Nếu một hãng máy ảnh "từ chối" công nghệ mirrorless, tương lai sẽ trở thành "Nokia thứ 2"

Với sự bùng nổ đối với số lượng xuất xưởng do COVID-19 gây ra trong năm 2020, ngành công nghiệp máy ảnh dự đoán sẽ phục hồi trở lại trong năm 2021, cho đến khi COVID-19 tấn công trở lại. Vậy các nhà sản xuất máy ảnh đã phải vật lộn như thế nào trong một năm kinh doanh đau thương khác?
Nếu một hãng máy ảnh từ chối công nghệ mirrorless, tương lai sẽ trở thành Nokia thứ 2
Sự suy giảm của ngành công nghiệp máy ảnh rất rõ ràng. Trên thực tế, lượng máy ảnh xuất xưởng hàng năm đã giảm từ đỉnh cao 120 triệu chiếc trong năm 2010 xuống còn 8,9 triệu chiếc hồi năm 2020. Tất nhiên, bức tranh chi tiết có nhiều chi tiết hơn một chút: cụ thể, trong 120 triệu chiếc máy ảnh đá bán ra đó có 108,5 triệu chiếc máy ảnh tích hợp. Máy ảnh ống kính rời (ILC) đạt đỉnh vào năm 2012 với hơn 20 triệu chiếc bán ra, sau đó giảm xuống mức 8,5 triệu chiếc vào năm 2019, trước khi COVID-19 bùng phát.
Chắc chắn, đó vẫn là một mức giảm đáng kể, nhưng không đến mức sâu sắc như các số liệu tổng thể cho thấy. Các số liệu này đến từ CIPA và đã được đối chiếu với dữ liệu xuất xưởng của nhà sản xuất.

Tổng quan 5 năm về số lượng máy ảnh xuất xưởng từ CIPA​

Vậy một năm vừa qua đã diễn ra thế nào đối với các nhà sản xuất máy ảnh? CIPA vừa công bố số lượng máy ảnh xuất xưởng trong tháng 11. Những con số này rất quan trọng để hiểu được năm đó đã diễn ra như thế nào bởi nó bao gồm cả đợt tăng lớn trong dịp Giáng sinh. Tuy vậy, các số liệu của tháng 12 vẫn khá đáng chú ý.
Biểu đồ bên dưới cho thấy dữ liệu xuất xưởng hàng tháng của 5 năm qua (gộp các danh mục máy ảnh tích hợp, DSLR và mirrorless). Trong trường hợp này, PetaPixel ước tính dữ liệu tháng 12/2021 sẽ đạt khoảng 80% tổng số lô hàng tháng 11. Điều này hơi lạc quan bởi dù đã diễn ra trong năm 2020, thế nhưng, tỉ lệ này vẫn luôn ở mức 75% trong 4 năm trước đó. Tác động của tổng hàng năm sẽ ở mức tối thiểu và mang đến cho chúng ta những ước tính rất sát đối với tổng hàng năm.
Nếu một hãng máy ảnh từ chối công nghệ mirrorless, tương lai sẽ trở thành Nokia thứ 2
Điều này gợi ý rằng 2021 là một năm rất thú vị, khi sự tích cực của cuối năm 2020 vẫn được tiếp tục đến năm 2021 và chỉ giảm xuống dưới từ tháng 8 – thời điểm COVID-19 bùng phát trở lại và các vấn đề về chuỗi cung ứng bắt đầu diễn ra. Các lô hàng sau đó vẫn được duy trì cho đến cuối năm, với một mùa Giáng sinh đáng thất vọng về mặt doanh số.
Tổng số lô hàng xuất xưởng đạt 8,3 triệu thiết bị, giảm nhẹ so với con số 8,8 triệu thiết bị hồi năm ngoái.

Tổng quan 20 năm về lượng máy ảnh xuất xưởng​

Nếu một hãng máy ảnh từ chối công nghệ mirrorless, tương lai sẽ trở thành Nokia thứ 2
Bức tranh tổng thể của năm 2021 có lẽ còn thú vị hơn. Trong năm xuất hiện thứ 2, những chiếc máy ảnh mirrorless đã vượt mặt DSLR về số lượng xuất xưởng. Năm trước, số lượng mirrorless bán ra đạt mức 2,9 triệu thiết bị, cao hơn một chút so với con số 2,4 triệu thiết bị của DSLR. Trong khi năm2021, con số đó lần lượt là 3,1 triệu thiết bị đối với mirrorless và 2,1 triệu cho DSLR. Đây có lẽ không phải là một sự sụt giảm lớn đối với DSLR như dự kiến bởi lượng máy ảnh xuất xưởng trong năm 2019 đạt mức 4,5 triệu thiết. Điều này có thể đến từ nhiều lý do.
Đầu tiên, thị trường DSLR chắc chắn đã trưởng thành và mọi người chọn mua những gì họ biết, đặc biệt là khi họ đã đầu tư vào hệ thống ống kính.
Thứ hai, những chiếc máy ảnh DSLR có giá tương đối rẻ so với các chiếc máy ảnh mirrorless. Điều này một phần phản ánh lý do không có công ty (ngoại trừ Pentax) nào trình làng các mẫu máy ảnh DSLR mới.
Thứ ba, những chiếc máy ảnh DSLR đã được sản xuất sẵn và sử dụng các thiết kế cũ hơn, đồng nghĩa rằng việc tìm nguồn và sản xuất chúng dễ dàng hơn.
Giống như DSLR, số lượng máy ảnh tích hợp xuất xưởng cũng đã giảm từ 3,6 triệu thiết bị trong năm 2020 xuống còn 3 triệu thiết bị trong năm nay. Điều này có nghĩa là máy ảnh mirrorless là loại máy ảnh được xuất xưởng lớn nhất.

Sự bùng nổ của máy ảnh mirrorless là có thật​

Đây là lần đầu tiên kể từ khi những chiếc máy ảnh tích hợp được ghi nhận (năm 2003) rằng nó không phải là danh mục máy ảnh lớn nhất và cho thấy sự chuyển dịch sang máy ảnh mirrorless quan trọng như thế nào. Không có gì ngạc nhiên khi tổng giá trị của các lô hàng máy ảnh tích hợp và DSLR cũng đã giảm, dù cả 2 đều có sự tăng nhẹ đối với mức giá máy ảnh.
Và cuối cùng, giá trị xuất xưởng của mirrorless rõ ràng là một sự thành công lớn đối với ngành công nghiệp máy ảnh. Không thể đánh giá thấp quy mô của nó bởi đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, có một sự gia tăng đáng kể đối với bất kỳ thứ gì liên quan đến số lượng máy ảnh xuất xưởng.
Giá trị xuất xưởng đã tăng từ 247 tỉ Yên hồi năm 2020 lên 329 tỉ Yên trong năm nay, phản ánh rằng không chỉ có nhiều máy ảnh mirrorless được bán ra mà giá trị đơn vị còn tăng lên. Theo tỉ trọng của tổng giá thị lô hàng, con số này đã tăng từ 58% hồi năm 2020 lên 67% trong năm 2021.
Biểu đồ phía dưới sẽ cho chúng ta thông tin chi tiết hơn.
Nếu một hãng máy ảnh từ chối công nghệ mirrorless, tương lai sẽ trở thành Nokia thứ 2
Số lượng máy ảnh mirrorless xuất xưởng, và quan trọng hơn là giá trị của những chiếc máy ảnh đó, chắc chắn đã tăng lên do các mẫu máy ảnh mới hơn xuất hiện trên thị trường, đặc biệt là của Nikon, Canon và Sony. Do các dây chuyền sản xuất này tương đối mới kết hợp cùng với tình trạng thiếu hụt linh kiện đang diễn ra, năng suất của thị trường trong năm 2022 có thể lớn hơn đáng kể.
Nó cũng phản ánh nhu cầu bị dồn nén đối với phần người tiêu dùng trong việc mua các thiết bị mới, dẫn đến tình trạng dư thừa tiền mặt trong nền kinh tế và rất nhiều mẫu mã mới được tung ra thị trường. Theo dự đoán, những chiếc máy ảnh tích hợp và DSLR sẽ giảm cả về số lượng lẫn giá cả khi các chiếc máy ảnh mirrorless thay thế mọi thứ. Vậy liệu CIPA có tiếp tục theo dõi các phân khúc DSLR và tích hợp hay không trong trường hợp mirrorless phân hóa, chia thành nhiều khung giá?
Kết luận duy nhất có thể đưa ra: với tư cách là một nhà sản xuất, nếu không quan tâm đến mirrorless, bạn sẽ sớm tiêu tàn.
Nikon và Canon đã ngừng phát triển máy ảnh DSLR và đnag kiếm tiền ở nơi dễ dàng và tiết kiện chi phí nhất. Nhưng đừng nhầm, chắc chắn sẽ có những hạn chế hoặc không có sự phát triển trong tương lai. Nikon đã rút khỏi thị trường máy ảnh tích hợp và đó có thể là bước đi thông minh nhất. Chắc chắn, sẽ có những lĩnh vực thích hợp, chẳng hạn như các chiếc máy ảnh chống va đập và máy ảnh du lịch, nhưng vẫn còn phải xem liệu chúng có tồn tại được trước sự tấn công dữ dội của smartphone hay không.
Nếu các vấn đề về nguồn cung có thể được cắt giảm, 2022 có thể là một năm thú vị đối với doanh số, nhưng hơn thế nữa, hiểu được cuộc đua 3 ông lớn giữa Nikon, Canon và Sony có thể giúp người dùng quyết định được nên đầu tư vào hệ thống nào.
Nguồn: PetaPixel
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top