NASA chi 50 triệu đô để phát triển bộ xử lý mới cho việc khám phá không gian

Con chip mới sẽ cung cấp khả năng tính toán gấp 100 lần so với các máy tính trên tàu vũ trụ mà NASA sử dụng ngày nay.
NASA chi 50 triệu đô để phát triển bộ xử lý mới cho việc khám phá không gian
Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA đã chọn tập đoàn Công nghệ Microchip để thiết kế và phát triển một  bộ xử lý Máy bay Vũ trụ Hiệu suất cao (HPSC) mới cho các sứ mệnh khám phá hành tinh và mặt trăng trong tương lai.
Microchip đang được trao một hợp đồng với giá cố định cho công ty trị giá 50 triệu đô la cho kiến trúc sư, nhà thiết kế và nhà cung cấp bộ xử lý mới trong vòng ba năm tới. Mục tiêu là sản xuất một con chip có khả năng tính toán gấp 100 lần so với các máy tính trên không gian mà NASA sử dụng ngày nay, đồng thời cung cấp những cải tiến lớn về độ tin cậy và khả năng chịu lỗi.
"Chúng tôi rất vui khi NASA chọn Microchip làm đối tác để phát triển nền tảng bộ xử lý máy tính đủ tiêu chuẩn không gian thế hệ tiếp theo." Babak Samimi, phó chủ tịch công ty phụ trách mảng kinh doanh Truyền thông của Microchip cho biết. "Chúng tôi đang đầu tư chung với NASA trên một nền tảng máy tính đáng tin cậy và biến đổi mới. Nó sẽ cung cấp mạng Ethernet toàn diện, xử lý trí tuệ nhân tạo/ máy học tiên tiến và hỗ trợ kết nối đồng thời cung cấp hiệu suất chưa từng có, khả năng chịu lỗi và kiến trúc bảo mật ở mức thấp sự tiêu thụ năng lượng."
NASA tin rằng bộ vi xử lý mới sẽ có nhiều mục đích sử dụng bao gồm các hoạt động khoa học Trái đất, khám phá sao Hỏa và các hệ thống thương mại trên Trái đất. Tự động hóa công nghiệp, truyền dữ liệu Ethernet và trí tuệ nhân tạo đều được cho là hưởng lợi từ con chip mà Microchip phát triển.

>> Vũ trụ song song có thực sự tồn tại? NASA tìm thấy bằng chứng về các vũ trụ song song

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top