Nằm giữa các quốc gia NATO, thân Mỹ, Serbia có mối quan hệ gì với Mỹ và đầy thù hận với Mỹ?

Ngoài sự tan rã của Liên Xô và Hiệp ước Warsaw, thay đổi lớn nhất ở Liên Xô và Đông Âu là sự biến động ở Đông Âu, và biến động đau buồn nhất ở Đông Âu là sự tan rã của Nam Tư hùng mạnh.
Nam Tư là một quốc gia liên bang do Tito thành lập, tuy là một hệ thống theo kiểu Liên Xô nhưng không sợ Liên Xô. Nó luôn luôn là "không có gì nhưng không có phương tây", sống một cuộc sống rất thoải mái ở châu Âu.
Nhưng sự tan rã của Nam Tư thật đau đớn, sau ba đợt tan rã, đặc biệt là đợt tan rã thứ ba, Bosnia và Herzegovina, Serbia, Montenegro và Kosovo lại giành độc lập. Tuy nhiên, trong số các quốc gia sau khi Nam Tư tan rã, hầu hết đều đã gia nhập NATO, chỉ có một quốc gia chưa gia nhập, và quốc gia này là Serbia.
Nằm giữa các quốc gia NATO, thân Mỹ, Serbia có mối quan hệ gì với Mỹ và đầy thù hận với Mỹ?
Từ bản đồ trên đây, hầu hết các quốc gia xung quanh Serbia đều là các quốc gia NATO thân Mỹ, nhưng Serbia là quốc gia kiên quyết không gia nhập NATO, cả nước từ chính phủ đến người dân đều có lòng căm thù Mỹ. Tại sao Serbia lại thù địch Mỹ như vậy?
Sau khi Liên Xô tan rã, toàn bộ tình hình châu Âu trải qua một cuộc “cải tổ lớn”. Nhiều nước sau những thay đổi mạnh mẽ ở Liên Xô và phương Đông đã quay sang Mỹ, như ba nước Baltic và Ba Lan, đã trở thành "con tốt" của Mỹ để trấn áp Nga. Ở Đông Âu, hầu hết các quốc gia cũng có thành kiến với Nga, và họ thà theo Mỹ hơn là kết thân với Nga.
Nhưng Serbia là một trường hợp đặc biệt của các nước Đông Âu. Serbia từng là một phần của Nam Tư, nhưng biến động ở Đông Âu, chiến tranh Kosovo, Nam Tư bị chia năm xẻ bảy. Đặc biệt, Kosovo vốn trực thuộc Serbia đã đột ngột tách khỏi Serbia và trở thành một quốc gia độc lập. Chính Hoa Kỳ thống trị tất cả.
Do đó, Hoa Kỳ đã can thiệp vào chủ quyền và công việc nội bộ của một quốc gia, chia rẽ Serbia, bị người dân Serbia căm ghét. Kosovo hiện là nơi sinh sống của người Albania, mặc dù được các nước NATO ủng hộ nhưng nước láng giềng Serbia không công nhận nền độc lập của Kosovo và cho đến nay vẫn chưa gia nhập Liên hợp quốc.
Điều khó quên nhất ở Serbia là khi các nước NATO do Hoa Kỳ đứng đầu đánh phá Nam Tư, gây ra một số lượng lớn thương vong, hành động ******* của Hoa Kỳ đã bị người Serbia căm ghét.
Nằm giữa các quốc gia NATO, thân Mỹ, Serbia có mối quan hệ gì với Mỹ và đầy thù hận với Mỹ?
Hoa Kỳ thậm chí đã can thiệp gian lận các cuộc bầu cử Nam Tư vào cuối những năm 1990, và Tổng thống Slobodan Milosevic (1941-2006) nổi tiếng đã không được bầu. Hoa Kỳ cũng buộc tội ông Milosevic tội ác chiến tranh và sử dụng thủ đoạn để buộc ông bị Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague trừng phạt.
Người Serb là một dân tộc rất máu lửa, nhưng trong cuộc biến động ở Đông Âu và chiến tranh Kosovo, Mỹ và các nước phương Tây khác liên tục tung tin đồn về ông Milosevic giữa những người Serb, khiến những người Serb không biết sự thật lại hận thù Milosevic.
Khi chiến tranh Kosovo kết thúc, những người dân vô tội ở Serbia bị thương vong nặng nề, Serbia càng bị chia rẽ, đời sống của người dân càng khó khăn hơn, chỉ khi đó người Serb mới nhận ra rõ ràng rằng quốc nạn là do người Mỹ gây ra nên người Serb rất căm ghét người Mỹ.
Giờ đây, người Serbia sẽ tự nhiên nhớ cố Tổng thống Milosevic, và qua cuộc điều tra, ông Milosevic không phạm tội ác chiến tranh. Đó chỉ là chiêu bài của Mỹ.
Kosovo luôn là một lãnh thổ của Serbia, nhưng nó đã trở nên độc lập dưới sự thao túng của Hoa Kỳ. Quốc gia có chủ quyền nào cũng rất tức giận về điều này. Đặc biệt, Serbia bị chia cắt thành một quốc gia không giáp biển và bị cưỡng chế trên đất liền. Serbia cực kỳ căm thù Hoa Kỳ.
Ngoài ra, Nam Tư tuy là một quốc gia liên bang nhưng lại là một quốc gia liên bang đa sắc tộc, khi Tito nắm quyền, những xung đột sắc tộc trong nước không nổi bật. Nhưng sau khi Hoa Kỳ can thiệp, xung đột sắc tộc ở Nam Tư trở nên nổi cộm, và cuộc sống tốt đẹp của người Serb đã vĩnh viễn biến mất. So với cuộc sống trước sau, người Serb cũng không có ấn tượng gì thuận lợi với Hoa Kỳ.

Thân Nga​

Có tầm quan trọng chiến lược ở châu Âu, quốc gia này hiện là trung tâm của vùng Balkan. Đó là một lĩnh vực mà Hoa Kỳ đã muốn can thiệp từ lâu. Tất nhiên, đó cũng là một khu vực mà Nga từng khao khát, vì từ Balkans bạn có thể đi về phía nam đến Địa Trung Hải.
Serbia ghét Mỹ, nhưng Serbia thân Nga. Bởi vì Serbia và Nga có cùng nguồn gốc người Slav. Và về mặt lịch sử, hai quốc gia cũng có nhiều nguồn gốc.
Nga phản đối việc NATO không kích Nam Tư, nhưng trước tình hình bất ổn của Nga và các lực lượng vũ trang ly khai ở Chechnya, Nga chỉ có thể thể hiện sự đoàn kết chứ không thể thực sự giúp đỡ. Vào thời điểm đó, trước Chiến tranh Kosovo, Nga đã cử một đội nhỏ vào Kosovo, nhưng ngay sau đó đã rút lui vì sức lực không cho phép. Nhưng Serbia vẫn chưa quên điều này.
Serbia rất khó chịu ở Đông Âu và các nước xung quanh đều thân Mỹ. Mặc dù Serbia không tiếp giáp với Nga nhưng khoảng cách giữa hai nước không xa. Nga và Serbia có quan hệ tốt và Nga cung cấp cho Serbia nguồn tài nguyên dồi dào, tạo điều kiện cho Serbia chiến đấu, sau khi tái thiết, và đạt được sự ổn định quốc gia.
Nằm giữa các quốc gia NATO, thân Mỹ, Serbia có mối quan hệ gì với Mỹ và đầy thù hận với Mỹ?
Tổng thống Nga Putin (phải) và Tổng thống Serbia Vucic
Tất nhiên Hoa Kỳ không muốn Serbia kết thân với Nga, Serbia cũng không thích Hoa Kỳ, và Nga cũng không thích Hoa Kỳ.

Không phải là thành viên EU nhưng được hưởng các quyền như nước thành viên​

Nhiều người nhầm lẫn châu Âu với NATO, trong khi châu Âu do EU lãnh đạo và NATO do Mỹ lãnh đạo. Vương quốc Anh và các quốc gia khác cũng tham gia vào cuộc không kích của Mỹ vào Nam Tư năm đó. Mãi sau này, các nước châu Âu mới tỉnh táo hiểu rằng Mỹ phát động Chiến tranh Kosovo, về danh nghĩa là để lật đổ Milosevic và chia rẽ Serbia, nhưng thực chất là chia rẽ EU, đàn áp đồng euro, làm gián đoạn tiến trình của EU, và đặt nền móng cho quyền bá chủ của đô la Mỹ.
Mặc dù xung quanh Serbia là các quốc gia thân Mỹ, nhưng châu Âu sẵn sàng chấp nhận Serbia. Tuy nhiên, trước sức ép của Mỹ, Serbia khó có thể trở thành một quốc gia thuộc EU, bởi tiền đề là công nhận Kosovo, điều này là không thể đối với Serbia.
Nằm giữa các quốc gia NATO, thân Mỹ, Serbia có mối quan hệ gì với Mỹ và đầy thù hận với Mỹ?
Serbia, mặc dù không phải là thành viên của EU, nhưng được hưởng nhiều quyền trong EU. Serbia mạnh hơn Kosovo về quy mô và sức mạnh. EU chỉ có thể là "người tạo hòa bình" giữa hai nước.
Giờ đây các nhà lãnh đạo của EU đã nhận ra rằng nếu đi theo Mỹ thì cái duy nhất thiệt thòi nhất chính là EU, và điều đó chẳng có lợi gì cho EU cả, vì vậy việc EU chấp nhận Serbia là điều cần nhất.
Việc Serbia căm thù Mỹ không phải trong một sớm một chiều sẽ bị xóa bỏ, còn tiếp tục “ôm hận” lâu dài, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của Mỹ. Một số người Mỹ cũng nhận ra rằng việc lật đổ sức mạnh của một quốc gia không nhất thiết phải đạt được các mục tiêu chiến lược, và đôi khi đó là một điều tồi tệ. Lấy ví dụ như Kosovo, Hoa Kỳ ủng hộ nền độc lập, nhưng một quốc gia nhỏ bé và nghèo khó như vậy sẽ sụp đổ nếu Hoa Kỳ không giúp đỡ.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top