dựng một chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời có khả năng phục hồi và cạnh tranh.
Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời (SEIA) và các tổ chức thương mại khác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào sản xuất thượng nguồn, bao gồm cả các nhà máy sản xuất polysilicon và wafer, để lấp đầy những khoảng trống quan trọng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời của Mỹ. Tuy nhiên, việc tăng thuế quan cũng có thể gây khó khăn cho các nhà phát triển dựa vào nguồn nhập khẩu giá rẻ.