Mỹ nói ưu tiên ngoại giao, Iran tuyên bố mở các đợt tấn công đáp trả, điều gì đang thực sự diễn ra ở Trung Đông?

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Tối 9/7, nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại các thành phố Bushehr, Chogadak, Bandar Abbas và Konarak ở miền nam và đông nam Iran. Theo thông tin từ người dân địa phương, nhiều tiếng nổ liên tiếp vang lên tại các khu vực này, song đến thời điểm được đề cập trong bài viết vẫn chưa có báo cáo chính thức về thiệt hại.
1783666224150.png

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Bushehr xác nhận đã xuất hiện những tiếng nổ lớn tại Bushehr và Chogadak, đồng thời cho biết giới chức vẫn đang điều tra nguyên nhân. Theo ông, hiện chưa thể xác định các tiếng nổ xuất phát từ hoạt động của hệ thống phòng không, các cuộc tấn công bằng hỏa lực hay việc máy bay không người lái của đối phương bị đánh chặn.

Iran tuyên bố đáp trả sau các cuộc tấn công

Theo truyền thông Iran, khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Bushehr cùng nhiều địa điểm khác tại Iran đã bị quân đội Mỹ tấn công trong ngày 9/7. Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào một "trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Mỹ ở Tây Á" cùng căn cứ không quân Azraq tại Jordan.
1783666398641.png

IRGC cũng công bố một đoạn video về chiến dịch quân sự, trong đó xuất hiện dòng chữ "Trả thù Khamenei". Theo tuyên bố của lực lượng này, Iran đã triển khai hai đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực.

Theo nội dung được công bố, đợt đầu bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào bốn căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Đợt tiếp theo là cuộc tấn công bằng 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu mà Iran cho là trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Tây Á và căn cứ không quân Azraq tại Jordan.

IRGC đồng thời cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công, nhiều căn cứ khác của Washington trong khu vực cũng sẽ trở thành mục tiêu.

Theo các tuyên bố từ phía Iran, quân đội nước này cũng đã sử dụng tên lửa đạn đạo Haibar Shekan cùng tên lửa hành trình để tấn công nhiều căn cứ và tàu chiến của Mỹ đang hoạt động ngoài khơi Bahrain nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà Tehran cáo buộc do Mỹ thực hiện.

Bên cạnh đó, theo truyền thông Iran, quân đội nước này tuyên bố đã sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái để tấn công các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại Kuwait, các ăng-ten vệ tinh của Mỹ ở Qatar và các kho nhiên liệu của Mỹ tại Bahrain.
1783666572000.png

Trong một tuyên bố khác, Bộ Ngoại giao Iran lên án các cuộc tấn công của Mỹ trong 48 giờ trước đó, cho rằng các hoạt động này đã vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và các điều khoản trong bản ghi nhớ hợp tác giữa Iran và Mỹ.

Theo tuyên bố này, lực lượng Mỹ đã tấn công một số địa điểm tại các tỉnh ven biển phía nam Iran và hai cây cầu trên tuyến đường sắt nối miền đông Iran với Mashhad. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các cuộc tấn công này "cấu thành tội ác chiến tranh".

Trong khi đó, theo hãng thông tấn Mehr, nhiều địa điểm tại tỉnh Bushehr, bao gồm khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr, đã bị lực lượng Mỹ tấn công trong ngày 9/7. Đến thời điểm bài viết đề cập, chưa có báo cáo về thương vong.

Mỹ, Israel và tình hình tại eo biển Hormuz

Theo các nguồn tin của Mỹ, Washington vẫn đang ưu tiên các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Iran. Một quan chức Mỹ cho biết nước này chủ động tạm dừng các cuộc tấn công tiếp theo để tránh làm xung đột leo thang, đồng thời tạo điều kiện cho các hoạt động ngoại giao. Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì danh sách mục tiêu và để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công nếu cần thiết.

Theo các quan chức Mỹ, trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Biển Ả Rập, các phi hành đoàn đã nạp vũ khí cho máy bay chiến đấu và tổ chức diễn tập nhằm chuẩn bị cho những kịch bản có thể xảy ra. Chỉ huy tàu cũng yêu cầu toàn bộ thủy thủ đoàn duy trì mức cảnh giác cao.
1783666678364.png

Phía Mỹ đồng thời bác bỏ các cáo buộc từ Iran về việc quân đội nước này tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công trong tối 9/7. Dù vậy, các quan chức Mỹ thừa nhận tình hình vẫn diễn biến phức tạp và Washington có thể hành động nếu xét thấy cần thiết.

Theo truyền thông Mỹ, trong cuộc trao đổi với báo giới sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã chủ động liên lạc và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận.

Trong khi đó, theo hãng thông tấn ISNA, các nguồn tin từ Pakistan cho biết Pakistan và Qatar đã thiết lập các kênh liên lạc mới với Mỹ và Iran nhằm thúc đẩy ngừng các hoạt động quân sự và khuyến khích hai bên quay trở lại tiến trình đàm phán dựa trên bản ghi nhớ hợp tác hiện có. Theo nguồn tin này, Pakistan vẫn lạc quan về khả năng duy trì thỏa thuận bất chấp căng thẳng gia tăng.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội Israel đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran nếu cần thiết. Khi tham dự lễ tốt nghiệp phi công, ông cho biết Israel đã chuẩn bị để giành lại ưu thế trên không và tiến hành các chiến dịch nhằm loại bỏ những mối đe dọa an ninh.

Tham mưu trưởng Israel Zamir cũng cho biết quân đội nước này đang theo dõi sát tình hình tại Iran và Lebanon, đồng thời khẳng định hàng trăm máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng trong những tuần gần đây.

Trong lĩnh vực hàng hải, báo cáo của Wenward Maritime Analysis cho biết lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh do căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Theo báo cáo, ngày 7 có 51 lượt tàu đi qua eo biển, trong đó 35 tàu rời Vịnh Ba Tư. Sang ngày 8, số lượt tàu giảm còn 35, nhưng chỉ có hai trong số 18 tàu rời khu vực lựa chọn tuyến đường phía nam gần Oman. Từ đêm 8 đến rạng sáng 9/7, chỉ ghi nhận năm lượt tàu đi qua eo biển và chỉ một tàu rời Vịnh Ba Tư.
1783666792311.png

Báo cáo nhận định tuyến hàng hải phía nam tại eo biển Hormuz hiện gần như không còn được sử dụng và hoạt động vận tải thương mại đã rơi vào tình trạng đình trệ lần đầu kể từ khi được khôi phục một phần vào giữa tháng 6. Wenward Maritime Analysis đánh giá mức độ rủi ro tại eo biển Hormuz và vùng biển lân cận đang ở mức "nghiêm trọng", khi xung đột Mỹ - Iran, việc thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, các lệnh trừng phạt và những lo ngại về an toàn hàng hải tiếp tục làm gia tăng bất ổn trong khu vực.

Theo báo cáo, sau khi bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran được ký kết, eo biển Hormuz duy trì hai tuyến hàng hải chính gồm tuyến phía bắc do Iran kiểm soát và tuyến phía nam gần Oman, nơi quân đội Mỹ cung cấp hỗ trợ hàng hải.
 
  • 1783666556477.png
    1783666556477.png
    378.1 KB · Lượt xem: 10
  • 1783666701051.png
    1783666701051.png
    441.1 KB · Lượt xem: 9


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL215LW5vaS11dS10aWVuLW5nb2FpLWdpYW8taXJhbi10dXllbi1iby1tby1jYWMtZG90LXRhbi1jb25nLWRhcC10cmEtZGlldS1naS1kYW5nLXRodWMtc3UtZGllbi1yYS1vLXRydW5nLWRvbmcuODcyNTcv
Top