Neuralink, công ty khởi nghiệp cấy chip vào não của Elon Musk, âm thầm huy động vốn trị giá hơn 1 nghìn tỉ đồng

Neuralink , công ty do Elon Musk thành lập đang phát triển chip cấy ghép có thể đọc sóng não, đã huy động được thêm 43 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm (khoảng 1,1 nghìn tỉ VNĐ), theo hồ sơ gửi lên SEC.
Neuralink, công ty khởi nghiệp cấy chip vào não của Elon Musk, âm thầm huy động vốn trị giá hơn 1 nghìn tỉ đồng
Hồ sơ được công bố trong tuần này cho thấy công ty đã tăng đợt đầu tư trước đó, do Quỹ sáng lập của Peter Thiel dẫn đầu, từ 280 triệu USD lên 323 triệu USD vào đầu tháng 8. Theo hồ sơ, có 32 nhà đầu tư đã tham gia.
Neuralink đã không tiết lộ giá trị của công ty gần đây. Nhưng vào tháng 6, Reuters đưa tin rằng công ty được định giá khoảng 5 tỷ USD sau các giao dịch chứng khoán do tư nhân thực hiện.
Được thành lập vào năm 2016, Neuralink đã phát minh ra một thiết bị giống máy khâu có khả năng cấy những sợi chỉ siêu mỏng vào bên trong não. Các sợi dây này gắn vào một con chip được thiết kế riêng có chứa các điện cực có thể đọc thông tin từ các nhóm tế bào thần kinh.
Cấy ghép đọc tín hiệu não là một công nghệ đã có từ hàng chục năm nay. Nhưng sự đổi mới bề ngoài của Neuralink nằm ở việc làm cho bộ cấy không dây và tăng số lượng điện cực được cấy ghép.
Vào tháng 5, Neuralink đã nhận được sự chấp thuận của FDA cho các thử nghiệm lâm sàng trên người sau khi đơn đăng ký trước đó bị từ chối và mở các thử nghiệm đầu tiên trên người để tuyển dụng theo sự miễn trừ thiết bị nghiên cứu của FDA.
Neuralink, công ty khởi nghiệp cấy chip vào não của Elon Musk, âm thầm huy động vốn trị giá hơn 1 nghìn tỉ đồng
Nhưng Neuralink đang bị giám sát ngày càng nhiều vì những gì các nhà phê bình cáo buộc là văn hóa nơi làm việc độc hại - và các hoạt động nghiên cứu phi đạo đức.
Trong một bài báo tháng 1 năm 2022 trên tạp chí Fortune, các cựu nhân viên ẩn danh đã mô tả “văn hóa đổ lỗi và sợ hãi” - một trong số đó là việc Musk thường xuyên làm suy yếu khả năng quản lý bằng cách khuyến khích nhân viên cấp dưới “gửi trực tiếp các vấn đề và khiếu nại qua email cho anh ta”. Đến tháng 8 năm 2020, chỉ có ba trong số tám nhà khoa học sáng lập còn ở lại công ty, kết quả của điều mà một tờ Stat News mô tả là “xung đột nội bộ trong đó các mốc thời gian gấp rút… xung đột với tốc độ chậm và ngày càng tăng của khoa học”.
Vào năm 2022, Ủy ban Bác sĩ về Y học có Trách nhiệm (PCRM) cáo buộc rằng Neuralink và UC Davis, từng là đối tác nghiên cứu của họ, đã ngược đãi một số con khỉ liên quan đến việc thử nghiệm phần cứng Neuralink — khiến chúng bị đau khổ về tâm lý và nhiễm trùng mãn tính do phẫu thuật. Các báo cáo từ cả Reuters và Wired đều cho rằng việc thử nghiệm đang được tiến hành gấp rút do yêu cầu của Musk về kết quả nhanh chóng, dẫn đến các biến chứng khi lắp đặt các điện cực – bao gồm tê liệt một phần và sưng não.
Neuralink, công ty khởi nghiệp cấy chip vào não của Elon Musk, âm thầm huy động vốn trị giá hơn 1 nghìn tỉ đồng
Trong gần một năm, Neuralink đã bị Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) điều tra liên bang về các hành vi vi phạm quyền lợi động vật. USDA cuối cùng đã kết luận rằng “không có bằng chứng” về vi phạm phúc lợi động vật trong các thử nghiệm của công ty khởi nghiệp ngoài một sự cố tự báo cáo trước đó từ năm 2019 - nhưng PCRM đã phản bác kết quả điều tra.
Vào tháng 11 năm 2023, các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu SEC điều tra Neuralink vì đã bỏ sót thông tin chi tiết về cái chết của ít nhất một chục động vật được phẫu thuật gắn bộ phận cấy ghép não.
>> Cấy chip vào não người - Elon Musk thực hiện điều đó như thế nào?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top