Nếu trí tuệ nhân tạo có nhận thức, tri giác, nó có quyền tương đương 1 con người hay không?

Theo tiến sĩ Peter Bentley trên Science Focus, một sinh vật được gọi là sinh vật có tri giác nếu nó có thể nhận thức, lập luận và suy nghĩ, có thể chịu đau hoặc cảm nhận đau đớn. Theo các nhà khoa học Anh, tất cả động vật có vú, chim, cá (các động vật có xương sống) và các cephalopod (một nhóm thân mềm trong các động vật không xương sống ở biển như bạch tuộc, mực) đều có thể được xem là sinh vật có tri giác. Tuy nhiên, con người chúng ta không cấp quyền cho hầu hết sinh vật, vì vậy một trí tuệ nhân tạo có tri giác có thể không có được bất kỳ quyền nào.
Ngoài vấn đề trên, trí tuệ nhân tạo còn có một nhược điểm lớn, đó là chúng nói dối chúng ta.
Nếu trí tuệ nhân tạo có nhận thức, tri giác, nó có quyền tương đương 1 con người hay không?

Ngày nay tất cả AI đều giả vờ thấu hiểu chúng ta và vờ như có cảm xúc. Nếu bạn hỏi Siri là nó có hạnh phúc không, nó có thể trả lời là nó rất vui, nhưng đó là những từ giả tạo – nó không cảm thấy gì cả. Điều đó khiến cho mọi việc khó khăn hơn với các AI trong tương lai. Làm cách nào chúng ta biết được AI có cảm nhận thật sự hay nó chỉ giả vờ thôi?
Tiến sĩ Peter Bentley là tác giả, nhà khoa học máy tính đến từ đại học College London (Anh). Ông là tác giả nhiều quyển sách về khoa học phổ thông, trong đó có một cuốn về trí tuệ nhân tạo là 10 short lessons in artificial intelligence and robotics and digital biology: How nature is transforming our technology and our lives (10 bài học ngắn về trí tuệ nhân tạo, ngành robot và sinh học kỹ thuật số: Thiên nhiên đã chuyển đổi công nghệ và cuộc sống của chúng ta như thế nào?).

Nguồn: Science Focus
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top