Mỹ gửi cho Ukraine bom, đạn dẫn đường bằng GPS, mục tiêu là sâu trong lãnh thổ Nga kiểm soát

Đạn Excalibur có thể được bắn từ pháo M777 đã được quân đội Kiev sử dụng.
Mỹ đang có kế hoạch cung cấp cho Ukraine đạn pháo M982 Excalibur có độ chính xác cao được dẫn đường bằng GPS, Politico đưa tin hôm thứ Sáu.
Đạn được trang bị đầu đạn xuyên giáp và có phiên bản dẫn đường bằng laser. Các loại đạn có thể được bắn bằng cách sử dụng pháo M777 do Mỹ sản xuất, hiện đang được quân đội Ukraine sử dụng.
Theo nhà sản xuất Raytheon Technologies, đạn pháo có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly 70km, tùy thuộc vào cỡ nòng pháo. Các loại vũ khí Excalibur sẽ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu sâu bên trong các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.
Mỹ gửi cho Ukraine bom, đạn dẫn đường bằng GPS, mục tiêu là sâu trong lãnh thổ Nga kiểm soát
Các báo cáo hồi tháng 5 cho biết Canada đang cung cấp một số đạn pháo Excalibur cho Ukraine còn sót lại sau cuộc chiến ở Afghanistan.
Bài báo trên Politico được đưa ra khi Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự bổ sung trị giá 775 triệu USD cho Kiev. Gói này bao gồm 1.000 hệ thống tên lửa chống tăng vác vai Javelin và 1.500 tên lửa phóng bằng ống, theo dõi quang học, dẫn hướng bằng dây (TOW). Lầu Năm Góc cũng đang cung cấp cho Ukraine 40 xe chống mìn MaxxPro bọc thép dày, vốn được phát triển cho lực lượng Mỹ ở Iraq.
Mỹ gửi cho Ukraine bom, đạn dẫn đường bằng GPS, mục tiêu là sâu trong lãnh thổ Nga kiểm soát
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 6 nói rằng việc "tràn ngập" nước láng giềng bằng vũ khí nước ngoài sẽ chỉ dẫn đến "đau khổ hơn ở Ukraine" và sẽ không thay đổi diễn biến của cuộc xung đột.
Nga đã đưa quân vào Ukraine vào ngày 24/2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk trong tình trạng đặc biệt của Ukraine. Các nghị định thư do Đức và Pháp làm trung gian đã được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014. Cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko kể từ đó đã thừa nhận rằng mục tiêu chính của Kiev là sử dụng lệnh ngừng bắn để câu giờ và “tạo ra các lực lượng vũ trang hùng mạnh”.
Vào tháng 2/2022, Điện Kremlin công nhận các nước cộng hòa Donbass là các quốc gia độc lập và yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Nga tuyên bố phá hủy 2 khẩu pháo M777 ở Kherson và kho đạn dành cho HIMARS ở Odessa​

Hôm nay (21/8), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov báo cáo đã phá hủy điểm triển khai tạm thời của các chiến binh Right Sector ở khu vực Tsukurino, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Đây là tổ chức mà Nga coi là khủng bố.
Ông Konashenkov cho biết thêm, tại khu vực làng Knyazvevka, vùng Kherson, 2 khẩu pháo M777 của Mỹ tại các vị trí chiến đấu đã bị phá hủy.
Ở khu vực Odessa, tên lửa Kalibr của Nga đã phá hủy một kho đạn dành cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và các hệ thống phòng không phương Tây.
Ngày 16/8, lực lượng An ninh Nga được cho là đã bắt giữ một đối tượng của tổ chức Right Sector. Tên này đã lên kế hoạch phóng hỏa các khu nghỉ dưỡng của lãnh thổ Stavropol.
Ngày 13/8, lực lượng đồng minh của LPR và DPR tại khu vực Artemivsk đã phá hủy 2 đại đội của Lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine. Ngoài ra, Lực lượng vũ trang Nga đã hạ gục hơn 100 người thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 66 của Ukraine và tổ chức Right Sector trong khu vực Starye Tern.

>> Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa đất đối không, Bộ Quốc phòng Mỹ: đợt viện trợ quân sự mới "sẽ xoay chuyển tình thế trên chiến trường"

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top