A-Train The Seven
...'cause for once, I didn't hate myself.
Chính quyền Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập ít nhất 8 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Mỹ để nghe lén các quan chức cấp cao, trong một chiến dịch tấn công mạng ảnh hưởng đến hàng chục quốc gia trên toàn thế giới.
Anne Neuberger, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia, cho biết: "Hiện tại, chúng tôi tin rằng chưa có nhà cung cấp viễn thông nào hoàn toàn loại bỏ được các đối tượng tin tặc Trung Quốc khỏi mạng lưới của mình… vì vậy vẫn có rủi ro về việc thông tin liên lạc bị xâm phạm."
Đây là con số chính thức cao nhất mà chính quyền Biden công bố về quy mô của chiến dịch tấn công mạng này, gây lo ngại lớn cho giới chức an ninh quốc gia Mỹ và sẽ là thách thức đối với chính quyền Trump sắp tới. Chính quyền Mỹ khẳng định tin tặc không truy cập được thông tin mật.
Các quan chức tình báo Mỹ đã có buổi họp kín với các Thượng nghị sĩ để thông báo về chiến dịch tấn công mạng này. Theo CNN, các tin tặc Trung Quốc đã nhắm vào các cuộc gọi của nhiều quan chức Mỹ, bao gồm cả Tổng thống đắc cử Donald Trump, Phó Tổng thống đắc cử JD Vance và các thành viên cấp cao trong chính quyền Biden. Trung Quốc đã phủ nhận liên quan đến vụ việc.
Chính quyền Mỹ đang hỗ trợ các nhà cung cấp viễn thông lớn để loại bỏ tin tặc được cho là do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn khỏi mạng lưới của họ, nhưng chưa có thời gian biểu cụ thể. Verizon và AT&T nằm trong số các nhà cung cấp viễn thông bị nhắm mục tiêu.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt đầu điều tra hoạt động tin tặc của Trung Quốc từ cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè năm nay. Các tin tặc đã đánh cắp một lượng lớn dữ liệu ghi lại thông tin về thời gian, địa điểm và danh tính những người liên lạc, nhưng không phải nội dung cuộc gọi hoặc tin nhắn. Đối với một số ít quan chức chính phủ hoặc người hoạt động chính trị, tin tặc đã đánh cắp được dữ liệu cuộc gọi và tin nhắn. Tin tặc cũng đã sao chép một số thông tin thuộc phạm vi yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật theo lệnh của tòa án. Tuy nhiên, hệ thống cho phép cơ quan thực thi pháp luật thực hiện nghe lén theo lệnh của tòa án không phải là mục tiêu chính của tin tặc. Sự việc này cho thấy mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công mạng do nhà nước bảo trợ và tầm quan trọng của việc bảo vệ cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia.
Anne Neuberger, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia, cho biết: "Hiện tại, chúng tôi tin rằng chưa có nhà cung cấp viễn thông nào hoàn toàn loại bỏ được các đối tượng tin tặc Trung Quốc khỏi mạng lưới của mình… vì vậy vẫn có rủi ro về việc thông tin liên lạc bị xâm phạm."
Đây là con số chính thức cao nhất mà chính quyền Biden công bố về quy mô của chiến dịch tấn công mạng này, gây lo ngại lớn cho giới chức an ninh quốc gia Mỹ và sẽ là thách thức đối với chính quyền Trump sắp tới. Chính quyền Mỹ khẳng định tin tặc không truy cập được thông tin mật.
Các quan chức tình báo Mỹ đã có buổi họp kín với các Thượng nghị sĩ để thông báo về chiến dịch tấn công mạng này. Theo CNN, các tin tặc Trung Quốc đã nhắm vào các cuộc gọi của nhiều quan chức Mỹ, bao gồm cả Tổng thống đắc cử Donald Trump, Phó Tổng thống đắc cử JD Vance và các thành viên cấp cao trong chính quyền Biden. Trung Quốc đã phủ nhận liên quan đến vụ việc.
Chính quyền Mỹ đang hỗ trợ các nhà cung cấp viễn thông lớn để loại bỏ tin tặc được cho là do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn khỏi mạng lưới của họ, nhưng chưa có thời gian biểu cụ thể. Verizon và AT&T nằm trong số các nhà cung cấp viễn thông bị nhắm mục tiêu.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) bắt đầu điều tra hoạt động tin tặc của Trung Quốc từ cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè năm nay. Các tin tặc đã đánh cắp một lượng lớn dữ liệu ghi lại thông tin về thời gian, địa điểm và danh tính những người liên lạc, nhưng không phải nội dung cuộc gọi hoặc tin nhắn. Đối với một số ít quan chức chính phủ hoặc người hoạt động chính trị, tin tặc đã đánh cắp được dữ liệu cuộc gọi và tin nhắn. Tin tặc cũng đã sao chép một số thông tin thuộc phạm vi yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật theo lệnh của tòa án. Tuy nhiên, hệ thống cho phép cơ quan thực thi pháp luật thực hiện nghe lén theo lệnh của tòa án không phải là mục tiêu chính của tin tặc. Sự việc này cho thấy mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công mạng do nhà nước bảo trợ và tầm quan trọng của việc bảo vệ cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia.