NATO "lộ mặt nạ" sau khi trùm Wagner tử vong

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Sau vụ tai nạn máy bay của ông trùm tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, mới đây NATO đã ra tối hậu thư yêu cầu Ba Lan và các nước Baltic phải trục xuất toàn bộ các thành viên của tập đoàn này.
NATO lộ mặt nạ sau khi trùm Wagner tử vong
Lý do được đưa ra nhằm tránh những ảnh hưởng không ngờ đến khi Belarus đang chứa chấp lực lượng đánh thuê của tập đoàn Wagner.
Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan còn cho rằng đây là một tổ chức "cực kỳ nguy hiểm" và "có thể làm bất cứ điều gì". Vì vậy, Ba Lan sẵn sàng đóng cửa biên giới với Belarus để bảo đảm an ninh.
Đây không phải lần đầu tiên quan chức Ba Lan tỏ thay độ gay gắt với phía Belarus. Trước đó, Ba Lan còn nhiều lần cáo buộc Belarus đã tạo điều kiệ cho nhiều người nhập cư trái phép từ Trung Đông, Châu Phi,...
Tới thời điểm hiện tại, phía Belarus vẫn chưa đưa ra bình luận gì về quan điểm trên của NATO và Ba Lan.
Tập đoàn Wagner hoặc Nhóm Wagner là một tổ chức bán quân sự. Một số người cho rằng nó là một công ty quân sự tư nhân hoặc là một tập đoàn tình nguyện viên quân sự, tham gia vào nhiều cuộc xung đột quân sự khác nhau.
NATO lộ mặt nạ sau khi trùm Wagner tử vong
Nhóm này do Yevgeny Prigozhin (một doanh nhân kiêm cộng sự thân cận của Putin) thành lập. Nhóm này trở nên nổi tiếng trong Chiến tranh Donbas ở Ukraine. Nhóm này hỗ trợ các lực lượng dân tộc tự quyết thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk từ năm 2014 đến năm 2015. Nhóm thường chiến đấu theo phe thân Nga trong các cuộc nội chiến ở Syria, Libya, Cộng hòa Trung Phi,...
Sau khi trùm Wagner tử vong vì vụ tai nạn máy bay, nhiều thành viên của Wagner đã di chuyển sang Belarus để cư trú, điều này khiến các nước phương tây cảm thấy bị đe dọa về tình hình an ninh.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top