NASA tuyên bố "Mỹ sẽ đánh bại Trung Quốc trong sứ mệnh chinh phục Mặt Trăng"

Trong một cuộc phỏng vấn, giám đốc NASA Bill Nelson đã nói rằng Mỹ sẵn sàng chạy đua với Trung Quốc trong sứ mệnh Mặt Trăng và tự tin sẽ đạt được mục tiêu đó trước Trung Quốc.
Ngay cả trước khi sứ mệnh Artemis I của NASA vừa hạ cánh xuống Thái Bình Dương thành công, ông Bill Nelson nói rằng đã chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của sứ mệnh. Tàu không gian Orion của sứ mệnh Artemis I đã hoàn thành hành trình 1,4 triệu dặm (2,3 triệu km) tới Mặt Trăng và quay trở về an toàn ngoài khơi bờ biển Bán đảo Baja của Mexico.
Mặc dù các thông tin chi tiết về cách tàu vũ trụ hoạt động trong chuyến đi kéo dài gần 1 tháng vẫn chưa được công khai, nhưng việc phóng và quay về của nó không hề gặp bất kỳ sự cố nào. Điều đó có nghĩa là NASA sẽ tuân thủ lịch trình gửi các sứ mệnh phi hành đoàn tiếp theo và hạ cánh trên Mặt Trăng trước năm 2026. Trung Quốc cũng đang tìm cách đạt được những mục tiêu tương tự.

Trung Quốc đi sau, nhưng bắt kịp rất nhanh

Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đứng đầu Dự án Khám phá Mặt trăng Trung Quốc (CLEP), gồm tàu quỹ đạo, tàu đổ bộ, tàu tự hành... chứng kiến chuyến đi đầu tiên vào năm 2007, cũng nhằm mục đích thực hiện một sứ mệnh phi hành đoàn cuối thập kỷ này.
NASA tuyên bố Mỹ sẽ đánh bại Trung Quốc trong sứ mệnh chinh phục Mặt Trăng
Giống như Chương trình Artemis của NASA, Trung Quốc cũng có tham vọng thiết lập một trạm cơ sở ở cực Nam của Mặt Trăng, nhưng hãy chờ xem ai sẽ đến đó trước. Cũng trong cuộc chạy đua không gian, giống như Hệ thống Phóng Không gian (SLS) của NASA, Trung Quốc cũng đang xây dựng phiên bản siêu tên lửa của riêng mình.
Mỹ đã vượt xa Trung Quốc trong các sứ mệnh không gian trong nhiều thập kỷ, nhưng quốc gia châu Á được cho là đang bắt kịp rất nhanh, như điều họ đã làm với máy bay chiến đấu và xe điện trong thời gian gần đây. Không có gì ngạc nhiên khi NASA cảnh giác với sự hiện diện của Trung Quốc trong không gian này.

Mỹ bắt tay với Nhật, không phải Trung Quốc

Ông Nelson nói rõ ràng Trung Quốc không có ý định hợp tác với Mỹ trong các sứ mệnh Mặt Trăng. Thay vào đó, quốc gia châu Á này hoàn toàn giữ bí mật về ý định không gian của mình. Ông này cũng tỏ ra thất vọng vì Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc không tiết lộ chi tiết về nơi điểm hạ cánh của các tên lửa khi các sứ mệnh kết thúc, điều đã xảy ra nhiều lần trong vài năm qua.
NASA tuyên bố Mỹ sẽ đánh bại Trung Quốc trong sứ mệnh chinh phục Mặt Trăng
Tuy nhiên, Nhật Bản lại là một đối tác đáng tin cậy trong kế hoạch tiếp cận Mặt trăng của Mỹ. Cơ quan Thám hiểm Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và Toyota Motors đang làm việc trên một xe tự hành trên Mặt Trăng. Một khi sứ mệnh sẵn sàng, phi hành gia Nhật Bản có thể có mặt trong chuyến đi.
Trung Quốc vốn thích tự mình làm mọi thứ, còn Mỹ và Nhật Bản đang xây dựng một khuôn khổ cho phép các nước hợp tác trong nhiều dự án không gian hơn và sau khi đàm phán, sẽ mở đường cho một phi hành gia Nhật Bản hạ cánh trên Mặt Trăng.
Ông Nelson tự tin rằng sứ mệnh của Mỹ sẽ được hoàn thành theo lịch trình hiện tại, các phi hành gia Mỹ sẽ đến được cực Nam của Mặt Trăng trước năm 2026.


>>>Sau chuyến công tác 1,6 triệu km, tàu vũ trụ Orion của NASA đã trở về Trái Đất

Nguồn interesting
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top