Mỹ mất nhiều tỷ đô để thay thế thiết bị viễn thông Trung Quốc

Năm 2020, chi phí khai thác và thay thế thiết bị di động của Trung Quốc ước tính là 1,8 tỷ USD nhưng theo một tính toán lại gần đây, con số đã lên tới 5,6 tỷ USD.
Mỹ mất nhiều tỷ đô để thay thế thiết bị viễn thông Trung Quốc
Chi phí ước tính cho việc thay thế các thiết bị viễn thông Huawei và ZTE tại các nhà mạng ở Mỹ đã tăng lên đáng kể.
Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Jessica Rosenworcel đã tiết lộ với Quốc hội Mỹ về việc các nhà cung cấp đã nộp đơn xin được bồi hoàn 5,6 tỷ USD cho việc thay thế các thiết bị viễn thông đến từ các nhà cung cấp Trung Quốc với lý do bảo mật và thiếu an toàn.
Vào tháng 9/2020, FCC ước tính quá trình thay thế các thiết bị sẽ tiêu tốn 1,8 tỷ USD và vào tháng 12/2020, Quốc hội đã chi ra khoảng 1,9 tỷ USD cho kế hoạch này.
Nhưng Rosenworcel cho biết FCC đã nhận được hơn 181 đơn từ các nhà mạng đã xây dựng kế hoạch loại bỏ và thay thế thiết bị Trung Quốc vì có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên con số thực tế có thể vượt ngoài dự báo trước đó.
Rosenworcel mong muốn được làm việc thêm với Quốc hội để đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho kế hoạch này và thúc đẩy các mục tiêu an ninh và đảm bảo Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu bảo mật trong công nghệ 5G.
Chương trình hoàn tiền cho các nhà khai thác thiết bị mạng 5G của Trung Quốc được đưa ra sau khi các cơ quan tình báo bày tỏ quan ngại về việc các nhà mạng xây dựng mạng 5G có sử dụng các thiết bị từ một số công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei, ZTE.
Mỹ mất nhiều tỷ đô để thay thế thiết bị viễn thông Trung Quốc
FCC dưới thời cựu chủ tịch Ajit Pai luôn tố cáo ZTE và Huawei là nguy cơ an ninh quốc gia, từ đó ngăn chặn các hãng viễn thông mua thiết bị từ các công ty này.
Nhưng trước đó, một số nhà mạng đã mua và lắp đặt thiết bị từ các nhà sản xuất Trung Quốc và các hãng viễn thông nhỏ hơn cho biết, họ không thể chịu chi phí thay thế do chi phí sử dụng các thiết bị của Trung Quốc thấp hơn.
Chính vì vậy chương trình hoàn tiền ra đời nhằm hỗ trợ phần nào các chi phí phát sinh hợp lý cho việc loại bỏ, thay thế các thiết bị viễn thông từ ZTE và Huawei.
Sau khi khảo sát giá của các thiết bị Trung Quốc vào năm 2020, FCC cho biết chi phí "loại bỏ và thay thế" sẽ tốn hơn 1,8 tỷ USD và ước tính khoảng 1,6 tỷ USD là đủ để hoàn trả cho tất các nhà mạng.
Tuy nhiên số đơn đăng ký từ các nhà mạng cao hơn gấp ba lần tính tới cuối tháng 1/2022 vừa qua, dẫn tới con số cần thiết để hoàn trả cho các nhà mạng bị đội lên tới 5,6 tỷ USD.
Nguồn: The Verge
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top