Nga bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân ở nước ngoài!

Ngày 25 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Khlenin đã có cuộc hội đàm tại Minsk, Belarus và ký một văn bản về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tại Belarus. Shoigu nhấn mạnh rằng quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến thuật được triển khai ở Belarus vẫn thuộc về Nga.
Hoa Kỳ lên án kế hoạch triển khai này, nhưng tuyên bố rằng Hoa Kỳ không có ý định thay đổi quan điểm về vũ khí hạt nhân chiến lược, đồng thời chỉ ra rằng họ "không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân".
Theo Reuters, Tổng thống Belarus Lukashenko hôm đó phát biểu tại Moscow rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được chuyển giao theo lệnh do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký.
"Tổng thống Nga thông báo với tôi rằng ông ấy đã ký một sắc lệnh về các hành động của chúng tôi liên quan đến việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Đây là một tài liệu cụ thể, một quyết định để thực hiện những gì đã được tuyên bố, bao gồm nhu cầu thiết lập một địa điểm lưu trữ ở Belarus... chúng tôi đã làm được. Vì vậy, hãy bắt đầu chuyển giao vũ khí hạt nhân".
Khi được giới truyền thông hỏi liệu những vũ khí này đã được chuyển đến Belarus hay chưa, Lukashenko trả lời: "Có thể. Tôi sẽ xem khi quay lại".
Đây là lần đầu tiên Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật bên ngoài biên giới kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.
Ngày 25/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Victor Khlenin tại Minsk, thủ đô Belarus. Shoigu nói rằng ông đã ký các tài liệu với Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, "Những tài liệu này xác định 'lệnh cất giữ vũ khí hạt nhân phi chiến lược ở Belarus'".
Nga bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân ở nước ngoài!
Shoigu chỉ ra rằng một bộ hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân đã được chuyển giao cho lực lượng vũ trang Belarus và ông đã hỗ trợ Belarus cải tiến một số máy bay chiến đấu để mang đầu đạn hạt nhân.
Shoigu nói rằng "Các nước phương Tây đang tiến hành một cuộc chiến tranh không tuyên bố chống lại Nga và Belarus" và rằng quyết định của Nga và Belarus thực hiện các biện pháp đối phó trong lĩnh vực quân sự và hạt nhân "dựa trên sự gia tăng mạnh mẽ mối đe dọa ở biên giới phía tây của hai nước".
Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Hlenin cũng nói rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược ở Belarus "là một phản ứng đối với các chính sách khiêu khích của các quốc gia không thân thiện".
Ngoài ra, Shoigu nhấn mạnh rằng kế hoạch liên quan không vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, bởi vì việc kiểm soát và sử dụng vũ khí hạt nhân ở Belarus vẫn do Nga kiểm soát và "Nga sẽ không chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Belarus".
Nga bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân ở nước ngoài!
ùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cũng tuyên bố không có mâu thuẫn giữa việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus và việc tuân thủ Bản ghi nhớ Budapest. Theo Bản ghi nhớ Budapest, Belarus, với tư cách là một bên tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, không được sở hữu vũ khí hạt nhân.
Galuzin chỉ ra rằng vì quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân chưa bao giờ được chuyển giao cho Belarus nên "Belarus vẫn là một quốc gia phi hạt nhân".
Galuzin nhấn mạnh rằng Nga và Belarus đang hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân một cách chặt chẽ trong khuôn khổ của các quốc gia liên minh bằng cách đối phó với sự gia tăng các mối đe dọa an ninh của chính họ trên lãnh thổ của họ, với mục đích đảm bảo an ninh của các quốc gia liên minh và vì " NATO trong những năm Chính sách hạt nhân gây bất ổn và những thay đổi cơ bản gần đây trong các thông số chính của an ninh châu Âu" đã "buộc phải có phản ứng" như một phương sách cuối cùng.
Thế giới bên ngoài đã chú ý rằng vào ngày 25 tháng 5, Lukashenko đã tuyên bố trên các nền tảng xã hội rằng không cần phải lo lắng về sự an toàn của vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được triển khai trên lãnh thổ Belarus, bởi vì người Belarus "đúng giờ, thận trọng, tiết kiệm và có trách nhiệm với vũ khí hạt nhân".
Vào ngày 25 tháng 3, Putin tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước rằng ông sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Putin cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh đang tham gia vào một "cuộc chiến ủy nhiệm mở rộng" với Nga.
Putin khi đó nói rằng không có gì bất thường về động thái của Nga: "Mỹ đã làm điều này trong nhiều thập kỷ. Họ đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của các đồng minh của mình".
Ngày 28 tháng 3, Belarus đã trả lời và đồng ý với việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus. Bộ Ngoại giao Belarus tuyên bố rằng phương Tây đã gây áp lực lên Trung Quốc trong một thời gian dài, có ý định buộc Belarus phải thực hiện một sự thay đổi chính trị và địa chính trị. "Vì vậy, Belarus đã quyết định chấp nhận kế hoạch của Nga".
Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Miller cho rằng việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus là "ví dụ mới nhất về hành vi vô trách nhiệm của Nga" sau hơn 1 năm xung đột giữa Nga và Ukraine.
Miller nhắc lại cảnh báo của Washington rằng việc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học hoặc hạt nhân trong một cuộc xung đột sẽ gây ra "hậu quả nghiêm trọng", nhưng không nói rõ hậu quả sẽ là gì.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top