Nếu Trái đất lệch khỏi quỹ đạo, loài người sẽ như thế nào?

Hành tinh mà chúng ta đang sống chuyển động hình elip liên tục xung quanh ngôi sao của Hệ Mặt trời, thường được gọi là Mặt trời. Ngoài việc quay quanh Mặt trời, hành tinh của chúng ta cũng tự quay trên trục của chính nó. Mặc dù chúng ta không bao giờ nhận ra điều đó, nhưng Trái đất vẫn liên tục chuyển động. Sau một thời gian sống trên hành tinh, bạn có thể đã quen với chuyển động của nó, nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu Trái đất thay lệch khỏi quỹ đạo quay quanh Mặt trời?
Nếu Trái đất lệch khỏi quỹ đạo, loài người sẽ như thế nào?
Các thiên thể trong Hệ Mặt trời của chúng ta có xu hướng xoay quanh Mặt trời. Điều này là do lực hấp dẫn mạnh của mặt trời tác dụng lên tất cả các thiên thể đó. Các hành tinh, tiểu hành tinh và tất cả các vật thể khác liên tục quay quanh Mặt trời theo những đường xác định, chủ yếu là hình elip. Những con đường này được gọi là quỹ đạo. Hầu hết mọi vật thể trong Hệ Mặt trời đều có một quỹ đạo xác định mà nó luôn bám vào. Ngoài ra, các hành tinh khác nhau quay với tốc độ khác nhau xung quanh Mặt trời. Ví dụ, Trái đất mất 365 ngày để hoàn thành một vòng quay quanh Mặt trời, đó là lý do tại sao 365 ngày là khoảng thời gian 1 năm trên hành tinh của chúng ta.
Nếu Trái đất lệch khỏi quỹ đạo, loài người sẽ như thế nào?
Quỹ đạo là những con đường được xác định rõ ràng mà trên đó tất cả các thiên thể di chuyển theo. Một quỹ đạo đảm bảo rằng hai thiên thể liên quan (ví dụ, Trái đất và Mặt trời) ở trạng thái cân bằng. Về cơ bản, quỹ đạo là con đường mà một hành tinh cụ thể có thể dich chuyển sao cho lực hấp dẫn lẫn nhau giữa hành tinh và mặt trời được cân bằng, có nghĩa là cả hai đều ở trạng thái cân bằng. Do đó, nếu quỹ đạo này thay đổi, trạng thái cân bằng của các lực sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến một thảm họa hàng loạt. Bởi vì vật nặng hơn của hai vật thể (trong trường hợp này là mặt trời) sẽ tác động một lực lớn hơn lên vật thể kia và do đó trái đất sẽ bị kéo vào gần mặt trời.
Nếu Trái đất lệch khỏi quỹ đạo, loài người sẽ như thế nào?
Bên cạnh những sự kiện mang tính ngẫu nhiên, các nhà khoa học cũng dự đoán rằng thiên hà của chúng ta sẽ va chạm với thiên hà Andromeda (cách 2,5 triệu năm ánh sáng), dẫn tới sự xáo trộn lớn trong Hệ Mặt trời. Không chỉ vậy, người ta cũng dự đoán Mặt trời sẽ phóng to và nhấn chìm Trái đất trong vòng 5 tỷ năm tới. Dẫu vậy, chúng ta không phải lo lắng về điều này trong vài tỷ năm tới.

>> Những điều thú vị có thể bạn chưa biết về hệ mặt trời của chúng ta

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top