Na Uy bất ngờ tìm thấy “kho báu” quý hơn cả dầu mỏ, loại tài nguyên quan trọng nhất trong cuộc đua xe điện

SummerKisses❤️WinterTears

Bao Nhiêu Tình Yêu, Bấy Nhiêu Nước Mắt
Thành viên BQT
Công ty khai thác đất hiếm Rare Earths ở Na Uy cho biết vừa phát hiện trữ lượng đất hiếm giá trị lớn nhất châu Âu, có khả năng tạo ra bước ngoặt đối với quốc gia Bắc Âu và châu lục trên đường đua xe điện. Việc phát hiện mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu được coi là 1 cơ hội để lục địa già vươn lên trong cuộc đua xe điện, khi mà Trung Quốc đang dẫn đầu nhờ ưu thế thống trị loại tài nguyên này.
Nhu cầu về đất hiếm dự kiến sẽ tăng theo cấp số nhân trong những năm tới khi xe điện và năng lượng sạch được sử dụng nhiều hơn. Tổ chức Đất hiếm Na Uy cho biết, Khu phức hợp Fen Carbonatite ở phía đông nam nước này có tổng trữ lượng 8,8 triệu tấn oxit đất hiếm (TREO), mang lại triển vọng khai thác kinh tế hợp lý. Chúng cần cho việc sản xuất xe điện và tua-bin gió.

1718164748377.png


Alf Reistad, CEO của Rare Earths Na Uy, nói với CNBC rằng phát hiện tại Fen là một “cột mốc quan trọng” đối với công ty. Na Uy đang nổi lên như một phần không thể thiếu trong chuỗi giá trị đất hiếm và nguyên liệu thô quan trọng của châu Âu. Quốc gia này có thể xây dựng 1 ngành công nghiệp chục tỷ USD từ hoạt động khai thác và tinh chế, cung ứng cho thị trường.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nguồn cung ngày nay không đủ đáp ứng ngành năng lượng. Hầu hết các nguyên tố đất hiếm đều nằm ở Trung Quốc, với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới ước tính chiếm 70% sản lượng khai thác quặng đất hiếm toàn cầu và 90% sản lượng chế biến quặng đất hiếm. Trung Quốc cũng là đối tác nhập khẩu đất hiếm lớn nhất của EU vào năm 2022, chiếm 40% sản lượng nhập khẩu tính theo trọng lượng.
Reistad của Tổ chức Đất hiếm Na Uy cho biết: “Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã tuyên bố rằng lithium và đất hiếm còn quan trọng hơn cả dầu khí.” Đó là loại tài nguyên thiết yếu cho tương lai khi thế giới dần thay thế nguyên liệu hóa thạch.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top